Bắt giam kẻ giả danh nhà báo, cán bộ cục báo chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giam kẻ giả danh nhà báo, cán bộ cục báo chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 06/09/2020 | 18:45
0
Không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Trịnh Ngọc Tuyên đặt mua thẻ nhà báo giả trên mạng xã hội, tự xưng là nhà báo, cán bộ cục báo để “đánh bóng” tên tuổi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984) trú tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa về hành vi giả danh nhà báo và cán bộ cơ quan báo chí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm liên quan đến việc có đối tượng giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn. Kết quả xác minh, đối tượng này là Trịnh Ngọc Tuyên.

Tuyên có thẻ nhà báo của Báo Pháp luật Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Nghi vấn đây là thẻ giả, lực lượng Công an đã xác minh tại Bộ Thông tin và Truyền thông và được biết, đơn vị này không cấp thẻ cho nhà báo nào có tên là Trịnh Ngọc Tuyên. Số thẻ nhà báo trong tấm thẻ giả của Tuyên đã cấp cho nhà báo khác.

Cục Báo chí - Xuất bản cũng đã có công văn khẳng định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Trịnh Ngọc Tuyên, cũng không cử ai đến làm việc với các cơ quan ở tỉnh Thanh Hóa.

An ninh - Hình sự - Bắt giam kẻ giả danh nhà báo, cán bộ cục báo chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trịnh Ngọc Tuyên tại cơ quan công an.

Năm 2018, thông qua mạng xã hội, Tuyên đã đặt mua của một đối tượng ở TP.HCM tấm thẻ nhà báo giả mang tên Trịnh Ngọc Tuyên, bút danh Ngọc Tuyên, công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam.

Tuyên đã dùng thẻ nhà báo giả trên để khoe mẽ, giới thiệu với nhiều người mình là phóng viên nhằm tạo uy tín để lừa đảo. Một trong những nạn nhân của Tuyên là bà Nguyễn Thị Canh (SN 1948), trú tại phường Hải Lĩnh, TX.Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Biết bà Canh đang cần khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, Tuyên đã tiếp cận bà này và giới thiệu là phóng viên báo Pháp luật, cán bộ Cục Báo chí và hứa sẽ giúp giải quyết sự việc.

Tuyên giả vờ thu thập thông tin, cầm của bà Canh 10 tờ đơn khiếu nại, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô và hứa hẹn sẽ giúp bà đòi tiền đền bù và thắng trong tranh chấp đất.

Tuyên yêu cầu bà Canh phải đưa tiền thù lao cho hắn để giải quyết công việc. Trước năm 2019, bà Canh đã nhiều lần đưa tiền cho Tuyên với tổng số tiền là 27,5 triệu đồng. Mới đây, dù không giúp được việt cho bà Canh nhưng Tuyên vẫn gọi điện đòi thêm 4 triệu đồng của bà này.

Trịnh Ngọc Tuyên thừa nhận không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì, cũng không quen biết ai để có thể tác động giúp đỡ bà Canh. Việc Tuyên hứa hẹn với bà Canh như vậy nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. 

Tuyên là đối tượng không nghề nghiệp, tốt nghiệp Đại học ở Huế ra, từng thử việc tại một cơ quan báo chí nhưng do không có khả năng làm việc nên không được ký hợp đồng. Thời gian sau đó, Tuyên về quê lang thang, rượu chè bê tha, đi đâu cũng “nổ” mình là nhà báo, có nhiều quan hệ để loè mọi người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo những ai là nạn nhân của Trịnh Ngọc Tuyên, đề nghị đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá để trình báo hoặc gặp điều tra viên Lê Huy Hùng số điện thoại: 088899345 để được giải quyết.

Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp lĩnh án 30 tháng tù

Thứ 6, 21/06/2019 | 07:35
Giả danh nhà báo, Khích đe dọa viết bài, gọi điện để tống tiền doanh nghiệp. Khi đang nhận 50 triệu đồng thì đối tượng bị công an bắt quả tang.

Cảnh báo các cuộc gọi giả danh nhà mạng lừa đảo khách hàng

Thứ 2, 29/10/2018 | 14:56
Nhà mạng VinaPhone vừa cho biết các cuộc gọi tự động chào mời người dùng mua SIM số đẹp, bất động sản, bảo hiểm đều là giả danh với mục đích làm phiền khách hàng và trục lợi.

Giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông

Thứ 4, 27/02/2013 | 11:02
Ngày 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ hành vi và động cơ mạo danh nhà báo đối với Nguyễn Chí Phi Long (SN 1984, ngụ xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam).
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.