Bắt giữ 'lính Nga’, Ukraine đang trong chiến tranh với Moscow

Bắt giữ 'lính Nga’, Ukraine đang trong chiến tranh với Moscow

Thứ 4, 20/05/2015 | 10:03
0
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 19/5 tái khẳng định Kiev đang trong tình trạng chiến tranh với Nga và nước này cần sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc tấn công từ Moscow.

Theo tin tức trên BBC, ông Poroshenko không tin Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán với ông Pu tin .

Thế giới - Bắt giữ 'lính Nga’, Ukraine đang trong chiến tranh với Moscow

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tái khẳng định chiến tranh với Nga.

Ông Poroshenko cũng đề cập đến việc hai lính đặc nhiệm Nga bị bắt giữ ở miền đông Ukraine. “Việc chúng tôi đã bắt giữ được một số lính Nga là minh chứng rõ ràng cho điều này”, Tổng thống Ukraine khẳng định.

Trong đoạn video do cơ quan An ninh Ukraine công bố, hai người đàn ông thừa nhận là binh sĩ Nga nhưng Moscow nói rằng họ không còn phục vụ trong quân đội ở thời điểm bị bắt giữ.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này gửi binh sĩ và các thiết bị quân sự hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền đông. Nhưng vai trò của Nga trong cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng Ukraine đang bị đặt câu hỏi sau khi chính quyền Kiev phát đi hình ảnh hai binh sĩ Nga đang được điều trị tại một bệnh viện ở Kiev.

Thế giới - Bắt giữ 'lính Nga’, Ukraine đang trong chiến tranh với Moscow (Hình 2).

Nga luôn phủ nhận cáo buộc gửi binh sĩ và các thiết bị quân sự tới miền đông Ukraine.

Ông Poroshenko nhấn mạnh: “Rõ ràng Ukraine không giao tranh với lực lượng ly khai thân Nga mà đây là cuộc chiến thực sự với Moscow”.

Khi được hỏi liệu Nga sẽ mở đợt tấn công mới vào mùa hè, Tổng thống Ukraine khẳng định: “Tôi không sợ bất cứ điều gì. Tôi tin rằng người Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công và chúng tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời không cho họ bất kỳ một lý do nào để hành động".
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/5 kêu gọi chấm dứt các cuộc tập trận của Nga gần biên giới Ukraine và yêu cầu Moscow "minh bạch hơn khi nói đến hoạt động quân sự".

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.