Bắt giữ “nữ quái” đất Cảng cho hàng trăm lượt người vay lãi tới hơn 300%

Bắt giữ “nữ quái” đất Cảng cho hàng trăm lượt người vay lãi tới hơn 300%

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 23/04/2020 | 18:32
0
Không có công ăn việc làm nhưng muốn hưởng cuộc sống sung túc, Nguyễn Thị Bích bày trò cho hàng trăm lượt người vay lãi với lãi suất tới 10.000đ/triệu/ngày. Khi con nợ không có khả năng đóng được tiền lãi, Bích đã cho một số đối tượng xã hội đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn nhằm uy hiếp tinh thần.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích (SN 1953, trú tại 33/40/191 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ “nữ quái” đất Cảng cho hàng trăm lượt người vay lãi tới hơn 300%

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan công an.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”.

Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 20h ngày 22/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích đang thu 300.000 đồng tiền lãi của người vay là chị Nguyễn Thị T.

Theo đó, chị Nguyễn Thị T. Có đến hỏi vay Bích số tiền 18 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, và chị T. đã viết giấy nợ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có công ăn việc làm nên cách đây khoảng 10 năm, Nguyễn Thị Bích đã có hành vi cho người khác vay tiền với lãi suất cao để kiếm lời.

Những người mà Bích cho vay thường là những người có quen biết hoặc là hàng xóm, sống gần nhà với Bích. Khi cho vay tiền, những người này phải viết giấy vay tiền thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 quyển sổ của Bích.

Về tiền lãi, hình thức vay thì tùy người và mức độ quen biết mà Bích với người vay thỏa thuận miệng với nhau, dao động từ 2.000-10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tức hơn 300%/năm). Sau đó Bích đưa tiền trực tiếp cho người vay ở trước cửa số 92 Lê Lợi hoặc ở tại nhà riêng của mình.

Hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 20-21h, Bích thường ra trước cửa số nhà 92 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, để thu tiền đóng lãi, tiền nợ, tiền họ góp của những người vay.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao, tiền mặt, trang sức có màu vàng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích đã khai nhận toàn bộ sự việc trên.

Những người vay của Bích thường là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ; số tiền vay phổ biến từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng. Bích thu tiền lãi theo ngày hoặc theo tháng.

Đặc biệt, trong cao điểm toàn thành phố nghiêm túc tuân thủ quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid –19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ phải tạm dừng hoạt động do không có nguồn thu nên không đóng được tiền tiền lãi. Bích đã cho một số đối tượng xã hội đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn nhằm uy hiếp tinh thần con nợ.

Theo điều tra sơ bộ của Công an quận Ngô Quyền, có đến cả trăm lượt người người vay tiền của Bích. Điển hình như chị Lương Thị Kim P., ở chung cư 6 tầng Lê Lợi, vay của Bích 60 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1ngày (tương ứng 180.000 đồng/ngày) từ ngày 28/1/2019  (âm lịch) đến nay.

Chị Nguyễn Thị T., ở Lê Lợi, Ngô Quyền, vay của Bích 5 triệu đồng với hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày, từ 7/6/2019. Hàng ngày chị T. phải đóng 150.000 đồng cho Bích và đã trả hết số tiền trên.

Ngày 22/4/2020, chị T. lại đến tìm Bích để vay 18 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày và đã viết giấy nợ. Bích đã hẹn ngày 3/4/2020 (âm lịch) sẽ đưa tiền.

Chị Nguyễn Thị T., cũng ở Lê Lợi, vay của Bích 7 lần (6 lần vay 10 triệu đồng, 1 lần vay 15 triệu đồng) dưới hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày. Chị T. phải đóng 300.000 đồng/ngày cho Bích.

Công an quận Ngô Quyền thông báo những ai là người đã và đang vay tiền của Nguyễn Thị Bích, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Minh - đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an quận Ngô Quyền), số điện thoại 0936.617.279, để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.

Bắt giữ “Giám đốc” doanh nghiệp cho vay nặng lãi ở Phú Thọ

Thứ 5, 16/04/2020 | 08:52
Khoác lên mình chức Giám đốc doanh nghiệp, luôn xuất hiện với vẻ sang trọng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho Nguyễn Quốc Chính (trú Việt Trì, Phú Thọ) tiến hành cho vay lãi "cắt cổ".

Bắt khẩn cấp 3 thanh niên cho vay nặng lãi đến 208%/tháng

Thứ 5, 26/03/2020 | 12:50
3 thanh niên cho vay nặng lãi lên đến 208%/tháng vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ông "trùm" đường dây cho vay nặng lãi "siêu cắt cổ" bị bắt

Thứ 6, 20/03/2020 | 16:19
Đường dây của Dương quy tụ rất nhiều đàn em có máu mặt trên địa bàn. Ông “trùm” này đã tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất cao từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 144% đến 3.600%/năm.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.