Hai 'phù thủy' người nước ngoài lừa đảo tẩy rửa 'đô la đen'

Hai 'phù thủy' người nước ngoài lừa đảo tẩy rửa 'đô la đen'

Thứ 4, 19/06/2013 | 16:36
0
Hai người nước ngoài tên là Golokeh Sam Bass và Karbar Patrick "rỉ tai" với nhiều người dân về việc họ đang vận chuyển 1 triệu USD do chính phủ Mỹ hỗ trợ các nước châu Phi sang Việt Nam để làm ăn.

Để an toàn, họ phải bôi hóa chất màu đen lên các tờ tiền. Sau đó, hai người nước ngoài này đi gạ gẫm người dân chi tiền mua hóa chất để tẩy rửa rồi hứa sẽ chia tiền. Khi hai đối tượng đang "biểu diễn" thì bị bắt quả tang. Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng bắt quả tang việc tẩy rửa "đô la đen".

Cần "rửa" 1 triệu USD?

Ngày 16/6, đường dây nóng báo Người Đưa Tin nhận được tin báo của bạn đọc về việc cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang hai đối tượng lừa đảo người nước ngoài dùng chiêu tẩy rửa "đô la đen".

Khi thông tin vụ việc được lan ra, nhiều người dân tại đây đã lùng sục khắp nơi để tìm hiểu bởi thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng chục vụ lừa đảo bằng chiêu tẩy rửa "đô la đen" nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa truy bắt được hung thủ. Việc cơ quan chức năng tại tỉnh Khánh Hòa bắt được hung thủ giúp người dân hiểu rõ được thủ đoạn lừa đảo tinh vi gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Pháp luật - Hai 'phù thủy' người nước ngoài lừa đảo tẩy rửa 'đô la đen'

Đối tượng Golokeh Sam Bass

Nhiều người dân ngụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thông tin về việc có hai người nước ngoài đang mang theo 1 triệu USD. Số tiền cực lớn này được hai người nước ngoài này "rỉ tai" với  nhiều người dân địa phương là tiền do chính phủ Mỹ hỗ trợ các quốc gia châu Phi phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian sắp tới. Thông qua nhiều mối quan hệ, họ đã được sở hữu số tiền cực lớn này, nay thấy Việt Nam có chính sách đầu tư kinh doanh tốt nên họ  sang để tìm cơ hội. Để đảm bảo trong quá trình vận chuyển không bị cảnh sát Việt Nam bắt giữ, họ bắt buộc phải bôi hóa chất màu đen lên các tờ tiền.

Chị N.T.Q. (42 tuổi, ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tiết lộ: "Tôi và một vài người bạn làm ăn còn nắm được thông tin hai người nước ngoài này đang gặp khó khăn về kinh tế. Hiện họ không còn đủ tiền để tiếp tục công việc vận chuyển số tiền lớn này về châu Phi. Để giải quyết khó khăn trước mắt, họ muốn có người chi tiền mua hóa chất để tẩy rửa tiền trong 1 triệu đô la trên. Hai người này khuyến cáo việc hợp tác này chỉ dành cho những người giàu có, làm kinh doanh bởi loại hóa chất dùng để tẩy rửa "đô la đen" thành đô la thật có giá rất mắc, lên đến cả chục ngàn đô la.

Pháp luật - Hai 'phù thủy' người nước ngoài lừa đảo tẩy rửa 'đô la đen' (Hình 2).

Đối tượng Karbar Patrick

Hứa "ăn chia" hậu hĩnh nếu chi 10.000 đô la mua hóa chất

Trước hàng loạt thông tin gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và nguy cơ có nạn nhân bị lừa như các vụ việc trước đó tại các tỉnh, thành khác, cơ quan CSĐT đã tung lực lượng trinh sát hình sự để truy bắt hai đối tượng người nước ngoài tung tin đồn. Sau đó, lực lượng trinh sát hình sự liền tỏa xuống nhiều địa bàn, xác minh đường đi của tin đồn trên để lần ra hai đối tượng người nước ngoài trên. Sau khi điều tra, lực lượng trinh sát xác định được hai người nước ngoài tung tin đồn là Golokeh Sam Bass (37 tuổi, quốc tịnh Liberia) và Karbar Patrick (39 tuổi, quốc tịch Nam Phi). Hiện hai người này đang lưu trú tại một khách sạn ở TP.Nha Trang.

Ngày 15/6, lực lượng trinh sát phát hiện hai người nước ngoài này có hẹn với hai người dân tại một căn nhà trên đường Tuệ Tĩnh (phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang) để "biểu diễn" chiêu tẩy rửa "đô la đen". Ngay sau đó, một lực lượng trinh sát liền được cử đến căn nhà trên theo dõi, chờ cơ hội bắt giữ các đối tượng. Đến khoảng 21h ngày 15/6, khi đối tượng đang thực hiện hành vi tẩy rửa "đô la đen" cho hai người phụ nữ xem thì bất ngờ các trinh sát ập vào bắt quả tang. Khi bị bắt, hai đối tượng người nước ngoài này vô cùng sửng sốt, họ không ngờ cơ quan công an của Việt Nam lại phát giác ra hành vi của mình. 

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành thu giữ một két sắt chứa nhiều tờ giấy hình chữ nhật màu đen có kích thước 6,5cm x 15,5cm dùng để "hóa phép" biến thành đô la sạch nhằm lừa đảo. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT còn phát hiện các lọ dung dịch chưa hóa chất, 205 USD thật, 2,2 triệu đồng và một số vật dụng phục vụ cho hành vi lừa đảo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi về hành vi lừa đảo của mình, Golokeh Sam Bass và Karbar Patrick phải ngoan ngoãn tra tay vào còng và được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ.

Ngày 16/6, tại cơ quan CSĐT, Golokeh Sam Bass và Karbar Patrick khai nhận trước đó họ đã "rỉ tai" cho hai người phụ nữ Việt Nam ngụ tại địa chỉ trên về việc họ đang sở hữu 1 triệu USD để đầu từ kinh doanh tại Việt Nam. Nhưng do số tiền quá lớn, sợ cơ quan chức năng Việt Nam thu giữ nên họ mới tiến hành bôi đen để qua mắt rồi tiến hành tẩy rửa. Khi được hai người phụ nữ trên gật đầu đồng ý và yêu cầu thực hiện việc tẩy tửa "đô la đen" thành đô la thật nên Golokeh Sam Bass và Karbar Patrick vui vẻ làm ngay. Sau khi "biểu diễn" xong, Golokeh Sam Bass và Karbar Patrick  đề nghị hai người phụ nữ này đưa 10.000 USD để chúng đi mua hóa chất để tẩy rửa 1 triệu đô la và hứa sẽ "chia phần" vài trăm ngàn đô la và mua tặng biệt thự, ô tô sau khi tẩy rửa xong số tiền khổng lồ trên.    

Đang tạm giữ hình sự để điều tra

Chiều 16/6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa quyết định tạm giữ hình sự hai người nước ngoài là Golokeh Sam Bass (37 tuổi, quốc tịnh Liberia) và Karbar Patrick (39 tuổi, quốc tịch Nam Phi) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT cho biết việc bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài này đã hé lộ các thủ đoạn lừa đảo trong trò tẩy rửa "đô la đen".

SUỐI MAI

   Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Băng nhóm 'hacker' chuyên đánh cắp mật khẩu Yahoo để lừa đảo

Thứ 7, 15/06/2013 | 16:50
Mỗi khi đánh cắp được mật khẩu Yahoo chat của bất kỳ ai, băng nhóm tội phạm sẽ giả là chủ nhân để chat với tất cả những tên có trong danh sách Yahoo.

Bóc mẽ dịch vụ cho thuê phòng trọ lừa đảo

Thứ 6, 07/06/2013 | 15:27
Với những thủ thuật đưa ra giá và dịch vụ cho thuê phòng trọ hấp dẫn của một công ty môi giới khiến nhiều người "sập bẫy". Cơ quan công an nhiều lần vào cuộc nhằm triệt phá hình thức làm ăn trái phép này nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra ngày một tinh vi.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Điều tra vụ bé gái 9 tháng tuổi chết bất thường với nhiều vết bầm tím

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:55
Một bé gái 9 tháng tuổi được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết bầm tím bất thường, nghi bị cha ruột sát hại.

Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:09
Ngày 2/5, trên cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan này đã có cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua học sinh mở tài khoản ngân hàng.

Một công chức địa chính xã ở Phú Quốc tự thú nhận hối lộ

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:32
Ngày 2/5, ông Đoàn Thanh Tuấn đã đến Công an Tp.Phú Quốc tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ từ nhóm người của Công ty LHĐ.

Hà Tĩnh: Bắt nóng nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:10
Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Doãn Bảo - nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.