Bắt U60 xứ Nghệ vì bán bằng cử nhân giả 700 ngàn đồng

Bắt U60 xứ Nghệ vì bán bằng cử nhân giả 700 ngàn đồng

Chủ nhật, 06/01/2019 | 19:31
0
Mở một cửa hàng photocopy để làm bình phong cho hoạt động sản xuất và bán bằng cấp giả, 2 đối tượng trung niên ở TP.Vinh (Nghệ An) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 6/1, cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đậu Thị Tuyết (50 tuổi, trú khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP.Vinh) và Nguyễn Kim Hồng (52 tuổi, phường Lê Lợi, TP.Vinh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, báo Công Lý đưa tin, ngày 22/12/2018, trên đường Đinh Công Tráng thuộc phường Lê Mao, TP.Vinh, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Kim Hồng đang giao dịch tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

An ninh - Hình sự - Bắt U60 xứ Nghệ vì bán bằng cử nhân giả 700 ngàn đồng

Bị can Nguyễn Kim Hồng (trái) và Đậu Thị Tuyết.

Khám người Hồng, công an thu giữ 7 bằng tốt nghiệp cử nhân của các trường cao đẳng trên địa bàn TP.Vinh, nhiều bảng điểm, một số bản chứng thực sao y bản chính, học bạ cùng 12 giấy phép lái xe máy giả hạng A1. Khám xét nơi ở của Hồng, công an phát hiện, thu giữ 4 học bạ THPT đã đóng dấu giả.

Từ lời khai của Hồng, công an bắt giữ Tuyết – chuyên “sản xuất” văn bằng, giấy tờ có chữ ký, con dấu giả. Khám nhà Tuyết, công an thu giữ thêm 100 phôi văn bằng, chứng chỉ giả và thiết bị in.

Theo khai nhận của Tuyết, mỗi văn bằng giả sẽ được bán với giá trung bình 700 nghìn đồng. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Tuyết mở một tiệm photocopy nhỏ ngay tại nhà riêng, vừa để photo, in ấn tài liệu, vừa làm “bình phong” cho hoạt đồng làm giả giấy tờ, chứng chỉ. Hồng có nhiệm vụ lân la làm quen, môi giới và liên lạc với những người có nhu cầu sau đó chuyển những thông tin này cho Tuyết “sản xuất” bằng.

Theo cơ quan điều tra, các văn bằng, chứng chỉ giả này được Tuyết làm rất tinh vi, giống y như thật, bằng mắt thường rất khó phát hiện.

Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất văn bằng chứng chỉ giả xảy ra khá phổ biến ở TP.Vinh do nhu cầu cần bằng cấp cao. Trước đó, theo báo Nghệ An, lực lượng chức năng đã triệt phá một lò sản xuất bằng cấp giả quy mô lớn tại đây.

Đó là “lò” làm giả bằng cấp của đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1954, trú khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh), Điều đáng nói là do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe nên người đàn bà này đã 3 lần bị bắt giữ và có 2 lần bị kết án tù vì tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (chỉ bị tù treo) nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, thậm chí đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù treo vẫn sản xuất bằng cấp giả cùng các con trong chính ngôi nhà của mình.

H.Y (tổng hợp)

Nghệ An: Đường dây "khủng" làm giả giấy tờ từ học bạ đến bằng lái xe sa lưới

Chủ nhật, 23/12/2018 | 09:35
Đường dây làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ và nhiều loại giấy tờ khác ở Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng địa phương triệt phá.

Nghệ An: Bắt bà "trùm" U60 cầm đầu đường dây làm bằng, chứng từ giả

Thứ 4, 09/05/2018 | 09:11
Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của bà Hương, Công an tỉnh Nghệ An thu giữ được 283 con dấu giả của cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học...Đặc biệt, trong đó có cả con dấu giả của một số cơ quan công an trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.