Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024

Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 20/08/2019 | 18:02
0
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra 21 đại biểu tham gia vào ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 20/8, tại Bắc Ninh, đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến tham dự đại hội có Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc.

Chính sách - Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024

Toàn cảnh đại hội.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Nhung Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác hội luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết đại hội khoá XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội luật gia Việt Nam khoá XII nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tỉnh Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, kinh tế xã hội đã thu được nhiều kết quả nổi bật: thu ngân sách đạt mức cao, nhiều địa phương trong tỉnh phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới, an sinh xã hội đời sống nhân dân được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Chính sách - Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024 (Hình 2).

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh, trình bày báo cáo tổng kết công tác hội luật gia tỉnh Bắc Ninh.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 5 năm qua, các Luật gia trong tỉnh đã tích cực tham gia nhiều hội nghị hội thảo đóng góp trên 452  lượt ý kiến vào dự thảo luật, văn bản dưới Luật có nội dung quan trọng như: Luật hình sự, Luật dân sự, Luật trưng cầu ý dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng; Luật cạnh tranh; Luật quy hoạch, Luật thương mại, Luật phòng chống lãng phí...

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống nhân dân; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội trong 5 năm qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, gắn với với việc tuyên truyền văn bản pháp luật với nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở như đại hội Đảng bộ các cấp bầu cử Đại biểu quốc hội, HĐND các cấp, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia các cấp đã tuyên truyền được trên 600 cuộc cho 50.000 người đến dự. Đặc biệt trong năm 2015 – 2016, thực hiện chương trình của Hội luật gia Việt Nam Hội đã phối hợp tốt với trại tạm giam tỉnh Bắc Ninh thực hiện được 7 cuộc cho 380 phạm nhân, nội dung tuyên truyền thiết thực giúp cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù nhận thức đúng đắn về quy định của pháp luật khi hết án về địa phương tái hòa nhập cộng đồng…

Về công tác tư vấn pháp luật; Trợ giúp pháp lý; tư vấn giải quyết khiến nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp ngoài cơ chế Nhà nước và hoà giải ở cơ sở được mở rộng. Trong 5 năm qua, trung tâm tư vấn của Hội cùng các Hội viên Hội Luật gia tỉnh ở các ngành: Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Thi hành án, Văn phòng tiếp công dân của tỉnh đã tư vấn trên 2000 trường hợp trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, nhà ở ...

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội.

Ngoài ra, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh đã từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động được tiềm năng và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên trong các phong trào của Hội. Trong 5 năm qua với phương châm hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, Hội đã chỉ đạo chặt chẽ các hội, Chi hội trong việc kiện toàn tổ chức rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng Hội viên…

Sau báo cáo tổng kết, Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đã thông qua danh sách nhân sự đại hội IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bầu ra Ban chấp hành mới.

Tại đại hội, 100% đại biểu đồng ý với số lượng 21 người tham gia vào ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024.

Chính sách - Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024 (Hình 3).

BCH Hội Luật gia khoá IV ra mắt.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc đánh giá cao những kết quả và thành tích của Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả mà Hội Luật gia Bắc Ninh nêu ra, đã phần nào đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao vị trí, vai trò, kết quả công tác của Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm nỗ lực của các thành viên hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh sẽ nhanh chóng khắc phục được hạn chế, khuyết điểm đã có, giành được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới”, ông Dương Thành Bắc nhấn mạnh.

Chính sách - Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024 (Hình 4).

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc.

Cũng trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã bầu đại biểu tham dự đại hội Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII.

Với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới của các cấp Hội và toàn thể hội viên, tin tưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III

Thứ 2, 19/08/2019 | 22:14
Chiều ngày 19/8, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức đại hội chi hội khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024 phấn đấu vì dân, vì công lý

Thứ 6, 16/08/2019 | 21:03
Ngày 16/8, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ 6, 16/08/2019 | 15:28
Trong nhiệm kỳ cũ, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp với chính quyền, thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật giúp người dân. Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh này sẽ tiếp tục phát triển, đoàn kết hội viên… làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phương hướng đề ra.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.