Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III

Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III

Thứ 2, 19/08/2019 | 22:14
0
Chiều ngày 19/8, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức đại hội chi hội khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện nghị quyết số 339 ngày 30/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về chủ trương thống nhất thời gian đại hội nhiệm kỳ Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và hướng dẫn số 361 ngày 26/11/2018 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức đại hội Chi hội Luật gia. Được sự đồng ý của Đảng đoàn thường trực Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức đại hội chi hội khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chính sách - Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III

Toàn cảnh đại hội (Ảnh: Hữu Thắng)

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: “Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được sự đồng ý của Đảng đoàn và Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tiến hành đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội của chúng ta được diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, nhất là các cấp công đoàn đang tích cực tham gia vào việc xây dựng, soạn thảo Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn. Đây cũng là thời điểm chúng ta đang tích cực triển khai Nghị quyết đại hội 12 Công đoàn Việt Nam với rất nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới”.

Chính sách - Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III (Hình 2).

Đoàn chủ tịch Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Ảnh: Hữu Thắng)

“Với tinh thần trách nhiệm của đại biểu, tôi mong muốn các đại biểu tham gia đại hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp vào các văn bản, văn kiện trình đại hội. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng để chúng ta bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới để gánh vác công việc ngày càng nặng nề của chi hội luật gia và nhiệm vụ tổ chức công đoàn. Cùng với đó, bầu các đại biểu dự đại hội của Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Các đại biểu cũng đã nghe bà Trần Thị Thanh Hà - Chi hội phó Chi Hội luật gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 gồm các nội dung: Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, văn bản của Tổng Liên đoàn. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2019, các luật gia của Chi hội đã tham mưu cho Thường trực và Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động gần 600 văn bản gồm kiến nghị, đề xuất, tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, cơ chế, pháp luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong năm 2018 được thực hiện có hiệu quả. Các hội viên của Chi hội đã tư vấn pháp luật 642 vụ, việc cho 2.135 lượt người lao động, qua các hình thức tư vấn điện thoại, trả lời bằng văn bản, trả lời qua email, qua trang fanpage của Công đoàn. Các hội viên Chi hội đã tham mưu cho lãnh đạo tổng liên đoàn triển khai thực hiện phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến… 

Chính sách - Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III (Hình 3).

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Hữu Thắng)

Tại đại hội, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn, đề nghị các lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn, chỉ đạo các chi hội, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trong các hoạt động.

Tại đại hội lần này, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc đánh giá cao những kết quả và thành tích mà Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, những kết quả mà Chi hội nêu ra đã một phần nào đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao vị trí, vai trò, kết quả công tác của Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước.

Chính sách - Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III (Hình 4).

Các đồng chí được bầu vào ban Chấp hành Chi hội khoá III nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng tại đại hội này, 100% các đại biểu thông qua về việc bầu các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Lê Đình Quảng; Vũ Minh Tiến; Hồ Thị Kim Ngân; Trần Thị Thuý Hằng; Nguyễn Văn Sỹ và đồng chí Nguyễn Thị Thanh vào ban Chấp hành Chi hội khoá III nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024 phấn đấu vì dân, vì công lý

Thứ 6, 16/08/2019 | 21:03
Ngày 16/8, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ 6, 16/08/2019 | 15:28
Trong nhiệm kỳ cũ, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp với chính quyền, thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật giúp người dân. Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh này sẽ tiếp tục phát triển, đoàn kết hội viên… làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phương hướng đề ra.

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”

Thứ 5, 15/08/2019 | 20:52
Chiều 15/8, Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

Mức phạt lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ mới nhất năm 2024

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:49
Đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ bị phạt bao nhiêu là vấn đề nhiều người thắc mắc khi tham gia giao thông.

Người từ 6 tuổi trở lên phải thu nhận sinh trắc học khi làm căn cước

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:00
Bộ Công an cho biết, từ ngày 1/7, người từ 6 tuổi trở lên phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt

Đề xuất phạt tới 50 triệu nếu lập hội, nhóm trên mạng vu khống người khác

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:00
Ngày 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?
     
Nổi bật trong ngày

Người từ 6 tuổi trở lên phải thu nhận sinh trắc học khi làm căn cước

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:00
Bộ Công an cho biết, từ ngày 1/7, người từ 6 tuổi trở lên phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt

Mức phạt lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ mới nhất năm 2024

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:49
Đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ bị phạt bao nhiêu là vấn đề nhiều người thắc mắc khi tham gia giao thông.