Bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nguy cơ tử vong đã khỏi bệnh và sinh viên Duy Tân được ra viện

Bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nguy cơ tử vong đã khỏi bệnh và sinh viên Duy Tân được ra viện

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 16/08/2020 | 15:42
0

Lời cảm ơn của bệnh nhân khỏi bệnh

Đây là bệnh nhân đã từng được tiên lượng xấu, tổn thương phổi, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân này là nữ, năm nay 55 tuổi, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Bệnh nhân nhập viện điều trị với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ.

Tin nhanh - Bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nguy cơ tử vong đã khỏi bệnh và sinh viên Duy Tân được ra viện

Bệnh nhân 582 đã khỏi bệnh.

Sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân bị tổn thương phổi nặng nề, đây là tổn thương đặc trưng đối với những bệnh nhân Covid-19, nhất là bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền suy giảm miễn dịch.

Đến ngày 2/8, phổi của bệnh nhân diễn tiến nhanh, phải tiến hành ECMO, đồng thời lọc máu. Ngoài tổn thương phổi, bệnh nhân còn bị tổn thương tim trên bệnh lý nền của tăng huyết áp, suy tim.

Các nhân viên y tế đã nỗ lực điều trị, theo dõi các chỉ số sức khỏe hàng ngày cho bệnh nhân. 4 ngày sau khi sử dụng ECMO, diễn tiến bệnh tốt hơn, các thông số oxy máu cải thiện, huyết áp bệnh nhân ổn định hơn.

Đến ngày 5/8 bệnh nhân được cai ECMO, mặc dù vẫn tiếp tục được lọc máu, thay huyết tương nhưng các chỉ số đã có sự điều chỉnh theo hướng tích cực.

Bệnh nhân đến nay đã có 5 lần được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi được điều trị khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu riêng biệt để theo dõi sức khoẻ, điều trị các bệnh lý nền và tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu vực điều trị.

Ngày nhận được tin vui, bệnh nhân này viết lá thư ngắn với nội dung: “Cảm ơn sự thân thiện của các bác sĩ, y tá, bệnh viện C, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phổi, sở Y tế đã giành sự yêu thương bệnh nhân như yêu thương con cái. Tôi vô cùng biết ơn họ rất nhiều”.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức, bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp điều trị cùng ê kíp của bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Phổi cho hay: “Anh em quyết tâm làm tất cả để cứu sống bệnh nhân. Thời điểm làm ECMO thì trên monitor, nhịp tim rất chậm, thể hiện tình trạng tổn thương tim trên bệnh lý nền tăng huyết áp và suy tim. Ngoài ECMO, bệnh nhân 582 còn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở”.

Tin nhanh - Bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nguy cơ tử vong đã khỏi bệnh và sinh viên Duy Tân được ra viện (Hình 2).

Bệnh nhân cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.

Bệnh nhân 582 thường ngày kinh doanh dịch vụ cho thuế ghế, bán nước tại bãi biển Mỹ An. Bà có tiền sử đặt 2 stent tim, suy thận độ I, sỏi thận. Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K112 đường Ngũ Hành Sơn.

Từ ngày 9/7 đến 20/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật đặt 2 stent tim mạch. Trong thời gian điều trị có người nhà bệnh nhân chăm sóc.

Ngày 21/7, 22/7, bệnh nhân được xuất viện và về nghỉ ngơi tại nhà.

Ngày 23/7, ban ngày bệnh nhân ở nhà, đến khoảng 18 giờ, bệnh nhân đi làm tại bãi biển Mỹ An (khu vực đối diện khách sạn Holiday, Đà Nẵng) đến 23 giờ, sau đó trở về nhà.

Ngày 24/7, bệnh nhân ở nhà với gia đình. Trong ngày bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, rát họng, được chồng mua thuốc về uống nên thấy đỡ. Sau đó, bệnh nhân có đi nhiều nơi.

Ngày 30/7 đến 9/8/2020, bệnh nhân thường xuyên có dấu hiệu ho nhẹ, không sốt. Trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến 6/8, chồng bệnh nhân có liên hệ với Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn để khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lần 1) tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Hôm sau, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 11/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 2) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ sinh đại học Duy Tân xuất viện

Cùng ngày, bệnh viện Phổi cũng đã cho bệnh nhân 615 ra viện sau 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Thời điểm ra viện, bệnh nhân 615 không có các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở.

Tin nhanh - Bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nguy cơ tử vong đã khỏi bệnh và sinh viên Duy Tân được ra viện (Hình 3).

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức, bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ thông tin. 

Bệnh nhân này năm nay 27 tuổi, ngụ tại đường Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải Châu, hiện đang là sinh viên liên thông trường đại học Duy Tân.

Lúc 7h ngày 26/7, bệnh nhân đi học lớp thực hành tại trường đại học Duy Tân. Đến 11 giờ bệnh nhân về nhà không đi đến nơi khác. Chiều 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh nên ở nhà và sốt liên tục 5 ngày.

Tối 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Từ lúc đi khám về bệnh nhân không đi ra ngoài, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 31/7, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 1/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

 

 

 

Đồng Nai xét nghiệm Covid-19 cho gần 200 hộ dân ở đường Hồ Văn Đại

Chủ nhật, 16/08/2020 | 12:35
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, bệnh viện Đồng Nai, bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả người dân và nhân viên phục vụ thuộc khu vực phong tỏa trên đường Hồ Văn Đại.

Thêm trường hợp thứ 24 tử vong vì mắc Covid-19

Chủ nhật, 16/08/2020 | 09:54
Trường hợp mắc Covid-19 tử vong lần này là nữ, 82 tuổi ở Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Thêm 1 ca mắc Covid-19, Việt Nam có tổng cộng 951 ca bệnh

Chủ nhật, 16/08/2020 | 07:46
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông tin về 1 ca mắc Covid-19 từ Guinea Xích đạo được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 
Cùng tác giả

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.