Bí ẩn sự mất tích của MH370: Manh mối mới có thể giúp tìm ra nguyên nhân MH370 gặp nạn và thùng đồ đáng ngờ

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Manh mối mới có thể giúp tìm ra nguyên nhân MH370 gặp nạn và thùng đồ đáng ngờ

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 16/07/2019 | 20:00
0
Chuyên gia Jeff Wise chỉ ra một số điểm tương đồng giữa hai thảm kịch hàng không AF447 và MH370, đồng thời đặt câu hỏi liệu vụ tai nạn của 2 hãng hàng không Malaysia và Pháp có liên quan gì nhau hay không.

Theo Express, chuyến bay của hàng không Malaysia MH370 mất tích bí ẩn hôm 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 người trên khoang. Dù đã 5 năm trôi qua cho đến bây giờ lý do thực sự khiến máy bay mất tích vẫn còn là điều bí ẩn. Tuy nhiên, dữ liệu về chuyến bay này có thể được phát hiện nhờ một cuộc điều tra trước đó.

Cuộc điều  tra này chính là về sự mất tích của chuyến bay 447 của hàng không Pháp, mất tích hôm 1/6/2009 trong lộ trình từ Rio de Janeiro tới Paris.

Máy bay AF447 đã được tìm thấy gặp nạn ở biển Đại Tây dương khiến 228 người thiệt mạng.

Tiêu điểm - Bí ẩn sự mất tích của MH370: Manh mối mới có thể giúp tìm ra nguyên nhân MH370 gặp nạn và thùng đồ đáng ngờ

Lý do khiến MH370 mất tích giờ vẫn còn là bí ẩn 

Trong cuốn sách “Máy bay không ở đây” xuất bản năm 2015, chuyên gia hàng không kiêm nhà báo khoa học Jeff Wise đã giải thích rằng các bài học rút ra từ chuyến bay AF447 “đảm bảo không có tai nạn nào như vậy xảy ra thêm lần nữa”.

Nhờ kết quả điều tra thảm kịch AF227, công ty viễn thông vệ tinh Inmarsat của Anh đã sử dụng các dữ liệu như giá trị Burst Timing Offset (BTO) và Burst Tần số bù (BFO) để tìm ra hướng đi và khoanh vùng khu vực MH370 có khả năng gặp nạn.

BTO là thước đo thời gian thực hiện cho một chuyến đi khứ hồi và có thể được sử dụng để tính khoảng cách giữa vệ tinh và máy bay, trong khi BFO là thước đo chuyển động tương đối của vệ tinh và máy bay.

Các giá trị BFO và BTO cho phép các nhà điều tra vạch ra lộ trình của MH370 qua Ấn Độ Dương.

Chuyên gia Jeff Wise chỉ ra một số điểm tương đồng giữa hai thảm kịch hàng không AF447 và MH370, đồng thời đặt câu hỏi liệu vụ tai nạn của 2 hãng hàng không Malaysia và Pháp có liên quan gì nhau hay không.

Trong cả 2 trường hợp, máy bay mất tích đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của radar mặt đất vào ban đêm.

AF447 được tìm thấy là nhờ máy bay này thường xuyên gửi các bản cập nhật bảo trì đến trụ sở của Air France, nhưng cũng phải đến 2 năm sau mới tìm thấy hộp đen của AF447.

"Khi công cuộc tìm kiếm MH370 vẫn diễn ra, tôi tự hỏi liệu trường hợp của AF447 có gây ra những hiệu ứng tích cực và tiêu cực. Có thể, ai đó học từ vụ AF447 để áp dụng với MH370 thì sao? Trong trường hợp này, tôi muốn nói đến khả năng MH370 bị không tặc", ông Wise cho biết.

Trong khi đó, tờ Le Parisian, một báo cáo về sự mất tích bí ẩn của MH370 cho biết: "Chúng tôi nhận thấy có vài điểm mâu thuẫn trong danh sách hành khách, ví dụ như việc sắp xếp chỗ ngồi".

Ông Ghyslain Wattrelos, công dân Pháp bị mất vợ và 2 con trong bí ẩn MH370, luôn theo dõi các thông tin điều tra về MH370 cho biết: "Có thông tin rằng một vật bí ẩn nặng 89kg đã được chất lên máy bay trước khi nó cất cánh. Một thùng hàng bị quá tải, không ai biết tại sao. Các chuyên gia vẫn chưa đưa ra kết luận. Có thể họ kém cỏi hoặc thao túng thông tin. Mọi việc có thể xảy ra. Đó là một phần câu hỏi dành cho người Malaysia".

Chuyên gia hàng không Tim Termini lại cho rằng một đối tượng đi lậu vé có thể là kẻ cướp máy bay. "Nếu ai đó tìm cách chui được lên máy bay từ trước thì không thể lần theo dấu vết của hắn", theo Express.

Philip Baum, một chuyên gia hàng không khác nói, cần phải điều tra cặn kẽ khả năng này. Ông Baum, hiện là biên tập viên của tạp chí An ninh hàng không quốc tế đồng thời là giáo sư về an ninh hàng không tại đại học Coventry từng nói: "Tôi cho rằng đối tượng đi lậu vé có khả năng cao. Không có quan chức nào tính đến khả năng một kẻ đi lậu vé có mặt trên máy bay".

Xem thêm >> Cảnh báo bất ngờ Malaysia Airlines nhận được trước khi MH370 mất tích bí ẩn

 

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Phát hiện mới về lý do có thể khiến máy bay mất tích và sự liều lĩnh của 3 kẻ chủ mưu

Thứ 2, 15/07/2019 | 08:50
Máy bay MH370 đã được đưa tới khu vực bí mật ở Kazakhstan sau khi bị 3 "hành khách chuyên nghiệp" cướp, nhà nghiên cứu về hàng không của hãng tin CNN, Wise cho hay.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Khả năng bất ngờ khiến máy bay biến mất và kẻ lậu vé liều lĩnh

Chủ nhật, 07/07/2019 | 09:30
Những kẻ đi lậu vé là một trong những giả thuyết gây nên vụ không tặc máy bay MH370, chuyên gia hàng không cho hay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.