Bị điều tra về phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi

Bị điều tra về phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 26/06/2019 | 07:00
4
Ngay sau khi Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thẩm định, làm rõ các phát ngôn “ngông cuồng”, người đứng đầu tập đoàn địa ốc Alibaba đã lên tiếng xin lỗi.

Trước sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO công ty Địa ốc Alibaba đã lên tiếng xin lỗi. Trên Website của công ty Alibaba đã đăng tải một bức thư xin lỗi mà ông Nguyễn Thái Luyện gửi cơ quan chức năng nói chung, ngành công an nói riêng.

Trong thư, ông Nguyễn Thái Luyện cho rằng, những phát ngôn như “học ngu ra làm công an xã”, “học làm côn đồ như chủ tịch xã” chỉ là “hiểu lầm”.

“Quá bức xúc do quyền lợi của tập đoàn bị xâm phạm, nhân viên của tập đoàn hiện còn tạm giam, ông Nguyễn Thái Luyện đã có những phát ngôn thiếu kiểm soát... Những phát ngôn này tuy hướng đến ám chỉ một vài cá nhân có mâu thuẫn với Tập đoàn Địa ốc Alibaba trong thời gian gần đây, nhưng vô hình trung lại quy chụp cho tất cả Chủ tịch xã và Công an xã khắp cả nước. Chính điều này đã khiến dư luận một phen dậy sóng.

Nhận thấy những phát ngôn của mình gây hiểu lầm và khiến dư luận bức xúc, CEO Nguyễn Thái Luyện tổ chức buổi Livestream vào tối 25/6 để công khai xin lỗi đến giới truyền thông, cơ quan chức năng và lực lượng công an trên khắp cả nước", trích thông tin từ Website công ty Địa ốc Alibaba.

Trước đó, ngày 24/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Thái Luyện có những lời lẽ xúc phạm công an, cán bộ cơ quan Nhà nước khiến nhiều người bức xúc.

Tin nhanh - Bị điều tra về phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi

Ông chủ công ty địa ốc Alibaba đã có những phát ngôn xúc phạm công an, chủ tịch xã.

Ngay sau đó, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan đang thẩm định, làm rõ nội dung Chủ tịch HĐQT công ty CP địa ốc Alibaba có phát ngôn phản cảm về công an và chính quyền địa phương.

Tin nhanh - Bị điều tra về phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi (Hình 2).

Tối 25/6, ông Nguyễn Thái Luyện vội vàng livestream và gửi thư xin lỗi các cán bộ Nhà nước, cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cũng đã có chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cũng như Công an xã Tóc Tiên làm đơn tố cáo về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện lên Công an tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý.

 

Tin nhanh - Bị điều tra về phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi (Hình 3).

Thời gian gần đây, các sai phạm của công ty Alibaba đã bị chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiên quyết xử lý.

Lý do khiến ông Luyện có những lời lẽ xúc phạm cán bộ Nhà nước là do công ty này bị chính quyền TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế vì những vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Khởi tố, tạm giam hai nhân viên công ty Địa ốc Alibaba chống lệnh cưỡng chế

Thứ 7, 22/06/2019 | 13:48
Viện kiểm sát nhân dân TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vì sao Địa ốc Alibaba dám thách thức dư luận và chính quyền?

Thứ 6, 21/06/2019 | 06:15
Hàng trăm nhân viên gây rối, chống đối lực lượng chức năng khi cưỡng chế dự án, ngang nhiên rao bán dự án "ma" bất chấp lời cảnh báo của chính quyền địa phương... những hành động ngông cuồng của công ty Địa ốc Alibaba thời gian qua khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Chủ tịch Địa ốc Alibaba dẫn nhân viên đến trụ sở công an đòi... thả người

Thứ 3, 18/06/2019 | 06:00
Tụ tập đông đảo trước cổng trụ sở Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hàng chục nhân viên mang sắc áo đỏ của công ty Địa ốc Alibaba liên tục hò hét, lớn tiếng yêu cầu công an “thả người”. Đáng chú ý, trong đoàn người còn có sự xuất hiện của Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba - Nguyễn Thái Luyện.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.