Vì sao Mỹ thất bại trước công nghệ bảo mật của Triều Tiên?

Vì sao Mỹ thất bại trước công nghệ bảo mật của Triều Tiên?

Thứ 3, 09/05/2017 | 11:02
0
Công nghệ bảo mật của Triều Tiên đã đạt đến trình độ nào, khiến Mỹ bó tay "chịu chết"? Được biết, vì thế Mỹ sẽ thành lập một đơn vị đặc trách thu thập, phân tích thông tin về Triều Tiên....

Mỹ muốn có một "bàn tay" mới

Hãng tin Yonhap ngày 8/4 dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho hay, lực lượng lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đang lên kế hoạch thiết lập cơ quan Tình báo quân sự 524 thuộc Lữ đoàn Tình báo quân sự 501 vào tháng Mười năm nay.

Tiêu điểm - Vì sao Mỹ thất bại trước công nghệ bảo mật của Triều Tiên?

 Các chuyên gia thuộc HUMINT đang phân tích các tình hình về Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

Xem thêm >>> Phía sau toan tính xây đảo nhân tạo của Triều Tiên

Hiện tại, trong lữ đoàn 501 đang có một đơn vị đặc trách mang tên HUMINT nhưng chỉ có chức năng phân tích thông tin tình báo về Bình Nhưỡng, chứ không có nhiệm vụ thu thập thông tin.

“Thông qua nguồn tin từ các cơ quan tình báo khác, Mỹ hy vọng đơn vị mới này sẽ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin tình báo về Triều Tiên”, quan chức USFK nói thêm.

Nhiều nguồn tin trong Chính phủ Hàn Quốc dự đoán, USFK có thể dựa vào người Triều Tiên đào tẩu, người nước ngoài từng đến thăm Triều Tiên, cùng các cơ quan tình báo của Mỹ.

“Tôi thấy nhiều khả năng Mỹ cũng sẽ tận dụng các kênh thu thập thông tin tình báo dựa vào nguồn nhân lực tại Cơ quan Tình báo Trung ương”, một quan chức tình báo Hàn Quốc giấu tên cho hay.

Công nghệ bảo mật Triều Tiên khiến Mỹ "chịu chết"

Theo Yonhap, hiện nay, Bình Nhưỡng đã phát triển thành công công nghệ bảo mật thông tin, nên tình báo Mỹ không thể dùng thiết bị theo dõi những phương tiện liên lạc nội bộ của Triều Tiên. Vậy nên, sắp tới Mỹ cũng cần tập trung việc sáng chế các loại thiết bị công nghệ cao nhằm phục vụ cho cơ quan này.

Hôm Chủ nhật (7/5), Triều Tiên cũng thông báo nước này đã bắt giữ một công dân Mỹ tên Kim Hak-song vì tình nghi có “động thái thù địch”. Đây là lần thứ 2 trong vòng 15 ngày qua, Bình Nhưỡng bắt giữ công dân Mỹ.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên, tính cả ông Kim Hak-song, hiện có 4 công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington ngày một dâng cao.

Phương Anh

Xem thêm >>> Chảo lửa Triều Tiên: Mỹ 'tuyên chiến' với Nga bằng một dự luật?

 

 

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.