Biến động lớn về xếp hạng PCI 2022, lãnh đạo các địa phương nói gì?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 11/04/2023 | 17:17
0
Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao trong xếp hạng PCI 2022.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 được VCCI công bố sáng 11/4. Thay vì xếp hạng 63 tỉnh thành như mọi năm, PCI 2022 chỉ điểm danh 30 địa phương có điểm số tốt nhất. Lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương đã có những chia sẻ về thành tích đạt được trong bảng xếp hạng được công bố lần này.

Bí thư Quảng Ninh: PCI là “con số biết nói”

Với 72,95 điểm trên thang 100, Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh năm thứ 6 liên tiếp. Theo khảo sát đối với các doanh nghiệp, tỉnh này tiếp tục ghi điểm nhờ những sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính.

Chia sẻ về thành tích giữ vững “ngôi vương” suốt 6 năm, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nói rằng, việc duy trì tính liên tục theo trật tự tuyến tính trên trục thời gian suốt 10 năm qua, chỉ số PCI của Quảng Ninh hàm chứa trong đó là lòng tin chiến lược của nhà đầu tư, của doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của ông Ký, chỉ số PCI được công bố là những "con số biết nói", ẩn chứa đằng sau là các động lực thúc đẩy bởi các tác nhân thể chế, thiết chế tổ chức, chuyển đổi số, nhân lực, nhưng tất cả đều hội tụ ở nhân tố con người.

Chủ tịch Đồng Tháp: PCI là thước đo của chính quyền

Đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng PCI 2022 là tỉnh Đồng Tháp với 69,68 điểm. Kể từ PCI 2007 đến nay, tỉnh đã có 15 năm liên tiếp nằm trong top 5 địa phương về chất lượng điều hành kinh tế.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, kết quả PCI năm 2022 là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nối dài thành tích 15 năm liên tiếp tỉnh Đồng Tháp nằm trong nhóm các tỉnh thành có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất.

Kinh tế vĩ mô - Biến động lớn về xếp hạng PCI 2022, lãnh đạo các địa phương nói gì?

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ về thứ hạng PCI 2022 (Ảnh: Thu Huyền).

Vị lãnh đạo cho biết, nhìn từ kết quả đạt được, Đồng Tháp tuy còn nhiều khó khăn song vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục cải thiện.

“Chúng tôi xem chỉ số PCI là thước đo để soi rọi lại những vấn đề còn tồn đọng của chính quyền, từ đó có chính sách khắc phục”, ông Nghĩa nói và cho biết, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh sẽ tiếp tục thay đổi tư duy quản lý để cùng xây dựng một chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Đắk Nông: Sẽ cải thiện thứ hạng PCI 2023

Chỉ số PCI 2022 tỉnh Đắk Nông đạt 64,87 điểm, xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tăng 14 bậc so với năm 2021.

Chia sẻ về sự thay đổi này, ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông cho biết xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những giải pháp trọng yếu để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động để thực hiện các giải pháp đó.

Theo ông Ngô Thanh Danh, tỉnh Đắk Nông đã tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh.

Trong thời gian tới, ông Danh cho biết tỉnh tiếp tục đặc mục tiêu cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng PCI năm 2023. Để thực hiện điều đó, tỉnh lấy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu phấn đấu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Hưng Yên: Thứ hạng PCI thể hiện tình cảm của DN

Tỉnh Hưng Yên có chỉ số PCI 2022 đạt 67,91 điểm, đưa tỉnh này vươn lên vị trí 14 của cả nước, tăng 25 bậc so với năm 2021. Chia sẻ về kết quả này, ông Trần Quốc Văn – Chủ tịch tỉnh Hưng Yên nói rằng, sự tăng trưởng về thứ tự xếp hạng PCI năm 2022 thể hiện tình cảm sâu sắc của doanh nghiệp với với chính quyền địa phương.

Kinh tế vĩ mô - Biến động lớn về xếp hạng PCI 2022, lãnh đạo các địa phương nói gì? (Hình 2).

Ông Trần Quốc Văn – Chủ tịch tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Thu Huyền).

Theo ông Văn, hai năm qua, thứ hạng PCI của Hưng Yên luôn được cải thiện vượt bậc, kết quả đó nhờ vào quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp.

“Qua mỗi lần xếp hạng, tỉnh Hưng Yên luôn tự xem lại mình để từ đó, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư tại địa phương, cũng như nâng cao sự  cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương với nhau, bám sát vào 10 chỉ tiêu thành phần trong xếp hạng PCI để làm sao các chỉ tiêu này ngày càng cải thiện”, ông Văn nói.

Xem thêm:

PCI 2022: Quảng Ninh giữ ngôi vương, Hà Nội và Tp.HCM không lọt top 10

PCI 2022: Tỉ lệ doanh nghiệp FDI báo lỗ giảm mạnh

PCI 2022: Nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính tăng cao

Đắk Nông nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Thứ 3, 11/04/2023 | 16:24
Các chỉ số PCI tăng cao, thể hiện nỗ lực của chính quyền tỉnh Đắk Nông trong việc triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất.

PCI 2022: Tỉ lệ doanh nghiệp FDI báo lỗ giảm mạnh

Thứ 3, 11/04/2023 | 15:48
Nếu như năm 2021 chứng kiến tỉ lệ doanh nghiệp FDI báo lãi ở mức thấp kỷ lục, ở mức 38,72% thì đến năm 2022, tỉ lệ này đã tăng đáng kể - lên mức 42,77%.

PCI 2022: Nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính tăng cao

Thứ 3, 11/04/2023 | 11:23
Các lĩnh vực thủ tục hành chính phiền hà nhất theo cảm nhận của doanh nghiệp là thuế, phí, giải phóng mặt bằng, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.

PCI 2022: Quảng Ninh giữ ngôi vương, Hà Nội và Tp.HCM không lọt top 10

Thứ 3, 11/04/2023 | 10:08
Điểm đáng chú ý của PCI 2022 là việc tụt hạng của 3 thành phố trực thuộc TW khi Cần Thơ tụt 5 bậc, Hà Nội tụt 10 bậc, trong khi đó đầu tàu kinh tế Tp.HCM tụt 13 bậc.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.