Biển Hoa Đông: TQ tính xây thêm căn cứ để tăng cường kiểm soát

Biển Hoa Đông: TQ tính xây thêm căn cứ để tăng cường kiểm soát

Thứ 2, 15/06/2015 | 11:07
0
Để tăng cường hỗ trợ các tàu hải giám giám sát khu vực quần đảo do Tokyo kiểm soát ở biển Hoa Đông, Trung Quốc định xây dựng căn cứ gần quần đảo Senkaku.

Tin tức từ các báo của Nhật cho hay, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ gần quần đảo Senkaku. Thông tin này được đưa ra không lâu sau tiết lộ rằng quân đội Trung Quốc cũng đang xây dựng căn cứ tại khu vực.

Kyodo News ngày 13/6 dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, vốn thường xuyên cử các tàu tuần tra đến vùng biển gần quần đảo Senkaku từ năm 2012, đang dự định xây dựng một căn cứ quy mô lớn tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.

Thế giới - Biển Hoa Đông: TQ tính xây thêm căn cứ để tăng cường kiểm soát

Tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Theo Kyodo News, nhiệm vụ chính của căn cứ là cung cấp sự hỗ trợ cho hoạt động của các tàu hải giám nhằm tăng cường giám sát khu vực quần đảo do Tokyo kiểm soát và Bắc Kinh đang tuyên bố chủ quyền này.

Trước đó vào đầu tháng 6, trang web của tỉnh Chiết Giang đăng tải nội dung cuộc họp giữa các quan chức thành phố Ôn Châu và của Lực lượng bảo vệ bờ biển, bao gồm kế hoạch xây dựng căn cứ trên.

Theo đó, căn cứ có diện tích dự kiến khoảng 500.000m2, với một bến tàu dài khoảng 1,2km có thể chứa sáu tàu neo đậu, trong đó có tàu có lượng rẽ nước lên tới 10.000 tấn, có nhà chứa máy bay và trực thăng cùng một cơ sở huấn luyện quy mô lớn.

Tổng chi phí xây dựng căn cứ được dự toán vào khoảng 3,34 tỷ NDT (khoảng 544,3 triệu USD) và chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ chịu toàn bộ chi phí.

Động thái này diễn ra sau tiết lộ rằng quân đội Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn khác ở quần đảo Nanji, cho thấy đây là phép thử của Bắc Kinh nhằm vào Tokyo bằng những động thái phối hợp giữa quân đội và Lực lượng phòng vệ bờ biển.

Trong một động thái khác, quân đội Trung Quốc cũng đang tính sử dụng máy bay không người lái (UAV) một cách thường xuyên để giám sát biển Hoa Đông, một diễn biến có thể

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.