BIỆT THỰ TẠI ECO BANGKOK VILLAS BÌNH CHÂU: Vì sao nên sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tầm cỡ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Bình Châu?

BIỆT THỰ TẠI ECO BANGKOK VILLAS BÌNH CHÂU: Vì sao nên sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tầm cỡ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Bình Châu?

Thứ 2, 16/09/2019 | 10:00
0
Dự án biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Eco Bangkok Villas Bình Châu mang đến một sức hút khó cưỡng khi thừa hưởng các yếu tố “độc tôn” của một địa phương đang phát triển mạnh về du lịch.

Bên cạnh đó, dự án tọa lạc trên cung đường ven biển Bình Châu – một trong những “thủ phủ resort” đẹp nhất phía Nam. Có thể khẳng định, Eco Bangkok Villas Bình Châu đang sở hữu những lợi thế có một không hai của top 5 thành phố biển hút khách nhất cả nước.

Vị trí vàng để di chuyển

Nằm cách TP.HCM chỉ hơn 2 giờ lái xe, Eco Bangkok Villas Bình Châu là một trong những dự án biệt thự nghỉ dưỡng ven biển hiếm hoi sỡ hữu vị trí vàng để di chuyển mà không phải dự án nào cũng có được.

Bất động sản - BIỆT THỰ TẠI ECO BANGKOK VILLAS BÌNH CHÂU: Vì sao nên sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tầm cỡ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Bình Châu?

Phối ảnh dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu sau khi hoàn thiện

Vì thế Bình Châu - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình Sài Gòn khi cần tìm đến một địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần mà không cần mất quá nhiều thời gian để di chuyển hay lên kế hoạch trước như đi Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc.

Hạ tầng giao thông ngày càng phát triển

Eco Bangkok Villas Bình Châu đang nhận được “đòn bẩy” từ hạ tầng giao thông phát triển của Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận. Bên cạnh đó, Chính phủ và chính quyền tứ giác vàng du lịch “Bình Châu - Vũng Tàu – Long Hải – Phan Thiết” luôn chú trọng đầu tư nhiều hạng mục giao thông trọng điểm: sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Lộc An, sân bay Phan Thiết, quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 25.000 tỷ, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á...

Bất động sản - BIỆT THỰ TẠI ECO BANGKOK VILLAS BÌNH CHÂU: Vì sao nên sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tầm cỡ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Bình Châu? (Hình 2).

Dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu nhìn từ trên cao

Khi các công trình này lần lượt đi vào hoạt động sẽ là "bệ phóng" đưa giá trị bất động sản của khu vực tăng trưởng mạnh mẽ. Chưa kể vài năm gần đây, sự xuất hiện của nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô như: dự án The Grand Hồ Tràm Strip trị giá 4 tỷ USD, biệt thự mặt tiền biển Melia At The Hamptons, siêu đô thị giải trí và nghỉ dưỡng Novaworld Ho Tram... đã góp phần khiến thị trường bất động sản tại khu vực Hồ Tràm – Bình Châu càng thêm sôi động.

Thiên nhiên tạo tiền đề phát triển du lịch

Eco Bangkok Villas Bình Châu nằm tại cung đường biển dài hàng chục km với những bãi tắm nổi tiếng như: Bãi biển Suối Ồ, Bãi biển Bình Châu, Biển Sông Lô Suối Ồ (Bãi tắm mới)… Đường bờ biển trải dài kết nối các trung tâm du lịch nổi tiếng Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm – Mũi Né. Đặc biệt, dự án nằm tại Bình Châu - 1 trong 7 địa phương có long mạch suối khoáng tự nhiên lớn nhất Việt Nam.

Hồ Tràm - Bình Châu hiện sở hữu 3 long mạch nước khoáng, trong đó Irelax Bangkok nói riêng và Eco Bangkok Villas Bình Châu nói chung đang may mắn sở hữu 2 mạch nước ngầm. Đặc biệt, 100% nguồn nước sử dụng tại Eco Bangkok Villas Bình Châu đều được chiết xuất từ nguồn nước khoáng thiên nhiên, qua hệ thống lọc tiêu chuẩn Châu Âu hiện đại, mang đến cho cư dân dòng nước mát lành, giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khoẻ.

Bên cạnh đó, Hồ Tràm – Bình Châu đang sở hữu hệ thống rừng nguyên sinh ven biển duy nhất khu vực Đông Nam Á. Đóng vai trò như một “lá phổi xanh” cho vùng Đông Nam Bộ. Rừng Nguyên sinh Phước Bửu góp phần mang lại không khí trong lành, điều hoà khí hậu và nhiệt độ ôn hoà cho cả khu vực.

Bất động sản - BIỆT THỰ TẠI ECO BANGKOK VILLAS BÌNH CHÂU: Vì sao nên sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tầm cỡ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Bình Châu? (Hình 3).

Biển nhân tạo với khu vui chơi dưới nước tại dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu đã hoàn thiện

Thiết kế biệt thự theo phong cách Electic – xu hướng dẫn đầu 2020

Electic hay phong cách chiết trung là sự pha trộn giữa cái cũ và cái mới, giữa Phương Đông và Phương Tây, giữa ồn ào và yên tĩnh …pha trộn của mọi sự pha trộn – phong cách này được dự đoán sẽ dẫn đầu xu hướng thiết kế năm 2020. Biệt thự nghỉ dưỡng Eco Bangkok Villas Bình Châu được thiết kế dựa trên cảm hứng từ nét đẹp thiên nhiên đậm nét nguyên sơ của vùng ven biển Hồ Tràm – Bình Châu hoà quyện cùng sự hiện đại trong không gian sống tiện nghi. Mỗi căn Villa được chăm chút đến từng đường nét, tôn trọng kiến trúc văn hóa địa phương, nổi bật giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đặc biệt, biệt thự sử dụng chất liệu 100% gỗ thông tự nhiên,hương thơm trong từng thớ gỗ, cùng màu sắc tinh tế và giá trị sức khoẻ của loại chất liệu này chắc chắn sẽ góp phần khẳng định đẳng cấp của chủ sở hữu.

Đường bờ biển dài, không gian xanh tươi hài hòa giữa cảnh quan biển hồ, cồn cát, vịnh đầm đặc sắc tại Hồ Tràm - Bình Châu đem đến cảm giác an yên, thư giãn, phục hồi năng lượng cho bất cứ ai ghé thăm. Thừa hưởng lợi thế này, các căn Villa Eco Bangkok Villas Bình Châu không chỉ có ý nghĩa về mặt đầu tư mà còn là "ngôi nhà thứ hai" ven biển lý tưởng dành cho mọi gia đình.

Tiện ích nội khu đẳng cấp, ngoại khu đa dạng

Ngoài yếu tố về thiên nhiên, một biệt thự nghỉ dưỡng lý tưởng thường đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho gia chủ thông qua các tiện ích nội khu hoàn chỉnh và xứng tầm. Thấu hiểu nhu cầu đó, Eco Bangkok Villas Bình Châu chú trọng đầu tư nhiều hạng mục công trình tiện ích cao cấp nhằm đem đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Chủ nhân của Eco Bangkok Villas Bình Châu có thể thoải mái tận hưởng kì nghỉ cuối tuần đáng nhớ với hệ thống nhà hàng, cafe bar – galley, Irelax Bangkok Resort, biển nhân tạo, khu vui chơi giải trí Disney, khu giải trí Las Vegas, đấu trường La Mã và vườn cổ tích… Không chỉ vậy, trải nghiệm nâng tầm cảm xúc với nhiều tiện ích ngoại khu độc đáo: casino The Grand Ho Tram Strip, sân golf The Bluffs, suối nước nóng Bình Châu, rừng bảo tồn thiên nhiên... khiến mọi kì nghỉ cùng gia đình trở nên thú vị và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Bất động sản - BIỆT THỰ TẠI ECO BANGKOK VILLAS BÌNH CHÂU: Vì sao nên sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tầm cỡ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Bình Châu? (Hình 4).

Một góc dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu với không gian thoáng đãng, trong lành, thích hợp là nơi nghỉ dưỡng cho mọi gia đình

Lợi tức “khủng” mà vẫn an toàn

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển những năm gần đây đang nổi lên là một kênh đầu tư tối ưu và mang lại lợi nhuận bền vững. Theo thống kê của ngành Du lịch, hơn 70% khách du lịch chọn biển là điểm đến hàng đầu trong các kỳ nghỉ. Trong đó, biệt thự ven biển đang là dòng nghỉ dưỡng có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch nói chung và các nhà đầu tư nói riêng. Độ hoàn hảo của sản phẩm này và lợi nhuận nó mang lại chính là lực hấp dẫn rất lớn khiến các đại gia bỏ tiền đầu tư.

Ở Việt Nam, con số tỷ suất lợi nhuận cho thuê biệt thự biển tại các thành phố du lịch rất khác nhau. Với các sản phẩm biệt thự biển, con số lợi nhuận nhà đầu tư có thể thu về trung bình là 10%/năm, thực tế còn có thể cao hơn. Con số 10% này có sức nặng hơn hẳn so với khả năng sinh lời của các kênh đầu tư khác. Gửi tiền vào ngân hàng được xếp vào kênh đầu tư an toàn, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại thấp hơn nhiều, chỉ 5-7%/năm. Trong khi đó, đầu tư vàng, ngoại tệ, chứng khoán lại có quá nhiều rủi ro bởi thị trường biến động thất thường. Chính vì vậy, đầu tư BĐS nghỉ dưỡng chính là giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Nhà đầu tư có thể “ngồi mát ăn bát vàng”, an nhàn hưởng lợi nhuận đều đặn mỗi năm.

Nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro kinh doanh càng cao, hay e dè vì không biết chủ đầu tư có đảm bảo đúng tiến độ hay không, kinh doanh có “xuôi chèo mát mái” không… Nhưng với biệt thự biển tại Eco Bangkok Villas Bình Châu, nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm, bởi 80% biệt thự đã được xây dựng và hoàn thiện xong, có thể đưa vào khai thác sử dụng ngay. Đặc biệt, tại dự án này, khách hàng được sở hữu vĩnh viễn căn biệt thự của mình.

Tất cả tạo nên dòng sản phẩm được ví như “viên ngọc quý” duy nhất còn sót lại tại Hồ Tràm- Bình Châu : Eco Bangkok Villas Bình Châu – Villas toả sáng , trên mạch khoáng ngầm.

Sản phẩm đầu tư hoàn hảo

Chuyên gia kinh tế Hồ Thanh Tuấn (TP.HCM) cho biết: “Tâm lý của người dân, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế hiện nay đã thay đổi, thay vì như trước đây người mua chủ yếu tập trung vào các giá trị có thể gọi là đầu tư cơ hội, đột biến từ những biến động của thị trường. Người mua ngày càng có kỳ vọng rõ ràng hơn về những sản phẩm tiêu chuẩn, tận hưởng giá trị sống đẳng cấp từ hệ thống tiện ích dịch vụ mang lại cùng với giá trị thặng dư đều đặn từ các bất động sản mà họ sở hữu. Với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, việc ngày càng có nhiều người đủ khả năng sở hữu các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển đặt ra một bài toán mới cho giới tạo lập bất động sản về nguồn cung sản phẩm chất lượng và có giá trị đầu tư hấp dẫn. Và dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Eco Bangkok Villas Bình Châu là sản phẩm được đánh giá hoàn hảo nhất đáp ứng nhu cầu về một sản phẩm sang trọng, tiện nghi, mang lại lợi nhuận hấp dẫn”.

Eco Bangkok Villas Bình Châu – villas toả sáng – trên mạch khoáng ngầm.

T.Trần

Kinh tế khởi sắc, thị trường bất động sản Sa Đéc đón vận hội mới

Thứ 2, 09/09/2019 | 16:30
Từ sự chú trọng vào quy hoạch cùng kết quả tích cực trên nhiều mặt kinh tế - xã hội, TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đang có những bước chuyển mình vững chắc, gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.

Quy định sở hữu bất động sản có thời hạn: Đang dần thể hiện các ưu điểm

Thứ 4, 28/08/2019 | 09:58
Trong 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt Nam đã đón nhận một xu hướng mới của bất động sản có thời hạn. Người dân bắt đầu dần quen với xu hướng này do những lợi ích về kinh tế và xã hội mà mô hình này đem lại.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.