Bình Dương động viên người dân không tự phát về quê

Bình Dương động viên người dân không tự phát về quê

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 03/10/2021 | 13:04
0
Trưa 3/10, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Tx.Bến Cát cho biết, cơ quan chức năng đang động viên người dân không tự phát về quê khi tình hình căng thẳng.

Theo thông tin ghi nhận, vào tối 2/10 rạng sáng 3/10, nhiều nghìn người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành đoàn, nối đuôi nhau đến các điểm chốt liên tỉnh để được về quê tại các tỉnh miền Tây.

Ghi nhận trên đường TC1, phường Thới Hòa, Tx.Bến Cát, công nhân, người dân chở nhiều đồ đạc trên xe máy tập trung tại chốt. Nhiều người mang theo cả em nhỏ, phụ nữ mang thai, tất cả đều muốn về quê. Trước tình hình người dân về quê tự phát tập trung mỗi lúc một đông, cơ quan chức năng Tx.Bến Cát đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí và cấp giấy cho người dân về quê.

Sự kiện - Bình Dương động viên người dân không tự phát về quê

Nhiều người dân tụ tập tại các chốt kiểm dịch để về quê.

Lãnh đạo Tx.Bến Cát cho biết, người dân từ huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng cũng đổ dồn về phía Tx.Bến Cát để lưu thông về quê. Nhiều người đã được lực lượng chức năng thuyết phục và quay trở lại nhà trọ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người dân yêu cầu được qua chốt về quê.

Để giải quyết ùn tắc, phía Tx.Bến Cát đã tổ chức xét nghiệm cho người dân và phát hiện nhiều trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Bình Dương động viên người dân không tự phát về quê (Hình 2).

Lực lượng chức năng tổ chức test nhanh cho người dân.

Tại khu vực cầu Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một giáp ranh giữa huyện Hóc Môn, Tp.HCM và tỉnh Bình Dương, rất đông người dân đã tập trung về đây. Tại khu vực cầu Vĩnh Bình, giáp ranh giữa phường Vĩnh Phú, Tp.Thuận An và Thủ Đức, Tp.HCM, người dân cũng tụ tập rất đông.

Cơ quan chức năng địa phương đã phải xử lý bằng việc thực hiện test nhanh từng người rồi mới cho qua chốt. Thống kê ban đầu, có ít nhất 15 người dương tính với Covid-19 phải đưa đi cách ly, điều trị.

Trước đó, ngày 2/10, trong cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và phòng chống dịch bệnh, bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Binh Dương đã phối hợp 15 tỉnh thành đưa hơn 5.000 người dân, công nhân lao động về quê.

Khi các tỉnh khác yêu cầu, Bình Dương đã hỗ trợ hết mình như test nhanh miễn phí, đưa ra điểm tập kết. Sở này cũng chủ động liên hệ với tất cả các tỉnh, thành có nhiều công nhân, người dân lao động tại Bình Dương để yêu cầu gửi danh sách, từ đó sắp xếp và chủ động khi tỉnh bạn đón công dân về.

Bà Hằng cũng cho biết, mặc dù Bình Dương đề nghị hỗ trợ các tỉnh đưa công dân về quê, nhưng hiện nay ở nhiều tỉnh do năng lực cách ly y tế về phòng chống dịch bệnh còn ít nên chỉ nhận một số đối tượng khó khăn như người già, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, hiện, một số tỉnh miền Tây đang thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc không để cho người dân tự phát về quê, nên việc đi lại của công dân về quê sẽ khó khăn hơn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương công bố nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong

Thứ 7, 02/10/2021 | 17:37
Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng. Lực lượng công an vừa có thông tin về nguyên nhân.

Bình Dương triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới"

Thứ 7, 02/10/2021 | 15:06
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản về các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện "bình thường mới" và thông báo đến người dân để biết về các quy định.

Bình Dương: Hàng trăm người dân dầm mưa tại chốt chờ được về quê

Thứ 7, 02/10/2021 | 11:53
Nhiều người dân ở Bình Dương đến nhiều chốt kiểm soát, dầm mưa, mong muốn được cơ quan chức năng cho qua chốt bảo vệ để về quê.

Bình Dương: Ghi nhận 1.787 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 22 ca cộng đồng

Thứ 6, 01/10/2021 | 19:29
Số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục giảm mạnh. Hôm nay, chỉ có 22 ca nhiễm trong cộng đồng.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.