Bình Dương đưa nhiều sinh viên đi cách ly, công nhân trả vé về quê

Bình Dương đưa nhiều sinh viên đi cách ly, công nhân trả vé về quê

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 01/02/2021 | 21:14
0
Sau khi phát hiện 1 ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Bình Dương đã đưa hơn 300 sinh viên đi cách ly tập trung, hàng trăm công nhân không về quê.

Ngày 1/2, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký công văn hỏa tốc đề nghị cách ly xã hội nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua đó, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một thì các khu phố 5, 6 và 7 thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một và xã An Bình của huyện Phú Giáo sẽ bị phong toả.

Ngoài ra, tối cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực xác định, khoanh vùng các trường hợp F1, F2 liên quan tới bệnh nhân là nữ sinh viên N.T.M.A, SN 2002, trú Ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

M.A. hiện đang là sinh viên của trường ĐH Thủ Dầu Một nhiễm Covid-19 nhưng không biết, từ ngày 18/1 đến ngày 29/1 mới được phát hiện đưa đi cách lý và có kết quả dương tính. Như vậy, trong hơn 10 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh (trở về từ Hải Dương), nữ sinh viên đã tham gia nhiều hoạt động học tập ở trường, đi ăn và đi nhiều địa điểm tại Bình Dương.

Tin nhanh - Bình Dương đưa nhiều sinh viên đi cách ly, công nhân trả vé về quê

Khu vực trường ĐH Thủ Dầu Một bị cách ly.

Được biết, đại học Thủ Dầu Một có hơn 16.000 sinh viên, học viên và giảng viên, cán bộ... Trong này, hơn 300 sinh viên được đưa đi cách ly tập trung vì có tiếp xúc với nữ sinh viên M.A. hiện là sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01. Đại diện đại học Thủ Dầu Một cho biết, hiện tại đã có 269 sinh viên được đưa đến các nơi cách ly tập trung trên địa bàn Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Trong tối nay sẽ có khoảng gần 70 sinh viên nữa được 3 xe ô tô tiếp tục đưa đi cách ly.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Ngoài việc tổ chức khoanh vùng dập dịch, xác định các ca tiếp xúc gần với F1, tỉnh Bình Dương còn ra thông báo hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như Karaoke, Massage… để phòng, chống dịch bệnh”.

Tin nhanh - Bình Dương đưa nhiều sinh viên đi cách ly, công nhân trả vé về quê (Hình 2).

Sinh viên, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Trong chiều ngày 1/2, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhiều người đã bắt đầu thực hiện việc huỷ vé Tết và ở lại tỉnh này. Cụ thể, tại ga đường sắt Sóng Thần nhiều công nhân đã đến đổi, huỷ vé và chấp nhận mấy 30% số tiền.

Đại diện công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên hôm nay rất đông người dân đến trả vé, đổi vé. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở riêng ga Dĩ An mà còn ở nhiều nhà ga khác.

Không chỉ đường sắt, mà nhiều người di chuyển bằng hàng không cũng đã chủ động huỷ vé về quê để an toàn. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho hay, chị và chồng cùng 2 con đã mua vé từ TP.HCM về Quảng Bình ăn Tết. Nhưng do dịch phát sinh, mặc dù không ở trong khu vực phong toả kiểm tra rà soát, nhưng ý thức chủ động phòng, chống dịch, và tránh nguy hiểm cho người nhà, cũng như xã hội nên gia đình chị đã quyết định huỷ vé.

“Về quê ăn Tết với gia đình là một điều ai cũng mong muốn, nhớ lắm, nhưng trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch, hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn và tránh lây lan. Khi mà dịch chưa cơ bản được khống chế thì tôi quyết định ở lại để bảo vệ người thân, chung tay vì xã hội” chị Thảo chia sẻ.

 

Bình Dương ghi nhận ca bệnh thứ 2 là SV của trường có hơn 1.600 người

Thứ 2, 01/02/2021 | 11:51
Tỉnh Bình Dương công bố thêm 1 ca nhiễm Covid-19 sau khi có kết quả. Bệnh nhân này là sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một và lịch trình phức tạp.

Bình Dương có ca lây nhiễm Covid-19, phong toả 1.500 hộ dân

Chủ nhật, 31/01/2021 | 18:22
Một người phụ nữ tại Bình Dương có kết quả dương tính với Covid-19. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nơi bệnh nhân này ở bị phong toả, học sinh nghỉ học.

Tân Hiệp Phát chung tay mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:23
Ngày 27/01, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chung tay cùng Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức trao tặng phần quà cho hàng ngàn trẻ em có khó khăn trên địa bàn tỉnh trong chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XIV năm 2021”.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.