Bình Thuận: Trộm xe máy, nhẫn vàng, bông tai để tiêu xài và chơi ma tuý

Bình Thuận: Trộm xe máy, nhẫn vàng, bông tai để tiêu xài và chơi ma tuý

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 08/05/2022 | 17:18
0
Bị cáo Phạm Hoài Phương đã trộm 1 chiếc xe máy, 1 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc bông tai vàng của ông Phan Thanh Nhàn đem bán, lấy tiền tiêu xài và chơi ma tuý.

Ngày 8/5, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết cho biết vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Phạm Hoài Phương (sinh năm 1998, trú tại ấp Long Hòa A, xã Bàng Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 5h, ngày 31/1/2021, Phạm Hoài Phương đến sạp bán trái cây tại khu vực Suối Cát, thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, Tp.Phan để ngồi chơi.

Lúc này, Phương thấy một chùm chìa khóa bên trong một nón bảo hiểm treo trên xe bị rơi xuống đất, bên cạnh có một chiếc xe mô tô hiệu Honda FUTURE màu nâu, biển số 86B3 – 724.74 của ông Phan Thanh Nhàn đang dựng gần đây nên Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Phương quan sát thấy xung quanh không có ai, Phương lén lút trộm cắp chùm chìa khóa, tiến lại gần mở khóa khởi động xe mô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khoảng 10 phút sau, ông Nhàn ngủ dậy phát hiện mất tài sản, nghi ngờ Phương đã lấy trộm nên đến Công an xã Tiến Lợi để trình báo.

Đối với Phạm Hoài Phương sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt được tài sản của ông Nhàn, Phương điều khiển xe mô tô trên chạy theo hướng trung tâm Tp.Phan Thiết đi huyện Hàm Thuận Nam, khi đến khu vực km 19 thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thấy đường vắng nên Phương tấp xe vào lề đường, mở cốp xe kiểm tra bên trong thì phát hiện có 1 chiếc nhẫn vàng có đính đá màu đen, 1 hộp màu đỏ bên trong có 2 chiếc bông tai bằng vàng, 1 đồng hồ hiệu Rado màu vàng và một số giấy tờ tùy thân của ông Nhàn.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Trộm xe máy, nhẫn vàng, bông tai để tiêu xài và chơi ma tuý

Toàn cảnh phiên toà xét xử

Đến khoảng 7h cùng ngày, Phương điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng “Kim Huệ” do chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1989, thuộc khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) làm chủ để bán 1 chiếc nhẫn vàng có đính đá màu đen và 2 chiếc bông tai bằng vàng lấy trộm trong cốp xe của ông Nhàn với giá 8.600.000 đồng.

Tiếp đến Phương đi qua cửa hàng siêu thị điện máy xanh mua 1 điện thoại di động hiệu Sam Sung với giá 3.990.000 đồng và nhờ nhân viên cửa hàng điện thoại chuyển vào tài khoản ngân hàng Sacombank của Phương số tiền 2.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Đến 15h30 cùng ngày sau khi chơi game hết tiền, Phương điều khiển xe mô tô biển số 86B3 – 724.74 đi vào khu vực Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai gặp một người bạn tên Ý (không rõ nhân thân), nhờ Ý dẫn đi cầm thế dùm chiếc xe mà Phương đã trộm cắp của ông Nhàn.

Sau đó Ý dẫn Phương đến tiệm cầm đồ Quốc Tuấn của chị Đoàn Thị Tuyết Mai. Tại đây Phương sử dụng giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1992, trú tại khu phố 2, phường Xuân Hòa, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai do Phương nhặt được trước đó để cầm thế chiếc xe biển số 86B3- 724.74. Chị Mai tin tưởng Ý là khách quen biết nên không hỏi rõ về nguồn gốc của chiếc xe và đồng ý cầm thế với số tiền 16.500.000 đồng nhưng chị Mai giữ lại 1.500.000 đồng, sau đó Phương bắt xe quay về huyện Hàm Thuận Nam dùng số tiền trên để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Phương nhận được tin nhắn của Bé Út là con của ông Nhàn nói: “cho ba mẹ em xin nhận lại tài sản và giấy tờ” thì được Phương nhắn tin lại: “giấy tờ và tài sản để trong bịch màu đen” tại chỗ gần chốt bảo vệ của tiệm game bắn cá Rồng Vàng rồi Phương thuê phòng để nghỉ ngơi.

Khoảng 9h ngày 1/2/2021, khi Phương đang thuê phòng nghỉ tại khu vực Ngã Hai, thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì bị lực lượng Công an kiểm tra và đưa về trụ sở Công an xã Tiến Lợi để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định: hành vi nêu trên của Phạm Hoài Phương là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nên cần phải truy tố để Tòa án xét xử nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Còn đại diện viện kiểm sát cho rằng: Quá trình điều tra Phạm Hoài Phương đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Trộm xe máy, nhẫn vàng, bông tai để tiêu xài và chơi ma tuý (Hình 2).

Bị cáo Phạm Hoài Phương tại phiên toà

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, anh Nguyễn Xuân Chung, chị Đoàn Thị Tuyết Mai không biết tài sản trên là do Phương phạm tội mà có vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Phan Thiết không có căn cứ xử lý hình sự.

Đối với đối tượng tên Ý, là người dẫn Phương đi cầm thế chiếc xe mô tô, do không xác định được nhân thân nên không có căn cứ để xử lý.

Từ những tình tiết nêu trên Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Phạm Hoài Phương 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và cộng với bản án trước là 18 tháng tù giam. Tổng cộng hình phạt Phương phải chấp hành là 33 tháng tù giam.

Bình Thuận: Nổ lớn trong phòng trọ có 3 người, 1 người bị thương nặng

Thứ 7, 07/05/2022 | 19:52
Bên trong căn nhà trọ có 2 cháu nhỏ và anh K.. Cả 3 được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Thứ 6, 06/05/2022 | 11:52
Tại thời điểm khám xét, các lực lượng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án. Sau đó, cơ quan điều tra di lý bị can về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tài sản, Giám đốc công ty Bất động sản hầu tòa

Thứ 5, 05/05/2022 | 20:00
Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2019 đến ngày 26/6/2019 Trung đã bán 5 lô đất trên diện tích 1.121,5 m2, chiếm đoạt tổng cộng số tiền là 2.480.243.000 đồng.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.