Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội

Thứ 7, 14/07/2018 | 20:44
0
Ngày 14/7, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố các quyết định của tổng cục Chính trị Công an nhân dân về điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Bình. Ảnh ANTĐ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã trao quyết định của tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 16/7/2018.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã trao quyết định của tổng cục Chính trị Công an nhân dân điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Bình, Phó Trưởng Công an quận Long Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Bình cũng được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu Thượng tá Nguyễn Bình trên cương vị mới cần bắt tay ngay vào nắm tình hình, ổn định công tác, phân công nhiệm vụ trong ban Chỉ huy đơn vị, tập trung giải quyết tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tòa án, viện Kiểm sát và các đơn vị chức năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

* Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức công bố quyết định của tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc điều động và luân chuyển cán bộ.

Theo đó, tổng cục Chính trị Công an nhân dân quyết định điều động cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, quyết định luân chuyển Trung tá Hà Tấn Phú, giám thị trại tạm giam đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo baochinhphu.vn

Bộ GTVT chính thức thanh tra ACV về việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Thứ 7, 14/07/2018 | 07:27
Liên quan tới vụ việc, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc ACV - ký hàng chục quyết định bổ nhiệm chỉ 1 tháng trước khi nghỉ hưu, bộ GTVT đã chính thức tiến hành thanh tra về vấn đề này.

Tướng Nguyễn Huy Hiệu: Một số lãnh đạo trước khi nghỉ hưu bổ nhiệm hàng loạt cán bộ là có “vấn đề”

Thứ 4, 11/07/2018 | 15:19
Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, việc bổ nhiệm “gấp” hàng loạt cán bộ do một số lãnh đạo ký trước khi nghỉ hưu là có “vấn đề”, không đúng quy trình bổ nhiệm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.