Bộ Y Tế khuyến cáo cách phòng ngừa virus Corona nCoV 2019

Bộ Y Tế khuyến cáo cách phòng ngừa virus Corona nCoV 2019

Thứ 7, 29/02/2020 | 11:03
0
Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Bộ Y Tế tiếp tục đưa ra khuyến cáo về cách phòng ngừa virus Corona giúp người dân bảo vệ bản thân và gia đình.

1. Luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng

Nâng cao sức khỏe của bản thân để tăng sức đề kháng là điều cần thiết để phòng tránh virus Corona và nhiều bệnh tật khác. Để nâng cao sức khỏe bản thân, người dân nên tạo thói quen rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả, vitamin để tăng sức đề kháng cho bản thân. Đặc biệt, chỉ sử dụng thức ăn chín, nấu chín, uống sôi.

2. Luôn ý thức khi đi lại hoặc du lịch

Để tránh bị nhiễm virus Corona và nhiều bệnh dịch khác. Người dân nên tránh đến những nơi đông đúc. Tránh tiếp xúc với những người có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở. Trường hợp bản thân có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… cần ý thức tránh đi lại du lịch và đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. Trung thực chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế để góp phần tránh làm lây lan dịch bệnh nếu không may mắc phải virus Corona.

3. Sử dụng khẩu trang đúng cách

Khẩu trang là vật dụng không thể thiếu trong tình hình như hiện nay. Để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh, bạn nên ý thức đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.  Hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi. Không nên đưa tay lên khẩu trang khi đang sử dụng. Vì tay bạn có thể va chạm vào những vật dụng nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Khi đưa tay lên khẩu trang vô tình vi khuẩn, virus sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khiến bạn bị nhiễm bệnh. Đối với các loại khẩu trang y tế sử dụng một lần. Bạn cần loại bỏ khẩu trang ngay sau khi sử dụng 1 lần. Bỏ khẩu trang đã sử dụng vào thùng rác và rửa tay sạch.

Truyền thông - Bộ Y Tế khuyến cáo cách phòng ngừa virus Corona nCoV 2019

Sử dụng khẩu trang đúng cách. Ảnh minh họa

4. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi

Khi ho hoặc hắt hơi dù chưa biết rõ nguyên nhân, bạn cũng nên che tay kín miệng và mũi. Nên sử dụng khăn giấy hoặc tay áo để che mũi miệng. Sau đó cuộn tròn khăn giấy lại vứt vào thùng rác và rửa tay sạch.

Ngoài những khuyến cáo ở trên, Bộ y tế cũng lưu ý người dân chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết.

Truyền thông - Bộ Y Tế khuyến cáo cách phòng ngừa virus Corona nCoV 2019 (Hình 2).

Dùng nước rửa tay kháng khuẩn để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình

5. Sử dụng gel rửa tay sát khuẩn chất lượng vệ sinh hàng ngày

Bộ y Tế cũng đưa ra khuyến cáo người dân nên sử dụng gel rửa tay sát khuẩn sau mỗi lần đi vệ sinh, tiếp xúc với nơi công cộng. Khi rửa tay bạn cũng cần rửa tay đúng cách. Không được rửa tay qua loa mà cần chà xát lòng bàn tay, kẽ tay… ngoài ra bạn cũng cần lựa chọn loại gel rửa tay có tính sát khuẩn cao để phòng ngừa vi khuẩn và virus.

Gel rửa tay dược liệu AntiCoro nCoV của iCare Pharma được đánh giá và chứng nhận là có khả năng hỗ trợ sát khuẩn, làm sạch và loại bỏ vi khuẩn có hại trên da, giúp làm sạch tay giúp da mềm mại hơn khi sử dụng, giữ ẩm cho da.

Gel rửa tay dược liệu AntiCoro nCoV ứng dụng công nghệ Nano Ag+, chiết xuất các dược liệu như Gurjun, kim ngân hoa, hỗ trợ sát khuẩn đến 99.9% và bảo vệ tay suốt 4h. Bên cạnh sản phẩm được sản xuất với các thảo dược thiên nhiên như: chiết xuất nghệ, lavender, nguyệt quế, tràm trà… nên an toàn cho da, không chứa các chất độc hại. Do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng loại gel rửa tay dược liệu này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Gel rửa tay dược liệu Anticoro nCoV – iCare Pharma. Bạn đọc liên hệ:

Trung tâm DVKH: 1900.088.883 – Tư vấn: 0899.065.879

Website: https://icarepharma.com.vn/anticoro/

Thu Hà

[Infographic] - Cập nhật mới nhất ngày 28/2: 83.715 người mắc, 2.859 người tử vong do virus Corona

Thứ 6, 28/02/2020 | 08:16
Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hiện vẫn chưa được khống chế thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 83.715 người mắc, 2.859 người tử vong.

Cà Mau: Phạt người chia sẻ tin “ăn hột vịt ngừa bệnh virus Corona”

Thứ 4, 26/02/2020 | 19:29
Ngày 26/2, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo kết quả xác minh, xử lý chủ tài khoản mạng xã hội đăng thông tin về “mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus corona”.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.