Bóng cười: Thị trường “mở” và mánh lới vận chuyển (kỳ 1)

Bóng cười: Thị trường “mở” và mánh lới vận chuyển (kỳ 1)

Vương Đức Sơn
Thứ 6, 23/02/2018 | 06:46
0
Chỉ với cụm từ “bóng cười” được nhập lên thanh công cụ tìm kiếm trên google, sẽ dễ dàng thấy được rất nhiều website, fanpage facebook đang rao bán mặt hàng “vui vẻ” này.

Công khai, tràn lan trên mạng

“Bóng cười” đã không còn xa lạ gì trong các cuộc vui của giới trẻ hiện nay, khi mà mặt hàng gây nguy hiểm đến thần kinh này xuất hiện tràn lan, được sử dụng rộng rãi thì cũng là lúc các “đại lý” công khai rao bán trên mạng và đi kèm luôn dịch vụ vận chuyển “tận nhà” cho những người có nhu cầu.

Trước hết, “bóng cười” thực ra là chỉ những quả bóng bay được bơm một loại khí có thành phần chính là N2O vào bên trong. Cụ thể, khí nitrous oxide (N2O) là loại khí không màu, có tác dụng giảm đau, vị ngọt nhẹ. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe, ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa. Khí cười có thể điều chế một cách dễ dàng ở phòng thí nghiệm, đây cũng chính là lý do có nhiều “nhà xưởng” sản xuất tràn lan loại khí này trên thị trường như hiện nay.

Chỉ với cụm từ “bóng cười” được nhập lên thanh công cụ tìm kiếm trên google, sẽ dễ dàng thấy được rất nhiều website, fanpage facebook đang rao bán mặt hàng “vui vẻ” này.

Trong vai là một người chủ kinh doanh một quán café, PV đã liên hệ được với một vài ““đại lý”” cung cấp bình “khí cười” đang rao bán online trên mạng. Khi PV hỏi về các sản phẩm mà ““đại lý” đang bán thì nhận được câu trả lời rất chi tiết với mức giá dao động từ 1.500.000 đồng đến 1.700.000 đồng cho loại bình 5kg và 4.000.000 đồng đến 4.400.000 đồng cho loại bình 20kg. 

Hồ sơ điều tra - Bóng cười: Thị trường “mở” và mánh lới vận chuyển (kỳ 1)

Một "đại lý" bán khí cười online trên mạng xã hội.

Vận chuyển "tận nhà"

PV cũng đặt vấn đề khúc mắc trong việc vận chuyển đến tận địa chỉ đặt hàng “ảo” mà PV đưa ra, “đại lý” bán “khí cười” tên H. đã làm PV khá bất ngờ. H. cho biết đối với các tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc thì 99% sẽ vận chuyển đến nơi tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng. Nếu trong nội thành Hà Nội thì chỉ khoảng 30 phút thì khách sẽ nhận được hàng ngay và không cần đặt cọc, khi nhận hàng mới phải thanh toán cả phí vận chuyển và phí mua bình “khí cười”.

Thắc mắc về việc vận chuyển công khai liệu có bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, H. cười trả lời: “Bọn em vận chuyển bằng ô tô mà anh, anh chỉ cần cho địa chỉ rồi shipper (người được thuê để vận chuyển) bên em sẽ chuyển đến tận nơi cho anh, anh không phải lo đâu. Nếu bị bắt thì bên em chịu hoàn toàn”.

H. cũng cho biết, trên website của “shop” đã đăng rõ ràng mặt hàng khí N2O này được bộ Y tế cho phép sử dụng, nếu có bị kiểm tra hay bị bắt thì cùng lắm là xử phạt hành chính chứ không bị vi phạm các tội hình sự được.

Trao đổi với một “đại lý” khác, cũng trong vai khách hàng nhưng lần này PV cho biết mình mở quán café ở tỉnh chứ không ở Hà Nội, sau một vài giây im lặng chị chủ "đại lý" này trả lời khiên cưỡng rằng vẫn sẽ vận chuyển được.

“Nếu anh ở tỉnh thì chi phí vận chuyển còn tùy thuộc khoảng cách từ bên em đến bên anh, nếu anh đặt hàng số lượng nhiều trong một lần thì em sẽ chịu phí “ship”. Anh yên tâm bên em làm được 3 năm nay rồi, vận chuyển mọi miền tổ quốc nên không cần phải lo đâu”, chị này cho biết.

Khi PV đề cập đến cách thức nhận hàng thì chị này cười và giải thích, “shop” đã có liên hệ sẵn với một hãng vận tải tư nhân, khi có đơn hàng ở tỉnh sẽ gửi qua đường bộ, vận chuyển bằng xe tải đến tận nơi cho khách và khách chỉ việc ở nhà, “ngồi điều hòa và nhận hàng thôi”.

Hồ sơ điều tra - Bóng cười: Thị trường “mở” và mánh lới vận chuyển (kỳ 1) (Hình 2).

Lời "đảm bảo miệng" về chất lượng của "đại lý".

Chất lượng đảm bảo bằng "miệng"

Cũng trong cuộc điện thoại, PV bày tỏ sự lo âu về “chất lượng” của “khí cười”, đều nhận được lời “đảm bảo miệng” rằng “khí cười” có chất lượng chuẩn 100% tinh khiết, không pha loãng hay pha các tạp chất khí khác.

“Đại lý” cũng giải thích các loại bình “khí cười” nhỏ thì không nên mua vì lượng khí cười được bơm vào rất loãng, khi sử dụng sẽ không “phê” được. Còn tình trạng nhiều người sử dụng xong bị chóng mặt, buồn nôn là do các quán bar, café đó không nhập loại hàng “chính hãng”.

Tỏ ra lo sợ về vấn đề sức khỏe của khách khi sử dụng “bóng cười”, các “đại lý” đều nói “khí cười” hàng “lởm” thường được pha tạp chất dòng khí hidro chứ không phải dòng chính nitơ, loại tạp chất này còn rẻ hơn cả oxi nhưng hại hơn hoặc nồng độ khí gas nhiều hơn so với loại hàng “chuẩn” mới gây ra các hiện tượng như trên. Nếu sử dụng loại hàng “chuẩn” thì không bao giờ xuất hiện việc chóng mặt hay buồn nôn mà đảm bảo sẽ “phê” hết tầm.

Cuối cuộc điện thoại, các “đại lý” vẫn rất nhiệt tình nhiệt tình nhắn nhủ, nếu có nhu cầu có thể gọi trực tiếp đặt hàng mà không cần phải qua trung gian, nếu làm ăn lâu dài thì sẽ có “ưu đãi” cho các khách ruột.

Hà Nội: Thu giữ gần 100 bình khí "cười" tại nhà của nam thanh niên 9x

Thứ 6, 02/02/2018 | 20:24
Một số lượng lớn bình khí gây cười được lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Hà Nội: Nguyên nhân khiến người đàn ông tự đốt nhà mình ở phố Hai Bà Trưng

Thứ 5, 01/03/2018 | 16:26
Một căn nhà trong ngõ tại phố Hai Bà Trưng bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. Nhưng nguyên nhân đằng sau vụ việc thì lại ít người biết đến.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy, bỏ chạy khi thấy công an

Thứ 3, 27/02/2018 | 17:00
Một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy đã bị lực lượng liên ngành 141 bắt giữ

Điều tra vụ xô xát giữa du khách và nhà đò ở lễ hội chùa Hương

Thứ 2, 26/02/2018 | 14:26
Một clip xô xát giữa du khách đến lễ hội chùa Hương và một chủ cửa hàng dịch vụ chở đò đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khi những giá trị đạo đức bị lãng quên theo thời gian

Chủ nhật, 25/02/2018 | 19:00
Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án thương tâm mà cả nạn nhân và nghi phạm đều là người trong cùng một gia đình. Những vụ án đau lòng này chính là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ nhất khi mà hai từ đạo đức dường như đã bị lãng quên.

Lào Cai: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên sông

Thứ 7, 24/02/2018 | 16:59
Một thi thể nam giới đang phân hủy nặng được người dân phát hiện trên sông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.