Cuộc bỏ phiếu lịch sử về việc Anh rời khỏi EU - Brexit đã kết thúc với phần thắng sát sao thuộc về phe ra đi. Tỷ lệ kiểm phiếu ở toàn bộ 382 khu vực cho thấy người Anh chọn ra đi với tỷ lệ 51,9%, cao hơn 3,8% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ ở lại. Trong số này người Anh ở các khu vực và xứ Wales lựa chọn Brexit nhiều nhất, ngược lại London, Scotland và Bắc Ailen mong muốn được ở lại EU.
Người dân Sunderland ăn mừng kết quả.
Lãnh đạo Đảng UKIP Anh Nigel Farage gọi hôm nay là ngày độc lập của nước Anh, trong khi đó những người ủng hộ ở lại nói rằng việc rời đi là một "thảm họa".
Giới phân tích lo ngại sẽ có một hiệu ứng domino có thể đe dọa toàn bộ Liên minh châu Âu.
Ngay sau khi có kết quả, một số chính trị ở châu Âu đã lên tiếng chúc mừng nước Anh và kêu gọi những cuộc trưng cầu dân ý tương tự tại quốc gia mình.
Lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Pháp Marine Le Pen - ứng cử viên cho cuộc chạy đua Tổng thống năm 2017 nói "người Pháp bây giờ cũng có quyền được lựa chọn".
Đọc thêm>>> Brexit sẽ là ngòi nổ cho khủng hoảng toàn cầu
Chính trị gia Hà Lan Geert Wilders - người có tư tưởng chống nhập cư nói rằng Hà Lan xứng đáng có một cuộc bỏ phiếu "Nexit", một cuộc khảo sát gần đây cho thấy Hà Lan 54% người dân ở Hà Lan muốn một cuộc trưng cầu. Trong khi Liên đoàn phía Bắc nước Ý cho biết: "Bây giờ đến lượt chúng tôi".
Việc Anh rời EU là 1 sự kiện lịch sử, chấm dứt mối quan hệ thành viên của Anh tại EU đã kéo dài 40 năm qua, và dự kiến sẽ kéo theo những tác động to lớn cho cả nước Anh, châu Âu và thế giới trong thời gian tới.
Với tỷ lệ 72% số cử tri đi bầu, người Anh đã chính thức lựa chọn rời khỏi EU và thủ tướng Anh David Cameron đã đi vào lịch sử là vị thủ tướng đưa nước Anh ra khỏi mối quan hệ với EU.