'Bướm đêm' dạt về 30 tụ điểm vô tư vẫy khách, thách thức dư luận

'Bướm đêm' dạt về 30 tụ điểm vô tư vẫy khách, thách thức dư luận

Thứ 5, 25/05/2017 | 20:26
0
Nắm được nhu cầu của khách, "bướm đêm" sẽ dạt về theo phân khúc và những tuyến đường quen thuộc.

Sau nhiều đợt bị truy quét, "bướm đêm" bắt đầu dạt về những cung đường mới để hoạt động. Hiện nay, các tuyến đường “sung sướng” có thể kể đến như Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Chí Thanh (quận 5)...

Xã hội - 'Bướm đêm' dạt về 30 tụ điểm vô tư vẫy khách, thách thức dư luận

 Một nam bán dâm bị đưa về đồn lập biên bản.

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường dài chừng hơn 1km, từ vòng xoay Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Thái Sơn có đến cả chục người hoạt động bán dâm. Người bán “vốn tự có” đứng nhiều nhất là từ 21h đến sáng hôm sau. 

Một “bướm đêm” đứng ở cung đường này cho biết: “Tùy nhu cầu của anh, em có thể chiều hết, đi 1 giờ, 2 giờ hoặc cả đêm. Giá cũng tùy theo đó, nhưng nếu 1 giờ thì 500K (500 ngàn đồng-PV), phục vụ đầy đủ dịch vụ”.

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Lượng lại là những "đào" có gương mặt khá trẻ, thân hình bốc lửa. Đêm về khuya, các đào đứng cách nhau chừng 10 – 20m, trải dài từ đường Thống Nhất đến ngã tư Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng. Giá mà các "đào" đưa ra cũng khoảng 400 – 500 ngàn đồng/"cuốc tàu nhanh.

Xã hội - 'Bướm đêm' dạt về 30 tụ điểm vô tư vẫy khách, thách thức dư luận (Hình 2).

"Bướm đêm" hoạt động nhộn nhịp trên các tuyến đường Sài Gòn.

Các "đào" ở đây cho biết, lâu lâu cũng có lực lượng truy quét nhưng khi họ đi khỏi thì lại tiếp tục hoạt động. Theo tìm hiểu của PV, so với những tuyến như Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, hai tuyến đường nói trên có thời gian hoạt động sau nhưng lại nhộn nhịp hơn.

Tuy vậy, vốn là phố "sung sướng" tồn tại lâu năm, các đường như Nguyễn Chí Thanh, Điện Biên Phủ hoạt động với nhiều chiêu thức rất chuyên nghiệp. Nếu khách chỉ cần rà xe chạy chậm lại là ngay lập tức có người tiếp cận để chào hàng.

Xã hội - 'Bướm đêm' dạt về 30 tụ điểm vô tư vẫy khách, thách thức dư luận (Hình 3).

Ngoài ra, một số tuyến đường ở các quận, huyện như Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân... cũng xuất hiện người bán dâm với đủ "chiêu" phục vụ người có nhu cầu.

Đại diện Công an quận 5, TP.HCM cho biết: “Đội cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội của quận vẫn thường xuyên ra quân truy quét người bán dâm trên các tuyến đường. Nhiều trường hợp đã đưa về đồn, lập biên bản và đưa vào diện theo dõi, quản lý”.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chi cục trưởng, chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết: “TP.HCM có trên 30 điểm, tuyến đường phát sinh tệ nạn mại dâm, kích dục... với hơn 200 người đang hoạt động. Dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp truy quét, phòng chống nhưng tỉ lệ phát sinh vẫn còn cao”.

Thanh Tùng

Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.