Cà Mau: Sẽ tổ chức kiểm điểm hai cán bộ

Cà Mau: Sẽ tổ chức kiểm điểm hai cán bộ "dính" sai phạm trong công tác quản lý đất đai

Hữu Việt Tâm
Thứ 7, 01/12/2018 | 14:58
0
Mới đây, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc công dân ở ấp Công Bình (xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) có đơn tố cáo gửi đến ngành chức năng huyện này.

Theo UBND huyện Trần Văn Thời, việc giả chữ ký để lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất xảy ra ở ấp Công Bình (xã Phong Lạc) là có cơ sở. “Trách nhiệm chính để xảy ra sai sót này là ông Võ Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc và ông Trương Thanh Tuấn, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Phong Lạc”, báo cáo nêu rõ.

Theo đó, ông Trung và ông Tuấn đã vi phạm Điều 36, Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ quy định về cấp, sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và các hợp đồng giao dịch.

Tin nhanh - Cà Mau: Sẽ tổ chức kiểm điểm hai cán bộ 'dính' sai phạm trong công tác quản lý đất đai

UBND xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

UBND huyện Trần Văn Thời lý giải: “Vì khi chứng thực hợp đồng liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất buộc phải có mặt hai bên và phải ký tên trực tiếp dưới sự chứng kiến của cán bộ chứng thực”.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Chiếu có 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tên Nguyễn Văn Chiếu, diện tích 9.400m2 và tên Nguyễn Văn Liệt, diện tích 9.910m2). Khoảng năm 2012, ông Chiếu vay thế chấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời.

Khoảng tháng 10/2015, ông Chiếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Cam với giá 600 triệu đổng. Sau đó, ông Cam làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Chiếu sang tên ông Cam.

Tin nhanh - Cà Mau: Sẽ tổ chức kiểm điểm hai cán bộ 'dính' sai phạm trong công tác quản lý đất đai (Hình 2).

Đơn tố cáo của ông Cam gửi Công an tỉnh Cà Mau và các ngành chức năng tỉnh này.

Ông Cam ký khống tên ông Chiếu và những người trong gia đình ông Chiếu rồi mang hồ sơ đến gặp ông Trương Thanh Tuấn, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Phong Lạc để trình ký chứng thực.

Ngày 16/10/2015, ông Võ Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc ký chứng thực hợp đồng sang nhượng và ông Cam mang hồ sơ nộp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trần Văn Thời.

Ngày 18/12/2015, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai) xác nhận chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Cam.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2017 giữa ông Chiếu và ông Cam có 2 thỏa thuận sang nhượng đất với giá trị hàng trăm triệu đồng nhằm để “cấn nợ”.

Với nội dung trên, UBND huyện Trần Văn Thời cho rằng, giữa ông Nguyễn Văn Chiếu và ông Nguyễn Văn Cam đã tự thống nhất thỏa thuận thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không còn đặt ra yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến vụ việc trên.

Tin nhanh - Cà Mau: Sẽ tổ chức kiểm điểm hai cán bộ 'dính' sai phạm trong công tác quản lý đất đai (Hình 3).

Giấy ủy quyền không rõ ngày ngày tháng, ký khống chữ ký, sai cả chức danh người có thẩm quyền.

“Tuy nhiên, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND huyện Trần Văn Thời sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc vai trò, trách nhiệm về những sai phạm của ông Võ Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc và Trương Thanh Tuấn, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Phong Lạc theo đúng quy định của pháp luật”, UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo rõ.

Hiện tại, UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo rà soát, thực hiện các trình tự, thủ tục để làm cơ sở thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền thì kiến nghị văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau xem xét, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai theo thẩm quyền.

Bắt giam cán bộ xã giả mạo chữ ký người chết, chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền chính sách

Thứ 5, 10/05/2018 | 19:44
Trong một khoảng thời gian dài, Tấn lợi dụng mình là cán bộ lao động thương binh xã hội của xã đã giả mạo chữ ký hàng chục người chết, truy lĩnh số tiền trợ cấp lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hà Tĩnh: Kế toán tố hiệu trưởng lạm quyền, giả mạo chữ ký chi tiền

Thứ 4, 19/04/2017 | 18:43
Kế toán trường mầm non Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo hiệu trưởng trường này lạm quyền, chỉ đạo giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ để chi sai nguyên tắc.

Chiếm dụng, giả mạo chữ ký của bạn thân để chuyển nhượng tài sản?

Thứ 2, 10/08/2015 | 20:00
Vì quá tin bạn, bà Lan bị chính người bạn thân tên Tuyết lừa đảo chiếm dụng hơn 4.000m2 đất.Suốt 10 năm qua, bà Lan đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.