Du khách tắm biển ở Lý Sơn bị sàm sỡ

Du khách tắm biển ở Lý Sơn bị sàm sỡ

Thứ 4, 26/08/2015 | 10:26
0
Trong lúc đi tắm biển, nam cán bộ xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được cho là lặn ngụp, sàm sỡ khiến một số nữ du khách hoảng sợ.

Xã hội - Du khách tắm biển ở Lý Sơn bị sàm sỡ

Di tích Bãi Sau (huyện đảo Lý Sơn), nơi một số nữ du khách bị cán bộ xã sàm sỡ. Ảnh: Trí Tín.

Ông Phan Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy xã An Bình - cho biết, địa phương vừa họp kiểm điểm, kỷ luật ông Nguyễn (Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã) vì vi phạm đạo đức, lối sống.

"Chúng tôi đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn vì đã lặn biển sàm sỡ một số nữ du khách gây dư luận không tốt. Tuần này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Sơn tiếp tục họp, xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với ông này", ông Lâm nói.

Theo tường trình, hồi cuối tháng 7, ông Nguyễn cùng Bí thư xã An Bình đi tắm biển ở Bãi Sau. Thấy nhóm nữ du khách trẻ đẹp mặc bikini, ông này lân la lại gần rồi lặn dưới nước sàm sỡ. Các cô gái hoảng sợ la hét, sau đó phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho hay, những ngày qua, người dân trên đảo đã bàn tán, bức xúc về vụ việc cán bộ xã An Bình "quấy rối" nhóm nữ du khách.

"Chúng tôi đang xác minh, kiểm tra vụ việc để có hướng xử lý, kỷ luật nghiêm cán bộ sai phạm. Huyện đảo Lý Sơn đang nỗ lực trở thành điểm đến thân thiện với du khách trong nước và quốc tế. Do vậy, nếu có tình trạng cán bộ địa phương gây phiền lòng, làm xấu hình ảnh huyện đảo trong lòng du khách thì không thể chấp nhận được", bà Hương nói.

* Tên cán bộ xã đã thay đổi

Theo VnExpress

Ads “Mổ xẻ” bài thuốc nam chữa khỏi bệnh tiểu đường cho hàng nghìn người

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.