Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích

Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 31/07/2022 | 06:06
0
Dự án vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh tuy 2 hay hầm chui Lê Văn Lương là những dự án giao thônng trọng điểm tại Hà Nội đang gấp rút thi công để đưa vào khai thác.
Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích

Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công xây dựng tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Cây cầu có thiết kế giống với cầu Vĩnh Tuy hiện tại dài 3,5 km, rộng 19,25m, với 4 làn xe (2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn tổng hợp và dải đi bộ). Điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên).

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 2).

Nhà thầu triển khai đồng loạt 5 mũi thi công tại 5 trụ. Từ giữa tháng 4, đơn vị thi công hạng mục kết cấu phía trên các trụ. Để đẩy nhanh tiến độ, liên danh nhà thầu đang huy động 500 công nhân làm việc 3 ca, 10 sà lan 1.000 tấn vận chuyển vật liệu trên sông, 3 trạm trộn bêtông cùng nhiều máy móc, thiết bị khác trên bờ để đồng bộ thi công trụ cầu.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 3).

Vào ngày 23/7, sau hơn 18 tháng thi công, đoạn cầu dẫn trên cạn dài gần 2,2km đã cơ bản hoàn thành phần bệ thân trụ và bản mặt cầu. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu số 3 đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công việc, vượt tiến độ khoảng 6 tháng

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 4).

Đến nay, các hạng mục đang đảm bảo tiến độ, dự kiến hoàn thành dự án vào giữa năm 2023.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 5).

 Cầu Vĩnh Tuy 2 sau khi hoàn thành, khớp nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 6).

Dự án vành đai 2 trên cao nối Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở được khởi công xây dựng vào tháng 4/2018, với tổng mức đầu tư hơn 9.459 tỉ đồng và tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 5 km.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 7).

Trước đó, tháng 11/2020, đoạn tuyến từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng đã được thông xe. Còn lại hơn 3 km đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đang được chủ đầu tư huy động phương tiện máy móc, nhân lực thi công tăng ca, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao để đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng cam kết.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 8).

Ngày 24/3 vừa qua, nhịp cầu cao nhất và dài nhất của tuyến đường Vành đai 2 trên cao đã được đổ bêtông, chính thức hợp long tại nút giao Ngã Tư Vọng. Đoạn qua Ngã Tư Vọng là hạng mục phức tạp nhất của dự án. Tại đây độ cao từ nền đường trên cao tới mặt đất khoảng 28m - gấp 1,5 lần so với các trụ cầu của các dự án khác.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 9).

Đến nay, tiến độ gói thầu đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Chợ Mơ đã hoàn thành trên 90% khối lượng, công việc còn lại như lắp đặt lan can, tường chống ồn... đang được tập trung thực hiện. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 10).

Dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội sắp cán đích nữa là dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được khởi công tháng 10/2020 có tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 11).

Hầm chui được thiết kế tổng chiều dài 475 m; trong đó, hầm kín là 95 m, hầm hở và gờ chắn dài 380 m (mỗi bên dài 190 m); mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm rộng 7,75 m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 12).

Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 (thi công xây dựng và di chuyển các công trình ngầm nổi) và đang thi công giai đoạn 2 (xây dựng gờ chắn, tường chắn, 8/10 đốt hầm hở, 3/5 đốt hầm kín và hạ tầng đồng bộ). Theo phương án phê duyệt ban đầu, việc thi công giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào tháng 4/2022.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 13).

Chú thích ảnh

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 14).

Nhà thầu đang thi công lắp đặt hệ thống điện và nước đi ngầm... 2 ống hầm đã được đục thông.

Tiêu điểm - Cận cảnh dự án giao thông lớn ở Hà Nội sắp về đích (Hình 15).

Nhà thầu đang huy động nhân công, máy mọc làm việc liên tục, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong quý 4/2022, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại nút giao theo hướng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu và giảm ô nhiễm môi trường.

Thương, bệnh binh nặng, "tàn nhưng không phế"

Thứ 4, 27/07/2022 | 14:00
Các thương, bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Bắc Ninh cho thấy, "tàn nhưng không phế" khi vẫn có thể chủ động cuộc sống như người bình thường.

Chủ tịch Hà Nội thăm hỏi thương binh, cựu binh chiến trường Vị Xuyên

Thứ 4, 27/07/2022 | 13:35
Chủ tịch Tp.Hà Nội đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi và thăm hỏi thương binh – cựu binh chiến trường Vị xuyên.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.