Cần trục tháp vươn ra khỏi phạm vi dự án, tập đoàn Hoành Sơn bị “tuýt còi”

Cần trục tháp vươn ra khỏi phạm vi dự án, tập đoàn Hoành Sơn bị “tuýt còi”

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 23/04/2020 | 13:47
0
Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn lắp đặt cần trục tháp có chiều cao khoảng 20m, chiều dài tay đòn dài khoảng 45m, vượt ra khỏi phạm vi đất dự án nhưng không xuất trình được các loại giấy tờ, hồ sơ thủ tục theo quy định.

Ông Lê Sỹ Chiến, Phó chủ tịch UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi UBND phường Hưng Dũng, đội quản lý trật tự TP Vinh và công ty CP tập đoàn Hoành Sơn về việc sử dụng cần trục tháp tại dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn.

Tin nhanh - Cần trục tháp vươn ra khỏi phạm vi dự án, tập đoàn Hoành Sơn bị “tuýt còi”

Cần trục tháp lắp dựng dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn.

Theo nội dung, UBND TP Vinh yêu cầu công ty CP tập đoàn Hoành Sơn đình chỉ mọi hoạt động của cần trục tháp; phải đảm bảo cần cẩu tháp đã lắp dựng không vươn cần ra ngoài phạm vi dự án; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực xung quanh dự án và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố.

Nếu trước ngày 30/4, công ty CP tập đoàn Hoành Sơn không xuất trình được biện pháp thi công công trình có sử dụng cần trục tháp được sở Xây dựng Nghệ An cho ý kiến chấp thuận thì yêu cầu tổ chức tháo dỡ ngay cần trục tháp.

Cũng tại Văn bản số 1650/UBND-QLĐT, UBND TP Vinh giao UBND phường Hưng Dũng chủ trì, phối hợp đội quản lý trật tự TP Vinh tổ chức thực hiện việc đình chỉ hoạt động của cần trục tháp tại dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn.

Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành hoặc đến ngày 30/4 vẫn không xuất trình được biện pháp thi công công trình có sử dụng cần trục tháp được sở Xây dựng thẩm định, chấp thuận, giao UBND phường Hưng Dũng phối hợp đội Quản lý trật tự TP Vinh lập hàng rào tôn bao vây (chỉ để một cổng barie) để ngăn chặn việc tiếp tục thi công tại dự án; đề nghị Công an TP Vinh hỗ trợ khi cần thiết.

Tin nhanh - Cần trục tháp vươn ra khỏi phạm vi dự án, tập đoàn Hoành Sơn bị “tuýt còi” (Hình 2).

Văn bản của UBND TP Vinh về việc tiếp tục đình chỉ hoạt động cần trục tháp.

Trước đó, ngày 20/3, UBND TP Vinh đã đình chỉ việc lắp đặt cần cầu tháp tại dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn tại khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng.

Nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, là căn cứ theo biên bản kiểm tra hiện trạng số 15/BB-UBND ngày 18/3/2020 của UBND phường Hưng Dũng, khẳng định việc lắp đặt cần trục tháp tại dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn vi phạm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.

Liên quan sự việc này, vào ngày 19/3, đội Quản lý trật tự TP Vinh cũng có báo cáo việc kiểm tra phát hiện công ty CP tập đoàn Hoành Sơn lắp đặt cần trục tháp có chiều cao khoảng 20m, chiều dài tay đòn dài khoảng 45m, vượt ra khỏi phạm vi đất dự án nhưng không xuất trình được các loại giấy tờ, hồ sơ thủ tục theo quy định.

Tin nhanh - Cần trục tháp vươn ra khỏi phạm vi dự án, tập đoàn Hoành Sơn bị “tuýt còi” (Hình 3).

Dự án của Hoành Sơn làm nứt nhà dân và bị phạt 25 triệu đồng.

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh, có tới 19 hộ gia đình bức xúc việc móng nhà và sân tách rời, tường nhà nứt nẻ, với những vết nứt hở tới 7 - 10cm… khi dự án 20 tầng của công ty CP tập đoàn Hoàng Sơn thực hiện việc khoan cọc nhồi và làm móng.

Trước việc thi công công trình làm nứt nhà dân, ngày 17/2, UBND TP Vinh đã quyết định xử phạt hành chính đối với công ty CP tập đoàn Hoành Sơn. Quyết định chỉ rõ: “Tổ chức thi công xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây nứt công trình lân cận”.

Theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, UBND TP Vinh quyết định xử phạt công ty CP tập đoàn Hoành Sơn với mức phạt tiền là 25 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, UBND TP Vinh buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm cho các hộ dân trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Người dân sống trong cảnh bất an khi nhà bị lún nứt

Thứ 4, 19/02/2020 | 09:37
Có tới 19 hộ gia đình phản ánh việc móng nhà và sân tách rời, tường nhà nứt nẻ, với những vết nứt hở tới 7 - 10cm… khi dự án 20 tầng thực hiện việc khoan cọc nhồi và làm móng.

Móc cần cẩu rơi từ công trình 23 tầng: Xử phạt nhà thầu và đơn vị giám sát

Thứ 3, 16/07/2019 | 14:33
UBND quận Sơn Trà quyết định xử phạt công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco 15 triệu đồng và công ty TNHH quản lý dự án CORE ASIA 32,5 triệu đồng, vì có vi phạm trong khi thi công, giám sát công trình…
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.