Cảnh báo tác hại khôn lường của việc xem tivi với trẻ em

Cảnh báo tác hại khôn lường của việc xem tivi với trẻ em

Thứ 2, 18/05/2015 | 10:58
0
Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ nhỏ chỉ xem tivi ít nhất một tiếng mỗi ngày có nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì cao hơn đáng kể.

Theo tin tức trên Daily Mail, các nhà nghiên cứu cảnh báo , những trẻ xem tivi một tiếng mỗi ngày có nguy cơ bị béo phì hoặc thừa cân cao hơn một cách đáng kể, so với những trẻ xem ít hơn 60 phút một ngày.

Những nghiên cứu trước đó cũng từng chỉ ra rằng, trẻ nhỏ xem tivi nhiều có nguy cơ bị thừa cân. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nghiên cứu tập trung vào mối liên hệ giữa thời gian tivi và tình trạng béo phì ở trẻ.

Đời sống - Cảnh báo tác hại khôn lường của việc xem tivi với trẻ em

Trẻ xem tivi nhiều có nguy cơ mắc bệnh béo phì.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số liệu từ 11 nghìn trẻ mẫu giáo trong năm học 2011-2012.

Các yếu tố khác bao gồm thời gian trẻ xem tivi mỗi ngày trong tuần và cuối tuần cũng như việc trẻ có thường xuyên sử dụng máy tính hay không. Họ sẽ tiến hành đo chiều cao và cân nặng của mỗi trẻ.

Một năm sau, chiều cao và cân nặng của 10.853 trẻ được xác định và các nhà nghiên cứu sẽ hỏi lại các phụ huynh về thói quen xem tivi của các con.

Kết quả cho thấy, thời gian xem tivi của trẻ mẫu giáo Mỹ trung bình là 3,3 giờ mỗi ngày.

Trẻ xem TV nhiều hơn hai giờ mỗi ngày có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn đáng kể so với trẻ xem ít hơn 30 phút hoặc xem từ 30 đến 60 phút mỗi ngày.

Đối với học sinh mẫu giáo và lớp Một, những trẻ xem tivi một tiếng mỗi ngày có nguy cơ trở nên thừa cân cao hơn từ 50 đến 60% và có nguy cơ bị béo phì cao hơn từ 58% đến 73% so với những trẻ xem tivi ít hơn một giờ mỗi ngày.

“Với những ảnh hưởng của việc xem TV với sức khỏe của trẻ, các bác sĩ và phụ huynh nên cố gắng hạn chế thời gian trẻ xem TV”, tờ báo Anh dẫn lời Mark DeBoer, phó giáo sư khoa Nhi tại trường Đại học Virginia, Mỹ.

Hiện nay, chuyên gia y tế khuyến cáo,

Cùng chuyên mục

Đi câu cá, người đàn ông đào được khúc gỗ “sần sùi”, không ngờ trị giá hơn 350 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:30
Dù mọi người cho rằng khúc gỗ đó chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng người đàn ông lại khăng khăng đó là gỗ quý.

Không phải đại bàng, đây mới là loài chim bay cao nhất thế giới

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:00
Loài giữ kỷ lục về bay cao nhất của bất kỳ loài chim nào là kền kền Rüppell (Gyps rueppellii), có thể đạt độ cao lên tới 11.300 mét.

Anh nông dân kiếm bộn tiền nhờ nuôi con "chôn trong đất vẫn sống"

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:30
Đó là loài sinh vật thuộc họ da trơn, chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, chắc thịt, chế biến được nhiều món ngon, được dân phố ưa chuộng tìm mua.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Đi câu cá, người đàn ông đào được khúc gỗ “sần sùi”, không ngờ trị giá hơn 350 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:30
Dù mọi người cho rằng khúc gỗ đó chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng người đàn ông lại khăng khăng đó là gỗ quý.