Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng, chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 18/03/2023 | 14:18
0
Trước chiêu trò lừa đảo đặt tiệc nhà hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các nhà hàng cần nâng cao cảnh giác.

Thủ đoạn gọi nhà hàng đặt tiệc kèm rượu ngoại

Ngày 18/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm qua hình thức lừa đảo đặt tiệc nhà hàng, khiến nhiều người dân trên địa bàn bị chiếm đoạt tiền.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bằng chiêu trò đặt tiệc nhà hàng, với yêu cầu phải có một loại rượu vang ngoại nhập theo chỉ định của “khách”.

Đối tượng chúng nhắm đến là các nhà hàng, quán ăn.

Điều đáng nói, loại rượu ngoại này khá hiếm trên thị trường, chủ nhà hàng (nạn nhân) không tìm mua được, nên đối tượng đã giới thiệu nạn nhân tìm đến người có bán loại rượu mà chúng yêu cầu do đồng bọn đóng vai.

Quá trình giao dịch, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân nếu thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản hết giá trị đơn hàng, sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 40% hoặc tạm ứng trước tiền rượu, sau đó khấu trừ hóa đơn thanh toán tiền tiệc.

Do hám lợi và tin tưởng, một số nạn nhân đã chuyển hết số tiền theo chỉ dẫn của đối tượng nhưng sau đó thì không nhận được hàng và cũng không liên lạc được với đối tượng.

Nhiều nạn nhân “sập bẫy”

Mới đây, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo thông qua thủ đoạn trên.

Đơn cử, vụ việc ngày 9/3 vừa qua, chị N.T.T là quản lý nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu trình báo, có một số điện thoại 0768.xxx.604 liên hệ với chị để đặt tiệc và yêu cầu kết bạn qua Zalo tên tài khoản “Nguyễn Thanh Thúy”, số điện thoại 0924.xxx.212 để được nghe một số yêu cầu cụ thể.

Đối tượng trao đổi đặt tiệc dành cho khoảng 50 thực khách trong ngày 10/3.

Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả, thực đơn bàn tiệc, “Nguyễn Thanh Thúy” chỉ định một loại rượu vang ngoại để yêu cầu nhà hàng cung cấp trong bữa tiệc, đồng thời chuyển cho nhà hàng 1 triệu đồng tiền đặt cọc.

Đơn hàng đặt tiệc chốt xong, nhưng nhà hàng chị T. liên hệ nhiều nơi vẫn không tìm thấy loại rượu mà khách yêu cầu, nên phải thỏa thuận lại.

Ngay lúc này, “Nguyễn Thanh Thúy” giới thiệu cho chị T. liên hệ với số điện thoại 0567xxx268 của một đơn vị kinh doanh rượu có tài khoản Zalo là “TM Wine” nơi bán loại rượu theo yêu cầu.

Nghe theo hướng dẫn trên, chị T. liên hệ thì nhận được báo giá 10 thùng rượu vang với số tiền là 83 triệu đồng, bên bán yêu cầu chuyển đủ tiền sẽ cử nhân viên chở rượu đến giao.

Cùng lúc đó, “Nguyễn Thanh Thúy” hối thúc chị T. phải mua đúng rượu đã đặt, đồng thời đề nghị nhà hàng tạm ứng trước cho bên bán rượu rồi tính vào hóa đơn bữa tiệc.

Do tin tưởng khách hàng đã đặt cọc, nên chị T. đã chuyển khoản số tiền 83 triệu đồng cho tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Đến ngày 10/3, không có người khách nào đến nhà hàng chị T. dự tiệc. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị T. đã liên hệ lại với người đặt tiệc thì bị chửi mắng, đe dọa, đồng thời chặn liên lạc.

An ninh - Hình sự - Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan chức năng khuyến cáo các nhà hàng cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng để chiếm đoạt tài sản.

Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thủ đoạn lừa đảo này đã xuất hiện trên địa bàn, tuy không mới nhưng nhiều người vẫn bị lừa do tâm lý chủ quan, ham lợi nhuận, hứa hẹn chiết khấu, hoa hồng cao của các đối tượng.

Do đó, để phòng tránh tội phạm lừa đảo dưới hình thức đặt tiệc như trên, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân và các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống cần nâng cao ý thức cảnh giác, chia sẻ, cảnh báo với người thân, bạn bè về thủ đoạn phạm tội nói trên.

Nếu đặt tiệc qua điện thoại thì phải có sự quen biết, hoặc phải được tin báo nhận đủ tiền qua điện thoại hoặc ngân hàng, tránh trường hợp đối tượng gửi hình photoshop chuyển tiền để lừa đảo.

Không tự ý chuyển tiền cho người khác khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch của họ, tốt nhất là khi nhận hàng mới chuyển tiền cho người bán.

Khi phát hiện bị lừa chuyển tiền thì cần chanh chóng liên hệ ngay với ngân hàng để ngăn chặn kịp thời, đồng thời liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Gio Linh

Cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản

Chủ nhật, 13/11/2022 | 07:51
Dù đã có nhiều cảnh báo nhưng thời gian qua nhiều người vẫn sập bẫy trước thủ đoạn giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 26/10/2021 | 07:00
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đã có nhiều người bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:19
Nhóm người mà đối tượng lừa đảo nhắm vào là những người hoạt động trong lĩnh vực mua bán, kinh doanh online trên các mạng xã hội Facebook, Zalo…
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.