Mưa ngập lịch sử, Cảnh sát giao thông Hà Nội nhịn ăn để phân luồng

Mưa ngập lịch sử, Cảnh sát giao thông Hà Nội nhịn ăn để phân luồng

Thứ 4, 25/05/2016 | 10:18
0
Sau một đêm mưa ròng rã toàn TP. Hà Nội nhiều khu vực đã ngập lụt. Đặc biệt hiện tại nhiều con đường Hà Nội vẫn tắc nghẹt chưa có lối thoát.

Trao đổi với PV Người Đưa tin , Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: ‘Từ 5h sáng nay đến hiện tại toàn bộ lực lượng của đội đã được tung ra để phân luồng. Tất cả các ngả đường các lực lượng vẫn đang tích cực phân luồng nhưng chưa có tác dụng. Đến mức các cung đường trên cao dành cho xe ô tô hiện đã cho tất cả các phương tiện mô tô lên lưu thông nhưng vẫn chưa hết tắc….’

‘Hiện nhiều điểm ngập nước anh em trong đội đã cùng với các đơn vị chức năng trên địa bàn tháo cống, thoát nước để người dân lưu thông. Các chiến sĩ đã thâm tím mặt mũi vì rét, vì đói nhưng vẫn cố gắng để tình trạng này sớm khắc phục…, Trung tá Thành chia sẽ’.

Xã hội - Mưa ngập lịch sử, Cảnh sát giao thông Hà Nội nhịn ăn để phân luồng

Toàn cảnh ngập lụt khiến nhiều con đường tắc nghẻn

Theo ghi nhận của PV hiện tại khu vực đường Phạm Hùng, Dương Dình Nghệ, Cầu Giấy, Trường Chinh... người dân vẫn chưa lưu thông được, các ngõ ngách đều chật kín xe cộ.

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, từ 3h sáng ngày 25/5, Đội CSGT số 7 đã tăng cường lực lượng đi tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn được giao. Đến đầu giờ sáng nay, do một số điểm bị ngập nước nên nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển. Nhiều phương tiện bị chết máy.

Đội CSGT số 7 đã huy động toàn bộ quân số đến các điểm ùn ứ để phân làn. Trên địa bàn Đội phụ trách không có vụ tai nạn nào liên quan đến việc mưa ngập.

Một số điểm ùn ứ như Ba La (Hà Đông), nút giao thông Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) lưu lượng người và phương tiện đông, cộng với việc một số đoạn đường bị ngập nước khiến lực lượng CSGT phải gồng mình điều hành, phân luồng giao thông.

Xã hội - Mưa ngập lịch sử, Cảnh sát giao thông Hà Nội nhịn ăn để phân luồng (Hình 2).

Người đi bộ cũng khó để thoát khỏi cảnh ngập nước

“Từ đêm qua đến nay, chiến sĩ trong đội đã thực hiệ

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.