Cắt dây rốn con bằng thanh nứa, bác sĩ cảnh báo khẩn cấp

Cắt dây rốn con bằng thanh nứa, bác sĩ cảnh báo khẩn cấp

Thứ 5, 24/09/2020 | 06:00
0
Mắc uốn ván khi mới được vài ngày tuổi là vấn dề đang xảy ra ở nhiều trẻ sơ sinh. Đây là hậu quả mà nhiều thai phụ chủ quan, kém hiểu biết đang phải gánh chịu do không khám thai định kì cũng như tiêm phòng theo chỉ định của bác sĩ.

Mới đây, khoa Nhi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận một trường hợp trẻ nhập viện do bị uốn ván rốn sơ sinh. Theo thông tin từ gia đình, mẹ bé không khám thai định kì, sau khi sinh được bà cắt dây rốn tại nhà bằng thanh nứa. 3 ngày sau, bé bỏ bú, có dấu hiệu thở yếu, co giật liên tục.

Hiện tại bé đang được điều trị tích cực tại khoa Nhi song vẫn phải thở máy, dùng thuốc chống co giật, kháng sinh chống nhiễm trùng và truyền dịch nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Để thông tin rõ hơn về vấn đề này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Thị Kim Dung (phụ trách khoa Sản, bệnh viện bộ Nông Nghiệp).

Bác sĩ Dung cho biết, những năm gần đây, tỉ lệ trẻ mắc uốn ván sơ sinh có xu hướng tăng cao. Nguyên nhân hầu hết là do cắt dây rốn cho trẻ bằng những dụng cụ không được khử trùng sạch sẽ hay không có sự cho phép của bác sĩ.

Tin nhanh - Cắt dây rốn con bằng thanh nứa, bác sĩ cảnh báo khẩn cấp

Bà dùng thanh nứa tự cắt dây rốn tại nhà khiến cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo bà Dung, việc sinh con tại nhà hay tại những nơi không phải cơ sở y tế công lập hoặc các bệnh viện đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, nay lại thêm việc cắt dây rốn cho trẻ sơ sinh bằng những vật dụng không đảm bảo vệ sinh y tế là điều hoàn toàn tối kị. “Bà mẹ này đã đẩy lùi những phát triển y học của đất nước về 70 năm trước”, bác sĩ Dung nói thêm.

Do đây là căn bệnh khá nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh nên nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời, tỉ lệ tử vong có thể lên đến hơn 90%. Trẻ sau khi nhiễm uốn ván thường sẽ có dấu hiệu bỏ ăn, không bú mẹ trong khoảng 3-5 ngày, đồng thời thở yếu hơn trước.  

Ở giai đoạn khởi phát của bệnh, trẻ thường quấy khóc, bỏ bú hay đói nhưng không bú được và sẽ khóc nhiều hơn. Lúc này, đứa trẻ sẽ có dấu hiệu cứng hàm nếu đè lưỡi xuống. Và chỉ mất từ vài giờ đến một ngày để chuyển từ giai đoạn khởi phát sang giai đoạn toàn phát của bệnh.

Ở giai đoạn toàn phát, hàm sẽ cứng lại rõ hơn và kèm theo dấu hiệu co giật. Trẻ sẽ sốt cao từ 38-41 độ C. Đồng thời, trẻ sẽ bị táo bón, rốn sẽ xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn, có thể xuất hiện thêm mủ thối.

Ở giai đoạn thứ 3, sau khi qua được hai giai đoạn đầu, trẻ sẽ có tiến triển tốt dần và bước vào thời kì lui bệnh. Khi đó mọi cơn co giật sẽ giảm dần và bệnh nhi bắt đầu khóc, ăn được. Sau đó, mất thêm vài ngày để bệnh nhân có thể bú mẹ và từ 1 đến 2 tháng tiếp theo để trương lực cơ trở lại bình thường.

Trong trường hợp người mẹ sinh con ở điều kiện không vô khuẩn hay đẻ rơi mà chưa được tiêm phòng uốn ván trong lúc mang thai thì cần tiêm phòng uốn ván SAT 1.500 đơn vị và tiêm bắp một lần sau sinh.

Bên cạnh đó, bác sĩ Dung cũng khuyến cáo: “Các thai phụ nên đi khám thai định kỳ và tiêm phòng uốn ván đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Nếu có dấu hiệu chuyển dạ hay đến ngày sinh, phải lập tức tới ngay các cơ sở y tế công lập để được hỗ trợ sinh con một cách tốt nhất. Tuyệt đối không được sử dụng những vật dụng chưa qua khử trùng để can thiệp vào quá trình sinh nở”.

Bởi theo bác sĩ Dung, tại bệnh viện với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cùng các vật dụng y tế vô trùng sẽ đảm bảo an toàn tốt nhất nhất cho cả mẹ và bé. “Trước kia những dụng cụ này đều được luộc qua bằng nước sôi. Tuy nhiên ở thời đại y học phát triển, các vật dụng đều được xử lý vô cùng sạch sẽ mà không gây ra bất kì hiện tượng nhiễm trùng nào cho trẻ sơ sinh”, bà Dung nói thêm. Đặc biệt, phần rốn của bé phải được vệ sinh sạch sẽ, tránh tình trạng nhiễm trùng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, người mẹ trong quá trình mang thai phải tiêm phòng uốn ván từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 5 của thai kì, mỗi mũi cách nhau 1 tháng để con phát triển toàn diện và khỏe mạnh. Trẻ sau sinh sẽ không tiêm ngừa uốn ván nữa mà chuyển sang chích ngừa các mũi khác để phòng bệnh trong những năm đầu đời.

Lê Trà

Tự dùng kéo cắt rốn ở nhà, bé sơ sinh bị uốn ván nguy kịch

Thứ 3, 30/06/2020 | 11:14
Sau khi sản phụ sinh non, bà ngoại bé đã tự ý dùng kéo cắt rốn cho cháu. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày bé bị sốt, khó thở... và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ bầu bị sốt do tiêm phòng uốn ván có ảnh hưởng tới thai nhi không?

Thứ 2, 10/12/2018 | 08:00
Sau khi tiêm phòng uốn ván, bà bầu có thể bị sốt nhẹ. Đây là một phản ứng hết sức bình thường khi vắc xin vào cơ thể và không ảnh hưởng đến thai nhi.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.