Cậu học trò gây quỹ vì trẻ em Somalia

Cậu học trò gây quỹ vì trẻ em Somalia

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Để giúp đỡ các trẻ em Somalia trong nạn đói khủng khiếp, cậu bé Andrew AdansiBonnah, 11 tuổi, đã lên một kế hoạch kêu gọi sự giúp đỡ của người dân thủ đô Accra của Ghana (Tây Phi).

Trong 8 tuần nghỉ hè của mình, Andrew đã lập một dự án mang tên Save Somali children from hunger (Cứu trẻ em Somalia khỏi nạn đói). Andrew đã có một cuộc khảo sát thực tế trước khi lập ra kế hoạch này. Theo cậu tìm hiểu, thu nhập trung bình của một người Ghana là 2.500 USD/năm, cao hơn nhiều so với thu nhập trung bình của một người Somalia 600 USD/năm. Cậu hi vọng có thể kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của người dân thủ đô Accra. Andrew mong muốn sẽ quyên góp được khoảng 20 triệu cedi tiền Ghana (tương đương 13 triệu USD).

Những hình ảnh mà Andrew nhìn thấy qua ti vi về nạn đói khủng khiếp ở Somalia đã thôi thúc cậu phải làm điều gì đó có ý nghĩa cho trẻ em ở đất nước này.

Đến ngày 1/8, quỹ hỗ trợ của cậu bé có khoảng 6.500 USD tiền ủng hộ, bao gồm cả toàn bộ tiền lương 500 USD trong tháng 7 của cha cậu, thầy giáo Samuel Adans. Ngoài việc gõ cửa từng nhà, cậu bé còn xuất hiện trên các kênh truyền hình và trả lời phỏng vấn truyền thông nhằm quảng bá cho chiến dịch của mình.

Andrew trong chiếc áo màu cam ghi tên chiến dịch của mình

Ông Samuel Adans cũng vô cùng ngạc nhiên trước cậu con trai của mình : “Tôi tự hỏi tại sao một đứa trẻ ở tuổi như Andrew lại có sự quan tâm sâu sắc đến những vấn đề đó”.

Andrew mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành phi công và gặp những người Somalia tại trại tị nạn Kenya.

Tần Lam

Tag: Accra Cedi
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.