Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ lên tiếng vụ Chánh án huyện 'nhận tiền'

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ lên tiếng vụ Chánh án huyện 'nhận tiền'

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:01
0
Liên quan đến vụ việc chánh án TAND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bị tố nhận tiền để giải quyết hai vụ ly hôn, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ đã lên tiếng.

Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, Ngô Tố Dụng cho biết, TAND tỉnh đã nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo của hai công dân là Phạm Văn Hùng (trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) và chị Nông Thị Miền (trú tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy) về việc có đưa tổng số tiền 22 triệu đồng cho ông Tạ Văn Thành, Chánh án TAND huyện Thanh Thủy để giải quyết hai vụ ly hôn của hai người này.

Vụ việc đã được báo Người Đưa Tin phản ánh trong bài viết "Bị 'tố' nhận 22 triệu đồng, Chánh án tòa huyện nói gì?" và bài viết "Chánh án tòa huyện bị tố nhận tiền: UBKT huyện ủy lên tiếng".

An ninh - Hình sự - Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ lên tiếng vụ Chánh án huyện 'nhận tiền'

Trên cơ sở đó, TAND tỉnh đã yêu cầu Chánh án TAND huyện Thanh Thủy Tạ Văn Thành giải trình về vụ việc. TAND tỉnh đang chờ kết luận của UBKT huyện ủy Thanh Thủy để có căn cứ làm việc về nội dung Chánh án TAND huyện Thanh Thủy bị tố cáo như trên.

“Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì đâu. Người tố cáo (anh Hùng) đã bị bắt về tội liên quan đến ma túy”, ông Dụng thông tin.

Ông Dụng cũng chia sẻ thêm, trong vụ việc của Chánh án Thành, việc nhận tiền và thu tiền là có, nhưng để giải quyết vụ ly hôn, thẩm định tài sản, sau khi chi phí hết bao nhiêu thì trả lại đương sự thôi. Trong bộ luật Tố tụng Dân sự có cho phép thu tiền để thẩm định tài sản.

An ninh - Hình sự - Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ lên tiếng vụ Chánh án huyện 'nhận tiền' (Hình 2).

 Hai đương sự tố chánh án tòa huyện nhận tiền mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ.

Tuy nhiên, ông Dụng cũng khẳng định: “Về nguyên tắc phải có phiếu thu của cơ quan, thế nhưng cái này là việc làm thiếu trách nhiệm, cẩu thả. Anh em sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Về mặt quan điểm, tòa án tỉnh sẽ không giấu giếm bao che, kiên quyết xử lý nếu có sai phạm”.

Các đơn vị giải quyết “đá” trách nhiệm nên vụ việc bị “om dưa”

Liên quan đến vụ việc hai đương sự tố cáo chánh án TAND huyện Thanh Thủy nhận tiền, PV đã trao đổi với ông Nguyễn Đăng Khoa, Viện phó VKSND tỉnh Phú Thọ về vấn đề trên.

Ông Khoa cho biết, VKSND tỉnh chỉ là đơn vị phối hợp, vì ông Thành chịu sự quản lý của ngành dọc (tòa án) nên thẩm quyền giải quyết thuộc tòa án.

Còn Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ - Ngô Tố Dụng cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin vụ việc, tuy nhiên muốn xử lý được cán bộ thì phải có kết luận của UBKT huyện ủy Thanh Thủy (Phú Thọ).

Đến đây, câu chuyện lại trở về đúng nơi xuất phát, đó là UBKT huyện ủy Thanh Thủy.

Theo lời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đơn vị này không thể tự mình ra kết luận được mà phải có sự phối hợp với các cơ quan như Công an huyện, Viện KSND huyện, Thanh tra huyện, Tòa án huyện.

Ông Tuấn cho biết, để có thể ra được kết luận vụ việc, phải có đơn vị giám sát quá trình làm việc của cơ quan tòa có đúng các quy định hay không, việc này được giao cho VKSND huyện Thanh Thủy.

Sau đó, VKSND huyện báo cáo lên VKSND tỉnh. Mới đây, cơ quan VKSND tỉnh, TAND tỉnh đã có buổi làm việc với UBKT huyện ủy và các bên liên quan.

(Còn nữa...)

Quang Sơn - Quang Linh

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).