Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất

Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất

Thứ 5, 07/03/2013 | 10:23
0
Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela vừa từ trần sau một thời gian dài đấu tranh với bệnh ung thư. Trong lịch sử, nhiều nhà lãnh đạo qua đời khi còn chưa hết nhiệm kỳ.
Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất
Tổng thống Chavez qua đời sáng sớm hôm qua, 5/3 (giờ địa phương), tức sáng sớm hôm nay giờ Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo nổi tiếng từ trần khi còn đương nhiệm

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln bị ám sát tháng 4/1865

Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tháng 11/1963

Thủ tướng Thái Lan Sarit Thanarat năm 1963

Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông, năm 1976

Thủ tướng Malaysia Tun Abdul Razak, năm 1976

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, năm 1994

Vua Malaysia Salahuddin Abdul Aziz Shah, năm 2001

Tổng thống Palestine Yasser Arafat, năm 2004

Tổng thống Nigeria Umaru Musa Yar'Adua năm 2010

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, năm 2011

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời sáng sớm qua, 5/3.

Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất

Từ năm 2008, có hơn chục nhà lãnh đạo các nước chết khi đang tại nhiệm, 10 trong số đó đến từ châu Phi. Vì sao con số này ở châu Phi lại lớn hơn các châu lục khác?

Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 2).
Đám tang của Tổng thống Ghana John Atta Mills hồi tháng 7/2012.

Trong năm 2012, có tới 4 nhà lãnh đạo châu Phi qua đời khi còn đang giữ chức. Tháng 8/2012, Thủ tướng Ethiopia, Meles Zenawi qua đời ở tuổi 57 sau thời gian dài bị ốm.

Trước đó, tháng 7/2012, Tổng thống Ghana Atta Mills đột ngột qua đời ở tuổi 68.

Tháng 4/2012, Tổng thống Malawi, Bingu wa Mutharika chết vì đau tim, thọ 78 tuổi. Trước đó một tháng, Tổng thống Guinea Bissau, Malam Bacai Sanha, trút hơi thở cuối cùng trong một bệnh viện ở Paris (Pháp) sau thời gian bệnh tật kéo dài ở tuổi 64.

Tên lãnh đạo Ảnh Tuổi
Nguyên nhân
Thủ tướng Ethiopia, Meles Zenawi Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 3). 57 Ốm, qua đời tháng 8/2012

Tổng thống Ghana, John Atta Mills

Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 4). 68 Ung thư cổ họng, qua đời tháng 7/2012
Tổng thống Malawi, Bingu wa Mutharika Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 5). 78 Đau tim, qua đời tháng 4/2012
 

Tổng thống Guinea Bissau, M B Sanha

 Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 6).  64  Qua đời tháng 1/2012 sau một thời gian dài bị ốm
 

Nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi

 Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 7).  69  Bị giết, tháng 10/2011
Tổng thống Nigeria, Umaru Yar'Adua Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 8). 58 Bệnh về thận, tim, qua đời tháng 5/2010
 

Tổng thống Gabon, Omar Bongo

 Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 9).  73  Đau tim, qua đời tháng 6/2009
Tổng thống Guinea Bissau, J B Vieira Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 10). 69 Bị giết tháng 3/2009
 Tổng thống Guinea  Lansana Conte  Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 11).  74  Qua đời tháng 10/2008, không rõ nguyên nhân
 Tổng thống Zambia, Levy Mwanawasa  Tiêu điểm - Châu Phi có tỷ lệ lãnh đạo chết khi tại nhiệm cao nhất (Hình 12).  59  Đột quỵ, qua đời tháng 8/2008

Simon Allison, nhà báo thuộc tờ Daily Maverick của Nam Phi đưa ra những phân tích về việc vì sao tỷ lệ các nhà lãnh đạo châu Phi qua đời khi đang giữ chức lại cao hơn ở những châu lục khác. Theo Allison, người châu Phi thích lãnh đạo già vì văn hóa tôn trọng người già ở nơi đây. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình ở châu Phithấp hơn ở các nơi khác như châu Âu, Mỹ Latin và châu Á. Đây là một trong những lý do khiến các nhà lãnh đạo châu Phi có tỷ lệ chết khi tại nhiệm nhiều hơn ở các nơi khác.

Tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo (tùy vào thể chế, có thể là tổng thống, thủ tướng hoặc vua (NguồnBBC):

Châu Phi: 61

Châu Á: 61

Châu Âu: 55

Bắc Mỹ: 59

Trung Mỹ: 60

Nam Mỹ: 59

Châu Úc: 58

Theo Tiến sĩ George Leeson của Đại học Oxford, trước khi trở thành tổng thống, thủ tướng của các quốc gia châu Phi, nhiều nhà lãnh đạo phải trải qua tuổi thơ khó khăn, ít được chăm sóc, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ.

Một trường hợp nữa được đưa ra đó là nhiều nhà lãnh đạo châu Phi không chịu từ bỏ quyền lực cho đến khi họ chết. Chẳng hạn như Gaddafi của Libya hay Omar Bongo của Gabon (Omar nắm giữ chức Tổng thống Gabon trong vòng 41 năm, từ năm 1967 đến năm 2009 khi ông chết).

Cũng theo Allison, những trường hợp lãnh đạo chết khi tại nhiệm thường kéo theo bất ổn vì chiếc ghế quyền lực bị bỏ trống. Chẳng hạn như ở Guinea-Bissau, khi Tổng thống Sanha qua đời hồi tháng 1/2012, đất nước này đã xảy ra đảo chính. Đây là tình huống khó với các quốc gia ở châu Phi vì trong lịch sử, họ không giải quyết tốt đối với trường hợp ghế quyền lực còn trống.

Tuy nhiên, cũng có một số nước xử lý tốt tình huống khi lãnh đạo của họ qua đời như Ghana. Sau khi Tổng thống John Atta Mills qua đời hồi tháng 7/2012, nước này đã tổ chức bầu cử và chọn ra vị tổng thống mới, ông John Dramani Mahama. Theo Allison, đây là dấu hiệu tốt cho sự phát triển ở châu Phi.

Theo Infonet

Video: Toàn cảnh sự ra đi của Tổng thống Hugo Chavez

Thứ 5, 07/03/2013 | 10:22
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã trút hơi thở cuối cùng ngày 5/3, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng dương 58 tuổi.

Dấu ấn 'Tổng thống chống Mỹ' Hugo Chavez

Thứ 5, 07/03/2013 | 10:22
Tại hai thời điểm bước ngoặt trong đời, nhà lãnh đạo Hugo Chavez lấy cây thập tự nhỏ trong túi ra và giơ cao quá đầu. Đó là hai thời điểm đổi thay về niềm tin tôn giáo đối với một chiến binh xã hội chủ nghĩa hăng hái được nhiều người yêu mến.

Ông Hugo Chavez qua đời là 'một mất mát không thể bù đắp'

Thứ 5, 07/03/2013 | 10:23
AFP/AP đưa tin, ngày 5/3, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã gọi sự ra đi của ông Chavez "là một thảm kịch vì ông là một chính trị gia vĩ đại của đất nước mình, Mỹ Latinh và cả thế giới".
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.