Chiến đấu cơ TQ chặn 'không an toàn' máy bay Mỹ ở Biển Đông

Chiến đấu cơ TQ chặn 'không an toàn' máy bay Mỹ ở Biển Đông

Thứ 5, 19/05/2016 | 10:25
0
Lầu Năm Góc ngày 18/5 cho biết, hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã áp sát, chặn “không an toàn” máy bay do thám Mỹ ở Biển Đông.

Theo CNN, ít nhất hai máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã chặn máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ, vốn đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ trong không phận quốc tế ở Biển Đông.

Sự cố này xảy ra ngày 17/5 nhưng một ngày sau đó Lầu Năm Góc mới lên tiếng xác nhận. Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ ở khoảng cách 15 mét.

Thế giới - Chiến đấu cơ TQ chặn 'không an toàn' máy bay Mỹ ở Biển Đông

Máy bay do thám EP-3 của hải quân Mỹ.

“Bộ Quốc phòng đang làm rõ vụ chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay trinh sát hàng hải Mỹ. Những báo cáo ban đầu cho thấy đây là một vụ chặn không an toàn”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tá Jamie Davis, cho biết.

Một phát ngôn viên khác của Lầu Năm Góc nói: “Những năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ trong việc giảm thiểu rủi ro đụng độ quân sự giữa hai nước nhờ biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử đối với các vụ đối đầu trên biển và trên không cũng như cải thiện lòng tin”.

“Chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kênh ngoại giao và quân sự”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết thêm.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng máy bay Trung Quốc lưu ý thêm rằng không thường xuyên có những hành động như vậy trong khu vực. Những sự cố xảy ra đối với máy bay Mỹ và chiến đấu cơ Nga ở Biển Đen diễn ra với tần suất nhiều hơn.

Sự cố này “chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý” ở Lầu Năm Góc, một quan chức thứ hai nói.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng tại Biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường các hoạt động cải tạo các đảo nhân tạo trái phép. Trong khi đó, Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích các cuộc tuần tra và diễn tập ở châu Á là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Quân đội Mỹ đã tiến hành một số hoạt động tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông. Ngày 10/5, Mỹ đã điều tàu khu

Tag: CNN
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.