Chiến hạm tối tân nhất của Anh “áp sát” Iran

Chiến hạm tối tân nhất của Anh “áp sát” Iran

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
– Sau lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, hải quân Hoàng gia Anh đã điều tàu chiến tối tân nhất HMS Daring đến vùng Vịnh khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.

Trước đó, bộ trưởng quốc phòng Anh, ông Philip Hammond đã công khai cảnh báo Iran rằng, bất kỳ hành động gây cản trở đi lại nào trên eo biển Hormuz đều là “bất hợp pháp và sẽ không thành công". Và việc tàu chiến hàng đầu của Anh được triển khai đến vùng Vịnh cho thấy Anh sẵn sàng hành động nếu Iran đóng cửa Eo biển Hormuz.

Iran đang khiến khu vực Trung Đông nóng lên như một chảo lửa khi tiến hành liên tiếp các cuộc tập trận hải quân quy mô hoành tráng đồng thời đe dọa đóng cửa một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới đó là eo biển Hormuz.

Thế giới - Chiến hạm tối tân nhất của Anh “áp sát” Iran

Tàu khu trục HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh

Tàu HMS Daring được trang bị công nghệ mới cùng hệ thống rada hải quân tối tân nhất thế giới, có khả năng phát hiện đồng thời các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay chiến đấu.

Việc nâng cấp phần mềm đặc biệt cho con tàu sẽ gia tăng đáng kể khả năng của hệ thống rada Sammpson và tên lửa Sea Viper, hệ thống tên lửa linh hoạt nhất thế giới.

MHS Daring được mô tả như là một tàu chiến tàng hình bởi lớp vỏ đặc biệt giúp khó bị rada phát hiện. Con tàu tối tân trị giá 1,5 tỷ USD sẽ rời cảng Portsmouth vào thứ 4.

Đây là con tàu đầu tiên trong số 6 tàu khu trục mới thuộc lớp Type 45 được đóng để thay thế các tàu lớp Type 42 vốn hoạt động từ thập niên 1970. Tàu HMS Daring đã hoàn tất bốn năm chạy thử và huấn luyện vào cuối năm ngoái.

Với thủy thủ đoàn 190 người, tàu Daring sẽ đi qua kênh Suez và đến vùng Vịnh vào cuối tháng này để thay thế một tàu hộ vệ lớp Type 23 đang có mặt tại đây.

Một nguồn tin từ hải quân Anh cũng tiết lộ Anh có thể điều thêm nhiều tàu chiến nữa đến vùng Vịnh nếu cần thiết. Theo đó, một tàu khu trục lớp Type 45 khác tên HMS Dauntless hiện đặt trong tình trạng sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có thể khởi hành trong thời gian ngắn sau khi nhận lệnh.

Tuấn Anh


Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.