Chiến lược mới của Nhật Bản trong tuyên bố can thiệp vào Biển Đông

Chiến lược mới của Nhật Bản trong tuyên bố can thiệp vào Biển Đông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:34
0
Nhật Bản mới đây đã có phản ứng với cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc gần các đảo khu vực tỉnh Okinawa với tuyên bố tăng cường hoạt động ở Biển Đông.

Tờ South China Morning Post đưa tin, Nhật Bản đã phản ứng với cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc gần vùng biển ngăn cách các đảo ở tỉnh Okinawa hôm 25/9 bằng động thái ngay lập tức đã điều máy bay tăng cường giám sát và đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động ở đề Biển Đông, động thái có thể sẽ khiến Trung Quốc tức giận.

Thế giới - Chiến lược mới của Nhật Bản trong tuyên bố can thiệp vào Biển Đông

 Một cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên biển Hoa Đông trước đây.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung tăng cường cảnh giác và giám sát nghiêm ngặt, thực thi các hành động chống lại mọi sự xâm nhập không phận trái phép dựa trên luật pháp quốc tế.

Cuộc tập trận trinh sát, cảnh báo sớm quy mô lớn của Không quân Trung Quốc hôm 25/9 được cho là nhằm phô trương khả năng chống lại sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề Biển Đông. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên tuyên bố rằng, các cuộc tập trận quy mô lớn này chỉ là sự khởi đầu, sắp tới những sự kiện sau đó sẽ còn lớn hơn nhiều.

Cụ thể, cuộc tập trận hôm ấy có sự tham gia của hơn 40 chiếc máy bay chiến đấu đến từ nhiều binh chủng khác nhau của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Ông Shen Jinke, phát ngôn viên Không quân Trung Quốc cho hay các oanh tạc cơ H-6K, tiêm kích Su-30 và máy bay tiếp nhiên liệu khi ấy đã thực hiện trinh sát và tập huấn với mục tiêu nhằm bảo vệ an ninh và hoà bình quốc gia.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời các quan chức quốc phòng xác nhận rằng đây là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua khu vực này. Một nguồn tin quân sự cho hay: "Sau khi phát hiện 8 máy bay Trung Quốc và hai máy bay trinh sát bay qua đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản, Tokyo đã triển khai các chiến đấu cơ giám sát quanh khu vực".

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo thời gian qua đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng kể từ khi xảy ra tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp tại biển Hoa Đông. Những động thái trong nhiều tháng trở lại đây của Trung Quốc khi thường xuyên có hoạt động quân sự, gây hấn tại các vùng biển đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại.

Trong bài phát biểu của mình tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tại Washington mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tomomi Inada cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục chương trình của mình giúp đỡ các nước ở khu vực ven biển nhằm tăng cường khả năng bảo vệ tự do hàng hải.

Thế giới - Chiến lược mới của Nhật Bản trong tuyên bố can thiệp vào Biển Đông (Hình 2).

 Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada nổi tiếng là người mạnh mẽ, cứng rắn với các chiến lược về vấn đề Biển Đông.

Bà Inada nhấn mạnh thêm rằng Tokyo sẽ tiến hành tham gia huấn luyện chung trong các cuộc tập trận song phương và đa phương với các lực lượng hải quân Mỹ và các nước trong khu vực. Không những vậy, bà Inada tuyên bố Tokyo sẽ "tăng cường sự hiện diện của mình tại Biển Đông thông qua các hoạt động du lịch trên biển kết hợp với việc đào tạo lực lượng tự vệ biển với Hải quân Mỹ".

Ý kiến trên của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã thu hút sự chú ý và nhiều phản ứng của truyền thông Trung Quốc cho rằng nó không phải là bước đi mới trong các cách tiếp cận vấn đề Biển Đông của Tokyo.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương, ông Zhang Baosui (Đại học Lĩnh Nam, Hong Kong) cho rằng sự hiện diện của Nhật Bản tăng cường tại Biển Đông sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nỗ lực gia tăng quân sự mạnh mẽ trên biển của Trung Quốc. "Tuy nhiên các hoạt động hải quân của Nhật bản có thể tạo ra tình huống nguy hiểm hơn nhiều các cuộc xung đột trực tiếp giữa hải quân hai nước", ông nói.

Việc Tokyo lựa chọn thời điểm hiện tại để đưa ra tuyên bố can thiệp vào vấn đề Biển Đông được nhận định mang tính chiến lược rõ ràng.

Trước hết, Nhật Bản hoàn toàn có khả năng tiến hành chiến lược này nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của một đất nước khan hiếm nguồn tài nguyên chiến lược. Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản quyết định tăng cường sức mạnh quân sự để tạo sự thay đổi đột phá về hiến pháp hoà bình, nâng cao sức ảnh hưởng vào các khu vực và tuyến đường hàng hải thương mại trọng điểm đặc biệt quan trọng với thế giới. Mục tiêu chiến lược xuyên suốt của Tokyo chính là chủ động tích cực bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thứ hai, động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ còn chưa đầu hai tháng sẽ kết thúc. Bất kể người đắc cử là ai, Nhật Bản cũng trực tiếp hành động, kết hợp với Mỹ và Australia nhằm duy trì sự can thiệp của các quốc gia này với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Như vậy, chính phủ mới của Mỹ trong tương lai khó có thể thay đổi chính sách xoay trục sang châu Á của chính phủ tiền nhiệm.

Cuối cùng, tuyên bố can thiệp vào Biển Đông chính là nhằm khôi phục hình ảnh, vị trí và vai trò của Nhật Bản, đồng thời kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Phương Hà

Nhật Bản tăng cường tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

Thứ 6, 16/09/2016 | 08:11
Bà Inada nhấn mạnh rằng "nếu thế giới tha thứ cho những nỗ lực thay đổi nguyên tắc của luật pháp và cho phép uốn cong nguyên tắc" thì "hậu quả sẽ ở mức toàn cầu".

Nhật Bản báo động gần 1 triệu người mắc chứng tự kỷ xa lánh xã hội

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:34
Hàng trăm ngàn người vẫn giữ lối sống này khi "ru rú" trong nhà suốt nhiều năm trời, không ra ngoài tiếp xúc với người khác hay hoạt động xã hội.

Trung Quốc điều 40 máy bay, tập trận 'lớn chưa từng có' gần Nhật Bản

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:59
Giới phân tích quân sự nhận định cuộc tập trận này là một lời cảnh báo từ Bắc Kinh nhắm vào kế hoạch tuần tra Biển Đông của Nhật-Mỹ.

Nhật Bản tăng cường tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

Thứ 6, 16/09/2016 | 08:11
Bà Inada nhấn mạnh rằng "nếu thế giới tha thứ cho những nỗ lực thay đổi nguyên tắc của luật pháp và cho phép uốn cong nguyên tắc" thì "hậu quả sẽ ở mức toàn cầu".

Nhật Bản báo động gần 1 triệu người mắc chứng tự kỷ xa lánh xã hội

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:34
Hàng trăm ngàn người vẫn giữ lối sống này khi "ru rú" trong nhà suốt nhiều năm trời, không ra ngoài tiếp xúc với người khác hay hoạt động xã hội.

Trung Quốc điều 40 máy bay, tập trận 'lớn chưa từng có' gần Nhật Bản

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:59
Giới phân tích quân sự nhận định cuộc tập trận này là một lời cảnh báo từ Bắc Kinh nhắm vào kế hoạch tuần tra Biển Đông của Nhật-Mỹ.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.