Chồng ôm tiền bỏ trốn để vợ lĩnh 15 năm tù tội Lừa đảo

Chồng ôm tiền bỏ trốn để vợ lĩnh 15 năm tù tội Lừa đảo

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 19/05/2021 | 17:02
0
Để có tiền chi tiêu và trả nợ, cặp đôi 8X đem cầm cố gần 10 chiếc ô tô đi thuê lại. Hiện người chồng biệt tích, cô vợ ngậm ngùi lĩnh 15 năm tù về tội Lừa đảo.

Ngày 19/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Quách Thị Lệ Quyên (SN 1989; HKTT: Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng bị đưa ra xét xử trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1972, ở thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện như sau: Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, vợ chồng Quách Thị Lệ Quyên và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1982) đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái đem cầm cố lấy tiền.

Thực hiện ý định trên, Quyên nói dối với chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, ở Hà Đông, Hà Nội) về việc Quyên có công ty TNHH thương mại Khánh Huyền có chức năng cho thuê xe ô tô tự lái nên hô hào chị N. hoặc bạn chị N. có xe ô tô nhưng không có nhu cầu sử dụng thì cho vợ chồng Quyên thuê lại.

Hồ sơ điều tra - Chồng ôm tiền bỏ trốn để vợ lĩnh 15 năm tù tội Lừa đảo

(Ảnh minh họa).

Tin tưởng Quyên nên trong khoảng thời gian từ ngày 22/11/2016 đến ngày 16/12/2016, vợ chồng chị N. đã cho Quyên thuê 07 chiếc xe ô tô; anh Đỗ Trọng N. cho Quyên thuê 01 chiếc xe ô tô, tổng trị giá 8 xe ô tô là hơn 4,1 tỷ đồng.

Sau khi thuê được xe, thay vì sử dụng kinh doanh (cho thuê lại) như thỏa thuận thì Quyên giao cả 8 chiếc ô tô này cho Thắng đi cầm cố lấy tiền rồi bỏ trốn.

Hiện mới thu giữ lại được 03 xe ô tô; các bị hại đề nghị buộc Quyên trả lại 05 chiếc xe ô tô chưa thu hồi được, bồi thường thiệt hại và xử lý Quách Thị Lệ Quyên theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Nguyễn Mạnh Thắng (chồng bị cáo Quyên) hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt giữ được. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra làm rõ và xử lý sau.

Cũng liên quan trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Cảnh bị đưa ra xét xử về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; cụ thể như sau: Khoảng tháng 7/2018, Cảnh thỏa thuận mua chiếc xe ô tô của anh Lê Mai M. (anh M. cũng là người mua lại xe trong vụ án từ người khác) với giá 346 triệu đồng, kèm theo xe là đăng ký xe ô tô và đăng kiểm xe ô tô đều là bản gốc.

Sau đó, Cảnh lại thỏa thuận bán xe ô tô trên cho người khác với giá 392 triệu đồng và Cảnh có trách nhiệm làm thủ tục sang tên xe ô tô cho người mua.

Cảnh đã thuê đối tượng tên Cương với giá 5 triệu đồng để làm giả 02 hóa đơn GTGT để làm thủ tục sang tên xe ô tô cho người mua xe. Đến nay, người bị hại đề nghị xử lý Cảnh theo quy định pháp luật.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như VKS quy kết. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cuối buổi chiều cùng ngày, HĐXX quyết định xử phạt Quách Thị Lệ Quyên 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Văn Cảnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chân dung "nữ hoàng" lừa đảo "thừa kế" hơn 200.000 tỷ 

Thứ 4, 19/05/2021 | 06:09
Ruja Ignatova, "bà trùm" lừa đảo được cho đang giữ khoảng 230.000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Bắt nữ giám đốc ngân hàng huy động vốn, lừa đảo gần 15 tỷ đồng

Thứ 3, 18/05/2021 | 15:35
Từ tháng 9/2019 – 10/2019, dưới danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng, Khánh đã lừa đảo gần 15 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Truy nã nguyên phó chủ tịch xã về hành vi lừa đảo

Chủ nhật, 16/05/2021 | 11:16
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã nguyên phó chủ tịch xã Ia Krai về hành vi lừa đảo.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.