Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 29/04/2023 | 12:27
0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) sáng 29/4.
Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Sáng 29/4 (tức 10/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 2).

Đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội Đền Hùng. Dẫn đầu là 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội, tiếp đó là tiêu binh rước vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước".

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 3).
Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 4).

Theo sau là đoàn con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội, đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 5).

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023. Đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, ông Bùi Văn Quang nhấn mạnh: "Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước".

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 6).

Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng năm Quý Mão 2023 đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành kính.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 7).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 8).

Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước làm lễ, hàng rào chắn được mở ra để chào đón người dân, du khách lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương, bái Tổ Hùng Vương.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 9).

Sau cơn mưa từ sáng sớm, thời tiết mát mẻ khiến hành trình trình leo lên núi Nghĩa Lĩnh dễ chịu hơn. 

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 10).

Dòng người nối nhau đến dâng lễ lên các vua Hùng.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 11).

Du khách được hướng dẫn đi đứng phân luồng, tránh tình trạng nhốn nháo, gây ùn tắc.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 12).
Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 13).
Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 14).

Biển người nối đuôi nhau sáng ngày 29/4.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 15).

Tính đến hết 8/3 Âm lịch, Phú Thọ ước đón 3 triệu lượt du khách đến tham quan, dâng hương dịp Giỗ Tổ. Lượng khách dự kiến tăng vọt trong ngày lễ chính, lên mức 6 triệu lượt người.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng (Hình 16).

Khu vực đền Hạ chật kín người dân và du khách tới dâng hương sáng sớm.

Ngắm pháo hoa rực sáng bầu trời dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 6, 28/04/2023 | 23:31
Biển người chen chân xem màn bắn pháo hoa mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 tại khu vực hồ Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tối 28/4.

Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thứ 2, 20/03/2023 | 15:01
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023 diễn ra sát nhau nên số ngày nghỉ được kéo dài hơn mọi năm.

Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4

Thứ 2, 30/01/2023 | 09:42
Năm nay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly.