Chủ tịch tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 12/02/2020 | 20:33
0
Ngày 12/2, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Năm Căn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến thăm gia đình anh Nguyễn Phú G. ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

Anh G. là người mới trở về từ vùng có dịch - tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Hải nhắn nhủ, anh G. nên quan tâm, bảo vệ sức khỏe. Dịch COVID-19 rất nguy hiểm nên việc anh G. thực hiện tốt các biện pháp cách ly tại nhà sẽ vừa bảo vệ mình, bảo vệ người thân và cả những người xung quanh.

Trong buổi làm việc với ngành chức năng huyện Năm Căn, ông Nguyễn Tiến Hải cho biết, mấy ngày qua, ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ ngày nào cũng nhắc nhở việc quan tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Song song đó, lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt quan tâm và đã có giải pháp cụ thể, kèm theo phương châm cho các cấp, các ngành là phải hết sức “quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tĩnh”.

Tin nhanh - Chủ tịch tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo ông Hải, bệnh viêm đường hô hấp cấp rất nguy hiểm, lây lan nhanh nên không cho phép lỏng lẻo, không cho phép chậm trễ nhưng cũng không phải cứ thấy nơi khác có dịch là “như ngồi trên lửa”.

Ông Nguyễn Tiến Hải lưu ý, các đơn vị phải tìm mọi cách để phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp, nhất là lúc các huyện tổ chức lễ giao nhận quân.

Khi đó, các địa phương phải thực hiện đo thân nhiệt, sức khỏe ổn định tuyến huyện mới nhận quân. Phải giới hạn thấp nhất việc tập trung đông người.

Ngành chức năng liên quan và địa phương phải vận động người nhà tiễn con nhập ngũ từ tuyến xã, không tập trung đông lên tuyến huyện để góp phần cùng phòng chống dịch COVID-19.

Tin nhanh - Chủ tịch tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 (Hình 2).

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho thanh niên.

Được biết, trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau mới có ca nghi nhiễm COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cũng đã cho xuất viện vào sáng 11/2.

Hiện, các cấp, ngành của địa phương này đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng, chống dịch do COVID-19 gây ra như:

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cũng đã thông báo cho tất cả học sinh ở các khối nghỉ học đến hết ngày 16/2.

Còn ngành Văn hóa – Thể thaoDu lịch cũng đã có thông báo tạm dừng một số hoạt động tại các điểm du lịch để phòng chống dịch.

Đến ngày 11/2, các bệnh viện, trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho mức cần thiết trong cách ly bệnh nhân (nếu có) ở cấp độ 3.

COVID-19 - tên gọi chính thức của bệnh do virus corona, có vắc xin sau 18 tháng

Thứ 4, 12/02/2020 | 13:37
Ngày 12/2, Bộ Y tế cho biết chủng mới của virus Corona có tên gọi chính thức là COVID-19.

Quận Bình Tân cách ly hơn 1.000 người để theo dõi, phòng dịch Corona

Thứ 3, 11/02/2020 | 22:23
Ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, hiện quận Bình Tân đang xây dựng khu cách ly quy mô hơn 100 giường để cách ly những trường hợp đi từ vùng dịch về không có điều kiện cách ly tại nhà.

Phạt 10 triệu đồng đối với người phụ nữ tung tin ăn trứng luộc chống được virus corona

Thứ 3, 11/02/2020 | 18:20
Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định xử phạt người phụ nữ tung tin lên mạng xã hội ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn diệt vong, thoát khỏi bệnh corona.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.