Chủ tịch xã 'bị' thi hộ sẽ nhận kỷ luật buộc thôi học?

Chủ tịch xã 'bị' thi hộ sẽ nhận kỷ luật buộc thôi học?

Chủ nhật, 19/07/2015 | 09:24
0
Sinh viên Sướng cũng không công nhận 2 bài thi của 2 môn thi trước khi thi môn luật đất đai mà ngày 20/06 và một số môn thi mà sinh viên Sướng không tham dự.

Tin thời sự mới nhất, để tìm hiểu rõ hơn về việc chủ tịch xã Uy Nỗ , huyện Đông Anh, Hà Nội "bị" thi hộ, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với TS. Trương Tiến Tùng, Phó viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội.

Trao đổi về việc thanh tra kỷ luật ông Đặng Bá Sướng , Chủ tịch xã Uy Nỗ "bị" người khác đi hộ, TS. Tùng cho biết: “Ngày 15/7, nhà trường đã có buổi làm việc với sinh viên Đặng Bá Sướng . Đối tượng thi hộ là Đỗ Duy Sang đang thuộc quyền quản lý của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Do trường không quản lý nên trường không thể mời Duy Sang về làm việc được mà chỉ có thể thông qua đơn vị chủ quản của anh Duy Sang là Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.

Xã hội - Chủ tịch xã 'bị' thi hộ sẽ nhận kỷ luật buộc thôi học?

TS. Trương Tiến Tùng, Phó viện trưởng, Viện ĐH Mở Hà Nội

“Trong buổi làm việc ngày 15/7, sinh viên Đặng Bá Sướng đã bổ sung đầy đủ bản tường trình về vụ việc sinh viên Sướng "bị" người khác đi thi hộ . Sinh viên Sướng cũng không công nhận 2 bài thi của 2 môn thi trước khi thi môn luật đất đai mà ngày 20/6 và một số môn thi khác mà sinh viên Sướng không tham dự”. TS. Tùng, chia sẻ.

“Công việc thanh tra về toàn bộ quá trình học của ông sướng vẫn đang được nhà trường tiến hành. Để cho minh bạch công bằng trong việc thanh tra, nhà trường đã thành lập ra 3 hội đồng để xử lý các vi phạm : 1. hội đồng kỷ luật cán bộ; 2. hội đồng thi đua khen thưởng năm học; 3.hội đồng khen thưởng và ký luật sinh viên," TS. Tùng cho biết thêm.

Vị Phó viện trưởng cũng khẳng định: "Sinh viên Đặng Bá Sướng sẽ phải đối diện với mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi học. Với các tập thể, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp về vụ việc để người khác làm bài thi hộ cho sinh viên Sướng đều sẽ có các mức kỷ luật nghiêm khắc”.

Các cán bộ nhân viên có liên quan đến việc thực hiệ

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.