Chùm ảnh: Cận cảnh đường đua F1 tương lai tại Hà Nội

Chùm ảnh: Cận cảnh đường đua F1 tương lai tại Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 08/11/2018 | 11:15
2
Khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình được các chuyên gia đánh giá là nơi hội tụ nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ cho thể thao, là phương án phù hợp, tối ưu để tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020.
Năm 2020, Hà Nội - Việt Nam sẽ trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (F1) và trở thành đường đua trên phố thứ 3 ở thế giới sau Monaco và Singapore. Trong đó, khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là nơi đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng phục vụ cho thể thao, là phương án phù hợp, tối ưu để tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1).

Năm 2020, Hà Nội - Việt Nam sẽ trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (F1) và trở thành đường đua trên phố thứ 3 ở thế giới sau Monaco và Singapore. Trong đó, khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là nơi đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng phục vụ cho thể thao, là phương án phù hợp, tối ưu để tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1).

Đường đua F1 Hà Nội sẽ bao gồm một nửa là trường đua được xây mới hoàn toàn và nửa còn lại là tận dụng đường phố Thủ đô. Đường Lê Đức Thọ được lựa chọn là trục đường chính nằm trong bản đồ đường đua F1 Hà Nội.

Đường đua F1 Hà Nội sẽ bao gồm một nửa là trường đua được xây mới hoàn toàn và nửa còn lại là tận dụng đường phố Thủ đô. Đường Lê Đức Thọ được lựa chọn là trục đường chính nằm trong bản đồ đường đua F1 Hà Nội.

Đường đua F1 Hà Nội có chiều dài 5.565km được thiết kế bởi tập đoàn Tilke của Đức. Đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm) gồm 2 làn đường rộng 60-100 m, dài 2 km kéo dài từ cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (cuối đường Lê Đức Thọ) đến ngã ba Láng - Hòa Lạc.

Đường đua F1 Hà Nội có chiều dài 5.565km được thiết kế bởi tập đoàn Tilke của Đức. Đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm) gồm 2 làn đường rộng 60-100 m, dài 2 km kéo dài từ cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (cuối đường Lê Đức Thọ) đến ngã ba Láng - Hòa Lạc.

Vòng xuyến trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) sẽ trở thành khúc cua thách thức các tay đua F1 hàng đầu thế giới.

Vòng xuyến trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) sẽ trở thành khúc cua thách thức các tay đua F1 hàng đầu thế giới.

Đường Châu Văn Liêm (kéo dài từ ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo đến Đại lộ Thăng Long. Việc tổ chức giải đua yêu cầu phải ngăn đường, do đó dự kiến sẽ có tác động đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân nên sự kiện chính được lựa chọn tổ chức vào thứ 7, chủ nhật và Thành phố cũng có phương án phân luồng giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn trong những ngày tổ chức.

Đường Châu Văn Liêm (kéo dài từ ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo đến Đại lộ Thăng Long. Việc tổ chức giải đua yêu cầu phải ngăn đường, do đó dự kiến sẽ có tác động đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân nên sự kiện chính được lựa chọn tổ chức vào thứ 7, chủ nhật và Thành phố cũng có phương án phân luồng giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn trong những ngày tổ chức.

Đường phố Hà Nội hứa hẹn sẽ là chặng đua đầy khốc liệt cho các tay đua.

Đường phố Hà Nội hứa hẹn sẽ là chặng đua đầy khốc liệt cho các tay đua.

Với vị trí và điều kiện thuận lợi, một loạt sự kiện bên lề của giải đua cũng sẽ được tổ chức nhằm tối ưu hóa cơ hội quảng bá rộng rãi Hà Nội đến với thế giới, nhằm thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm. thưởng thức âm thực, các nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội, của Việt Nam vừa tăng doanh thu vừa tạo ra không gian vui chơi giải trí cho người dân.

Với vị trí và điều kiện thuận lợi, một loạt sự kiện bên lề của giải đua cũng sẽ được tổ chức nhằm tối ưu hóa cơ hội quảng bá rộng rãi Hà Nội đến với thế giới, nhằm thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm. thưởng thức âm thực, các nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội, của Việt Nam vừa tăng doanh thu vừa tạo ra không gian vui chơi giải trí cho người dân.

Với việc đăng cai giải đua này, Hà Nội - Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ đua xe Công thức 1 thế giới. Đặc biệt, giải đua F1 là một giải đua có danh tiếng, có truyền thống lâu năm góp phần lớn đưa Việt Nam tiến xa hơn với bạn bè Quốc tế.

Với việc đăng cai giải đua này, Hà Nội - Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ đua xe Công thức 1 thế giới. Đặc biệt, giải đua F1 là một giải đua có danh tiếng, có truyền thống lâu năm góp phần lớn đưa Việt Nam tiến xa hơn với bạn bè Quốc tế.

Thủ đô Hà Nội đã chính thức trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới và là trường đua thứ 3 trên phố được tổ chức đường đua Công thức 1 (F1). 

Với cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại, khu Liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành trường đua đầy thách thưc cho các tay đua trên thế giới. Đường đua được xây dựng mới, với chiều dài 5,565km, thiết kế bởi tập đoàn Tilke của Đức.

Thể thao - Chùm ảnh: Cận cảnh đường đua F1 tương lai tại Hà Nội

 

Thể thao - Chùm ảnh: Cận cảnh đường đua F1 tương lai tại Hà Nội (Hình 2).

Mô hình trường đua F1 Hà Nội - Việt Nam.

Hà Nội - Việt Nam chặng đua thứ 22 trên thế giới

 

Hà Nội đăng cai giải đua F1, trường đua được xây mới hoàn toàn

Thứ 4, 07/11/2018 | 16:55
Năm 2020, Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành thành phố thứ 22 đăng cai Giải đua xe Công thức 1 (F1) trên thế giới và là quốc gia thứ 3 có đường đua trên phố.

Hình ảnh TT Putin lái siêu xe chở người đồng cấp Ai Cập ở trường đua F-1

Thứ 5, 18/10/2018 | 15:48
Tổng thống Nga Putin đích thân cầm lái chiếc Aurus Senat đưa người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi dạo quanh trường đua Công thức F- 1 ở Sochi (Nga).
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.