Clip: Nga triển khai 'rồng lửa' S-400 đến ngoại ô Moscow

Clip: Nga triển khai 'rồng lửa' S-400 đến ngoại ô Moscow

Thứ 6, 13/01/2017 | 16:29
0
Nga vừa điều một trung đoàn tên lửa có trang bị hệ thống phòng không S-400 làm nhiệm vụ trực chiến ở khu vực ngoại ô Moscow.
Quân sự - Clip: Nga triển khai 'rồng lửa' S-400 đến ngoại ô Moscow

 Tên lửa S-400 của Nga.

Theo RT, một trung đoàn tên lửa đất-đối-không được trang bị hệ thống phòng không S-400 tân tiến nhất đã được Nga triển khai đến thực hiện nhiệm vụ tại vùng ngoại ô thủ đô Moscow.

“Các khẩu đội của Trung đoàn tên lửa cao xạ (SAM) thuộc Binh đoàn phòng không Moscow đã đưa tổ hợp tên lửa S-400 Triumph vào sử dụng và làm nhiệm vụ phòng không cho Moscow và khu công nghiệp trung tâm của Nga”, theo Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các hệ thống phòng không của SAM mới được đưa đến Kapustin Yar trong tháng mười hai năm ngoái, tại đây đã diễn ra thành công một số cuộc thử nghiệm quân sự, Bộ Quốc phòng ghi nhận.

“Nhiệm vụ chính của các tổ hợp tên lửa thuộc lực lượng không gian vũ trụ Nga là phòng không và bảo vệ cơ sở vật chất của nhà nước, quân đội và các ngành công nghiệp năng lượng, cũng như các lực lượng vũ trang và các tuyến vận tải”, Bộ nhấn mạnh.

Bốn đơn vị phòng không trang bị S-400 Triumph có thể được triển khai và đi vào hoạt động trong năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

“Với những hệ thống phòng không tiên tiến, chúng tôi có thể tiêu diệt mục tiêu cả trên biển và mặt đất ở khoảng cách 350km với mục tiêu trên biển và 450km cho mục tiêu mặt đất”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết.

Trong tháng 10/2015, tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký thỏa thuận về viện bán tổ hợp S-400S cho Ấn Độ. Việc chuyển giao có thể bắt đầu vào năm 2020.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược, tên lửa đạn đạo.

Hệ thống mới có khả năng tấn công các mục tiêu đang di chuyển trên không bao gồm cả máy bay, tên lửa hành trình ở cự ly tới 400km, hay các mục tiêu tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ 4,8km/giây ở tọa độ từ vài mét đến vài chục km.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.