Cơ hội vào trường quân đội của các thí sinh từ bao nhiêu điểm?

Cơ hội vào trường quân đội của các thí sinh từ bao nhiêu điểm?

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 3, 23/07/2019 | 08:40
0
Mới đây, một số trường quân đội đã công bố điểm sàn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên). Chỉ từ 15 điểm, các thí sinh đã có cơ hội đăng ký xét tuyển tại nhiều trường quân đội.

Cụ thể, 17 trường quân đội như học viện Kỹ thuật quân sự, học viện Hậu cần, học viện Khoa học quân sự, học viện Phòng không - Không quân, học viện Hải quân, học viện Biên phòng, trường Sỹ quan Lục quân 1, trường Sỹ quan Lục quân 2, trường Sỹ quan chính trị, trường Sỹ quan Pháo binh, trường Sỹ quan Công binh, trường Sỹ quan Thông tin, trường Sỹ quan Đặc công, trường Sỹ quan Không quân, trường Sỹ quan Tăng - Thiết giáp, trường Sỹ quan Kỹ thuật quân sự, trường Sỹ quan Phòng hóa đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019.

Trong đó, đối với các trường như học viện Biên phòng, trường Sỹ quan Lục quân 2 (tuyển sinh thí sinh phía Nam theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dưới đây đã bao gồm cả điểm ưu tiên:

Giáo dục - Cơ hội vào trường quân đội của các thí sinh từ bao nhiêu điểm?
Giáo dục - Cơ hội vào trường quân đội của các thí sinh từ bao nhiêu điểm? (Hình 2).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp D01, D02, D04 của học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Về ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành quân sự cơ sở ở trường Sỹ quan Lục quân 1 và trường Sỹ quan Lục quân 2 với hệ đào tạo đại học là 15,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên).

Hệ đào tạo cao đẳng: 10,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên).

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

Trường Sỹ quan Không quân thông báo về thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đối với hệ cao đẳng Kỹ thuật Hàng không muộn nhất vào ngày 29/7/2019. Đối với các trường hợp gửi theo đường bưu điện sẽ được tính theo dấu ở bưu điện địa phương.

Học viện Hải quân cũng đã có thông báo về mức điểm sàn năm 2019 đối với miền Bắc và miền Nam trước khi các thí sinh bước vào đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Cụ thể, căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của bộ Quốc phòng năm 2019, cục Nhà trườngg, bộ Tổng tham mưu về việc báo cáo đề xuất mức điểm sàn năm 2019 xét tuyển đại học, cao đẳng hệ quân sự.

Theo đó, mức điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo sỹ quan cấp phân đội của Học viện Hải quân năm 2019 là: Miền Bắc (15,5 điểm); miền Nam (15,5 điểm). Mức điểm này áp dụng đối với thí sinh đăng kí xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Bên cạnh đó, thí sinh phải đạt những điều kiện sau: đã tham gia sơ tuyển và được học viện Hải quân thông báo đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học; đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT (hoặc đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước); tham gia kì thi THPT Quốc gia năm 2019.

Năm 2019, học viện Hải quân tuyển sinh 272 chỉ tiêu đối với cả hai miền Bắc, Nam.

 

Hàng nghìn thí sinh, phụ huynh tham dự tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019

Chủ nhật, 21/07/2019 | 11:26
“Ngày hội tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019” thu hút hàng nghìn thí sinh và phụ huynh đến mong muốn được tư vấn để phù hợp với sở thích, nguyện vọng của bản thân.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Thứ 7, 20/07/2019 | 18:19
Ngày 20/7/2019, bộ GD&ĐT đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Điểm sàn xét tuyển khối ngành sư phạm tại các trường đại học năm 2019

Thứ 6, 19/07/2019 | 18:20
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số trường đại học công bố điểm xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo, trong đó, có ngành sư phạm.

Điểm sàn xét tuyển đại học Công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội: Thấp nhất 16 điểm

Thứ 6, 19/07/2019 | 07:57
Mới đây, trường đại học Công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra thông báo về điểm sàn đối với phương thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...