Bản tin 16/7: Công nhận điểm du lịch Di tích chùa Tây Phương; Công an Bình Dương dự chi 500 tỷ đồng lắp “mắt thần”

Bản tin 16/7: Công nhận điểm du lịch Di tích chùa Tây Phương; Công an Bình Dương dự chi 500 tỷ đồng lắp “mắt thần”

Thứ 7, 16/07/2022 | 07:10
0
Công nhận điểm du lịch Di tích chùa Tây Phương; Công an Bình Dương dự chi 500 tỷ lắp “mắt thần”; Thêm 956 ca mắc Covid-19 là những tin tức đáng chú ý.

Công nhận điểm du lịch Di tích chùa Tây Phương

Theo VTC, ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 2475/ QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương.

Theo đó, điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) sẽ được giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Thạch Thất tổ chức quản lý, khai thác phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an Tp.Hà Nội; UBND huyện Thạch Thất; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Thạch Thất có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, qua đó đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả. 

Công an Bình Dương dự chi 500 tỷ lắp “mắt thần”

Ngày 15/7, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, để đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị đã lập tổ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua kênh báo chí, mạng xã hội, thông tin đại chúng, nhân dân. Tuy nhiên, thời gian qua, hiệu quả kênh thông tin tố giác tội phạm theo các hình thức này chưa cao.

Theo thống kê, từ năm 2021 đến tháng 6/2022, lực lượng công an chỉ tiếp nhận được khoảng 40 tin báo. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương mong muốn người dân quan tâm hơn để cùng với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Xã hội - Bản tin 16/7: Công nhận điểm du lịch Di tích chùa Tây Phương; Công an Bình Dương dự chi 500 tỷ đồng lắp “mắt thần”

Hệ thống giám sát, điều hành thông minh tại Bình Dương. Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, liên quan đến hệ thống camera an ninh, Đại tá Quyên cho biết từ khi thực hiện đề án (tháng 6/2020) đến nay, Bình Dương đã lắp đặt được 3.180 camera với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng, trong đó có 1.906 camera đã được lắp tại các ngã ba, ngã tư thuộc các tuyến đường của xã, phường, thị trấn và các tuyến liên xã, phục vụ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình an ninh trên các tuyến đường.

Ngoài ra, lực lượng trị an cơ sở đã vận động nhà dân, doanh nghiệp tự lắp đặt thêm được 23.614 camera, nâng tổng số camera lắp đặt tại trụ sở các cơ quan nhà nước, nhà dân và doanh nghiệp là 43.549 camera.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đánh giá, hệ thống camera hỗ trợ rất tích cực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tính từ khi triển khai đến nay, mô hình camera an ninh đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin tức có giá trị, giúp phá nhiều chuyên án và bắt giữ hơn 250 đối tượng gây án; xử phạt "nguội" hơn 223 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông với tổng số tiền hơn 927 triệu đồng. Hệ thống camera chống tội phạm được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Với những kết quả trên, Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện "Dự án camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

Đây là dự án có quy mô lớn, đầu tư hệ thống camera thông minh chất lượng cao có thể tích hợp vào Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC), cũng như chia sẻ dữ liệu cho các ngành để cảnh báo sớm các vụ cháy, xử lý ùn tắc giao thông, ghi nhận hình ảnh về đối tượng, phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến, phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, dự chi ban đầu để thực hiện dự án là khoảng 500 tỷ đồng.

Số ca mắc Covid-19 lại tăng, thêm 956 F0

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 15/7 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới Covid-19 tăng nhẹ lên 956 ca, tăng 24 ca mắc so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.759.145 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.557 ca nhiễm).

Trong ngày, có 5.619 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.798.969 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 37 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 14/7 có 612.415 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 237.673.427 liều.

Minh Hoa (t/h)

 

Mô hình siêu quần thể đưa Phú Quốc thành tâm điểm du lịch mới của thế giới

Thứ 5, 14/07/2022 | 14:28
Các mô hình du lịch all-in-one khiến du khách sẵn sàng “rút hầu bao” với hàng ngàn dịch vụ từ lưu trú – giải trí – mua sắm không điểm dừng.

Tp.HCM đặt mục tiêu là điểm đến cao điểm du lịch hè

Thứ 5, 14/07/2022 | 14:19
Các doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và Sở Du lịch Tp.HCM đã sơ kết 6 tháng đầu năm và đặt mục tiêu tăng tốc cho toàn ngành.

Khánh Hòa và Ấn Độ tìm điểm chung phát triển du lịch văn hóa tâm linh

Chủ nhật, 19/06/2022 | 19:43
Hơn 250 đại biểu đã tham gia hội thảo, cùng nhau tìm hiểu, thảo luận về tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh giữa tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ.

Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển với nhiều điểm “hot” miễn phí vé vào cửa

Chủ nhật, 24/04/2022 | 17:49
Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra với loạt sự kiện âm nhạc, flashmob bikini, khai trương phố đêm,… quy tụ dàn sao nổi tiếng.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.