Công ty Trực thăng Nga sẽ sớm được tư nhân hóa

Công ty Trực thăng Nga sẽ sớm được tư nhân hóa

Thứ 6, 15/01/2016 | 14:06
0
Dự kiến công ty sẽ bán khoảng 25% cổ phần cho một nhà đầu tư chiến lược. Theo vị quan chức Nga, Russian Helicopter đang cân nhắc lựa chọn này.

Thế giới - Công ty Trực thăng Nga sẽ sớm được tư nhân hóa

Bộ trưởng Thương Mại và Công nghiệp Nga - Denis Manturov ngày 14/1/2016 cho hay, công ty sản xuất máy bay Trực Thăng Nga/Russian Helicopter của nước này có thể sẽ bắt đầu được tư nhân hóa trong năm nay.

Dự kiến công ty sẽ bán khoảng 25% cổ phần cho một nhà đầu tư chiến lược. Theo vị quan chức Nga, Russian Helicopter đang cân nhắc lựa chọn này.

Ông Denis Manturov cho hay kết luận cuối cùng sẽ sớm được đưa ra và phía Nga hy vọng sẽ tư nhân hóa công ty này trong năm 2016 nhưng vẫn phụ thuộc vào tình hình và diễn biến.

Trước đó, khi phát biểu tại một diễn đàn thường niên, Tổng thống Nga Putin đã nói rằng chính phủ có thể tư nhân hóa cổ phần của các công ty, tập đoàn lớn, chủ yếu vốn do nhà nước quản lý trong năm 2016.

Công ty Russian Helicopter hiện nay đang được xếp hạng đứng thứ 23 trong số những công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới.

Thế giới - Công ty Trực thăng Nga sẽ sớm được tư nhân hóa (Hình 2).

Năm 2014, nếu tính theo doanh số bán hàng, Russian Helicopter đứng ở vị trí cao hơn tập đoàn sản xuất trực thăng Sikorsky Aircraft của Mỹ.

Theo số liệu do Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm /SIPRI công bố, năm 2014, tập đoàn Russian Helicopter của Nga bán được 3,89 tỷ USD, trong khi hãng Sikorsky Aircraft thấp hơn một chút là 3,88 tỷ USD.

Hòa Bình

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.