Cụ bà tử vong bất thường ở Nghệ An: Phía bệnh viện nói gì?

Cụ bà tử vong bất thường ở Nghệ An: Phía bệnh viện nói gì?

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 10/07/2018 | 15:01
0
Khi đưa lên phòng chờ mổ thì các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có diễn biến xấu nên không tiến hành mổ theo dự kiến được.

Gia đình quây bệnh viện, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong

Ngày 10/7, ông Lê Văn Hữu, Phó Giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, phía bệnh viện đã làm báo cáo nhanh gửi lên lãnh đạo sở Y tế về việc một bệnh nhân tử vong. Nạn nhân là cụ bà Vương Thị Kh. (SN 1931), trú xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo ông Hữu, vào ngày 7/7, cụ bà được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương chậu. Qua thăm khám, các bác sĩ dự kiến sẽ cho bà Kh. mổ vào ca thứ 2 của buổi sáng ngày 9/7, đồng thời dặn người nhà buổi sáng không được cho bệnh nhân ăn.

“Lúc 13h kém ngày 9/7, chúng tôi đưa bà Kh. lên phòng mổ. Trước khi mổ, chúng tôi theo dõi thì các chỉ số của bà Kh. đều bình thường. Nhưng đến khoảng 15h hơn cùng ngày, bà Kh. bắt đầu có diễn biến xấu, mạch nhanh, huyết áp tụt”, ông Hữu nói.

Theo vị đại diện của bệnh viện, do diễn biến quá nhanh nên các bác sĩ sau đó tiến hành cấp cứu và đưa bệnh nhân xuống phòng Hồi sức cấp cứu. Đến gần 21h thì bà Kh. tử vong.

Cụ bà tử vong bất thường ở Nghệ An: Phía bệnh viện nói gì?

Gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trả lời việc gia đình bệnh nhân cho rằng bệnh viện đã xếp lịch mổ nhưng tự ý lùi giờ mổ khiến người nhà không kịp cho bệnh nhân ăn và dẫn đến kiệt sức, ông Hữu xác nhận đã xếp lịch mổ cho bà Kh. trong ngày thứ 2, tuy nhiên giờ mổ không cố định.

“Một ngày chúng tôi có thể lên 5 ca mổ. Nhưng giờ mổ liên quan đến nhiều vấn đề. Có thể ca mổ trước có vấn đề chúng tôi phải xử lý dẫn đến ca sau bị lùi giờ”, ông Hữu nói.

Còn việc gia đình nói không được ăn dẫn đến kiệt sức thì qua đánh giá không phải như vậy, người bình thường nhịn ăn một bữa không có gì ảnh hưởng. Trước khi mổ bệnh nhân phải nhịn ăn để tránh các trường hợp như trào ngược dạ dày.

“Về trường hợp bệnh nhân Kh., chúng tôi đo chỉ số đường huyết là 5,6 và hoàn toàn trong khoảng cho phép”, ông Hữu nói. Về nguyên nhân vụ việc, phía bệnh viện nghĩ nhiều đến việc bệnh nhân Kh. tuổi cao và có những biến chứng tắc mạch não, nhồi máu cơ tim....

Cũng theo ông Hữu, để có kết luận rõ ràng về nguyên nhân sự việc thì cần phải mổ tử thi nạn nhân, tuy nhiên phía gia đình đã đưa nạn nhân về quê để làm thủ tục mai táng.

Hiện phía bệnh viện đã thành lập Hội đồng y khoa để đánh giá lại toàn bộ sự việc liên quan đến trường hợp của nạn nhân Kh..

Cụ bà tử vong bất thường ở Nghệ An: Phía bệnh viện nói gì? (Hình 2).

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, tối 9/7, cho rằng các bác sĩ tắc trách dẫn đến nguyên nhân tử vong của bà Vương Thị Kh., rất đông người thân đã vây bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an phường Hưng Dũng, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Đến gần 23h cùng ngày, người thân mới đưa bà Kh. về quê nhà để chuẩn bị mai táng.

Điều tra, làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong bất thường sau nội soi tại Bạch Mai

Thứ 5, 14/06/2018 | 18:35
Theo thông tin phản ánh từ ông Nguyễn Thế Văn (Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) với PV vào chiều 14/6, vợ ông là bà Nguyễn Thị B. (SN 1961) đã tử vong bất thường sau khi nội soi tại bệnh viện Bạch Mai.

Vĩnh Phúc: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi bác sĩ tiêm 2 mũi giảm đau

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:10
Đến khám bệnh vì lý do đau bụng tại trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, bệnh nhân T. được bác sĩ tiêm 2 mũi giảm đau. Tuy nhiên, sau khi tiêm, bệnh nhân có dấu hiệu bất thường và tử vong sau đó.

Nam bệnh nhân tử vong bất thường sau khi mổ tay tại BVĐK Hà Đông

Thứ 4, 09/05/2018 | 22:13
Một bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Hà Đông để mổ tay do chấn thương. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân đã tử vong, gia đình nghi ngờ do sốc phản vệ và báo sự việc lên cơ quan công an.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.