Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc

Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc

Thứ 4, 03/04/2013 | 14:13
0
Ngày 2/10/2007, bán đảo Triều Tiên chứng kiến giây phút lịch sử đầy cảm xúc: Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đi bộ qua biên giới 2 nước, rồi đi ô tô tới Bình Nhưỡng gặp lãnh đạo Kim Jong-il.

Khoảnh khắc lịch sử

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã đi bộ qua vùng biên giới ngăn cách giữa 2 miền của bán đảo Triều Tiên để dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống của Hàn Quốc đi bộ qua ranh giới này. Năm 2000, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung cũng đã tới Bình Nhưỡng để hội đàm thượng đỉnh nhưng ông đi bằng máy bay.

Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc
Khoảnh khắc lịch sử, Tổng thống Roh và vợ đi bộ qua vạch biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hai vợ chồng Tổng thống Roh đã bước qua dải phân cách màu vàng, có chữ "hòa bình" và "thịnh vượng". Lúc đó, Tổng thống Roh đã nói: “Tôi hy vọng sau lần đi qua ranh giới giữa 2 nước này, nhiều người sẽ làm theo. Ranh giới này sẽ dần bị xóa bỏ và bức tường ngăn cách sẽ sụp đổ”.

Đó là giây phút lịch sử đáng nhớ của người dân Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong bối cảnh ấy, hai bên mong muốn, cuộc gặp sẽ mở ra hy vọng thống nhất 2 miền Triều Tiên.

Chiến tranh nổ ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào năm 1950, làm nhiều người dân ở cả 2 phía thiệt mạng. Cuộc chiến chấm dứt vào ngày 27/7/1953 bằng thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải là hiệp ước hòa bình. Từ đó đến nay, hai bên luôn trong tình trạng căng thẳng. Nhiều cuộc đụng độ quy mô nhỏ đã xảy ra tại khu vực phi quân sự giữa 2 bên.

Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 2).
Tổng thống Roh trên xe ô tô đến Bình Nhưỡng để dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 10/2007.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 3).
Phái đoàn Hàn Quốc sang Bình Nhưỡng.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 4).
Báo chí và người dân đứng chào đón Tổng thống Roh.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 5).
Vợ chồng Tổng thống Roh chụp ảnh với người dân Triều Tiên.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 6).
 Màn hình lớn tại Seoul chiếu hình ảnh Tổng thống Roh tại Triều Tiên.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 7).
Đoàn xe của Tổng thống Roh đến Bình Nhưỡng.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 8).
Cái bắt tay lịch sử của 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc.
Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 9).
Hình ảnh lịch sử và đầy cảm xúc đối với người dân cả 2 miền.

Những lời hứa bị lãng quên

Khi Tổng thống Roh đến Bình Nhưỡng, ông được nhà lãnh đạo Kim Jong-il đón tiếp. Tại thời điểm đó, ông Kim hứa sẽ đến Seoul nhưng lời hứa đó không bao giờ trở thành sự thật.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Roh đến Triều Tiên nhưng là lần thứ 2 ông Kim Jong-il tiếp lãnh đạo đến từ Seoul. Năm 2000, ông cũng có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Kim Dae-jung, người đoạt giải Nobel hòa bình vì chính sách Ánh dương có nội dung lập lại mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 10).

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung trong cuộc gặp lịch sử năm 2000.

Kể từ sau cuộc gặp giữa ông Kim Jong-il và ông Kim Dae-jung, nhiều đường tàu, đường bộ nối liền 2 miền được xây dựng. Các gia đình sống ở 2 miền được đoàn tụ.

Tiêu điểm - Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 11).

Khoảnh khắc thân thiện hiếm hoi của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau đó nhiều lời hứa giữa 2 nhà lãnh đạo bị lãng quên, trong đó có việc cắt giảm quân sự tại khu vực phi quân sự. Vì vậy, khu vực biên giới giữa 2 nước vẫn ở trong tình trạng căng thẳng.

Về cuộc gặp giữa ông Kim Jong-il và ông Roh, theo nhà báo John Sudworth củaBBC, nhiều nhà quan sát nghi ngờ về thiện chí hòa giải của ông Kim. Họ tin rằng ông Kim thích đe dọa quân sự để đổi lấy viện trợ kinh tế và nhượng bộ khác từ phía Seoul.

Trong khi đó Tổng thống Roh bị cáo buộc là dùng hội nghị này xây dựng thanh thế.

Các cột mốc lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

1950: Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.

1953: Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng hiệp định đình chiến.

1968-1969: Tàu do thám Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, máy bay do thám Mỹ bị bắn rơi.

1994: Chủ tịch Kim Nhật Thành của Triều Tiên qua đời, con trai ông làKim Jong-il lên thay.

2000: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Dae-jung.

2007: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun.

2010: Trận pháo kích Yeonpyeong khiến cho quan hệ Triều Tiên vàHàn Quốc càng thêm rạn nứt.

2011: Kim Jong-il qua đời, Kim Jong-un lên thay cha.

2012 – 2013: Nguy cơ bùng phát chiến tranh.

12/12/2012: Triều Tiên phóng thành công tên lửa vào quỹ đạo. Hàn Quốc, Mỹ và Liên Hiệp Quốc chỉ trích đó là tên lửa đạn đạo.

12/2/2013: Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3.

26/2/2013: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận mô phỏng một cuộc chiến tranh thật.

1/3/2013: Hàn Quốc và Mỹ cùng tập trận chung.

5/3/2013: Triều Tiên tuyên bố hủy hiệp ước đình chiến năm 1953.

21/3/2013: Triều Tiên đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật và Guam.

27/3/2013: Triều Tiên cắt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc.

28/3/2013: Mỹ điều 2 máy bay ném bom tàng hình tới bán đảo Triều Tiên.

29/3/2013: Kim Jong-un họp khẩn giữa đêm, ký lệnh tên lửa sẵn sàng chiến đấu.

30/3/2013: Triều Tiên tuyên bố hành xử theo quy tắc thời chiến với Hàn Quốc.

Theo Infonet

Tổng thư ký LHQ: ‘Khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa’

Thứ 4, 03/04/2013 | 08:08
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua cảnh báo Triều Tiên nên dừng đe dọa hạt nhân giống như một trò đùa sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân.

Mỹ thề bảo vệ đồng minh trước đe dọa của Triều Tiên

Thứ 4, 03/04/2013 | 08:18
Washington hôm qua thể hiện quyết tâm tự bảo vệ cũng như che chở cho các đồng minh trong khu vực, sau khi Triều Tiên tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn.

5 điều cần biết về mối đe dọa từ Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 21:18
Mới đây, hãng truyền thông CNN của Mỹ đã có bài viết với tựa đề 5 điều cần biết về mối đe dọa từ phía Triều Tiên của tác giả Matt Smith.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.