Tổng thư ký LHQ: ‘Khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa’

Tổng thư ký LHQ: ‘Khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa’

Thứ 4, 03/04/2013 | 08:08
0
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua cảnh báo Triều Tiên nên dừng đe dọa hạt nhân giống như một trò đùa sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân.
Tiêu điểm - Tổng thư ký LHQ: ‘Khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa’

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc đối thoại với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố kế hoạch tái khởi động một nhà máy làm giàu uranium và một lò phản ứng 5 megawatt có thể sản xuất plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Ban Ki-moon cho hay: “Cuộc khủng hoảng đã đi quá xa và Triều Tiên không cần phải đối đầu với cộng đồng quốc tế. Đe dọa hạt nhân không phải là một trò chơi”.

Triều Tiên còn cho hay việc tái khởi động lò phản ứng ở Yongbyonn sẽ được tiến hành “ngay lập tức” sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ ưu tiên theo đuổi chương trình hạt nhân song song với phát triển kinh tế.

Theo nhà khoa học hạt nhân Siegfried Hecker, người đã có chuyến khảo sát Yongbyon năm 2010, phải mất khoảng 6 tháng để khởi động lại hoạt động sản xuất plutonium. Khi ông Hecker tới thăm Yongbyon, hệ thống làm mát của lò phản ứng đã bị phá hủy.

Triều Tiên đã đóng cửa lò phản ứng năm 2007 để đổi lấy 50.000 tấn dầu thô sau cuộc đối thoại 6 bên với Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc.

Trong những ngày vừa qua, bán đảo Triều Tiên căng thẳng lên tới mức cực điểm khi Triều Tiên tuyên bố hành xử như thời chiến với Hàn Quốc. Nhiều nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng giận dữ tuyên bố chiến tranh, trong đó có việc Kim Jong-unmuốn củng cố quyền lực, Bình Nhưỡng muốn làm phép thử với tân Tổng thốngHàn Quốc và cả cái vòng luẩn quẩn giữa thử hạt nhân và trừng phạt.

Năm 2006 và 2009, Triều Tiên cũng thử tên lửa. Sau đó, nước này bị trừng phạt. Tiếp đó, Bình Nhưỡng lại thử hạt nhân và bị trừng phạt. Động thái tiếp theo làTriều Tiên đe dọa và những cuộc khẩu chiến. Cuối năm 2012, đầu năm nay kịch bản lặp lại tương tự nhưng căng thẳng đẩy lên mức đỉnh điểm và chưa biết sẽ đi đến đâu.

Trong một diễn biến liên quan, phía Hàn Quốc cho hay, khu công nghiệp Kaesong nằm tại Triều Tiên, nơi có nhiều công nhân Hàn Quốc làm việc, đã đóng cửa vào sáng sớm ngày thứ 3, 2/4.

Một quan chức trong bộ phận thống nhất 2 miền của Hàn Quốc cho hay: “Chúng tôi đang đợi các nhà chức trách Triều Tiên mở cửa". Quan chức này từ chối đưa con số cụ thể về số lượng công nhân Hàn Quốc đang làm việc tại khu công nghiệp Kaesong.

Theo Infonet

5 điều cần biết về mối đe dọa từ Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 21:18
Mới đây, hãng truyền thông CNN của Mỹ đã có bài viết với tựa đề 5 điều cần biết về mối đe dọa từ phía Triều Tiên của tác giả Matt Smith.

Trung Quốc bí mật đưa máy bay sát biên giới Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 15:09
Trung Quốc đã đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động cao nhất trong lúc căng thẳng dâng cao chưa từng có ở bán đảo Triều Tiên, quan chức Mỹ hôm 1/4 cho biết.

Triều Tiên: “Vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia”

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:30
Tờ RT của Nga hôm 31-3 đưa tin, CHDCND Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân là “sinh mệnh quốc gia” và không thể đánh đổi bằng tiền.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.