Đà Nẵng xây mới và sửa chữa gần 5.000 nhà ở cho gia đình có công

Đà Nẵng xây mới và sửa chữa gần 5.000 nhà ở cho gia đình có công

Thứ 4, 26/07/2017 | 18:33
0
Sáng 26/7, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Từ năm 2014 đến nay, Đà Nẵng đã sửa chữa, xây mới nhà ở cho 4.936 gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, trong 20 năm qua, thành phố đã xác nhận, giải quyết chính sách cho hơn 73.000 lượt người có công với cách mạng. Trong đó có 2.220 liệt sỹ, 1.427 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 249 cán bộ lão thành cách mạng, 547 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1.770 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong, truy tặng…

Xã hội - Đà Nẵng xây mới và sửa chữa gần 5.000 nhà ở cho gia đình có công

 Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ, chiến tranh đã qua 40 năm nhưng hậu quả vẫn còn. Những năm gần đây, nền kinh tế, xã hội của thành phố phát triển vượt bậc, tạo điều kiện để chính quyền triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người có công với cách mạng.

Ông Thơ cũng cho biết, hiện vẫn còn nhiều gia đình chính sách, nhiều thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Trước vong linh các anh hùng, liệt sỹ, thay mặt những người còn sống, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng hứa sẽ làm tốt công tác chăm lo đãi ngộ đối với những đối tượng chính sách này. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực để bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất…

Huy Cường - Nhâm Thân

90 thương binh giả ‘rút ruột’ ngân sách Nhà nước 16 tỷ đồng

Thứ 7, 05/11/2016 | 11:00
Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã ra quyết định đình chỉ hưởng mọi chế độ, đối với 90 trường hợp, được cho là thương binh giả và buộc họ phải giao nộp lại số tiền đã nhận.

Xã 'hứa' hỗ trợ xây nhà, vợ chồng thương binh già phải...gánh nợ?

Thứ 7, 10/09/2016 | 14:29
Thậm chí trước đó, gia đình ông Nguyễn Bá Sơn là hộ nghèo, nhưng sau khi làm nhà thì đã lập tức bị cắt. Hiện, gia đình chỉ sống dựa vào 5 sào ruộng và tiền thương binh mỗi tháng của ông Sơn.

Gặp chị Hoài Châu nghe chuyện vắt sữa cứu sống thương binh

Thứ 7, 30/04/2016 | 06:45
Trong những năm chống Mỹ cứu nước, ở xứ dừa Hoài Châu, người dân lan truyền câu thơ: "Em ra trận giữa chừng bị đạn. Mẹ chưa về, sữa chị nuôi em".
Cùng tác giả

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.