Qua rồi cái thời mua xe, xe hỏng khách tự chịu!

Qua rồi cái thời mua xe, xe hỏng khách tự chịu!

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:29
0
Theo ý kiến của giới chuyên gia bắt buộc phải đưa ra điều kiện kinh doanh xe ô tô, nếu doanh nghiệp nào không đảm bảo được điều kiện doanh nghiệp đó sẽ tự bị đào thải.

Thời gian gần đây, nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh dự thảo nghị định điều kiện kinh doanh, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô mà Bộ Công thương đang “trưng cầu dân ý”.

Giới chuyên gia cho rằng việc làm này là cần thiết vì khi đã mở cửa hội nhập với quốc tế thì không thể làm ăn kiểu nhỏ lẻ, manh mún như trước được nữa.

Tiêu dùng & Dư luận - Qua rồi cái thời mua xe, xe hỏng khách tự chịu!

 Một điểm bán ô tô trên đường Phạm Hùng

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, TS. Hoàng Đình Minh (Giảng viên Đại học Bách Khoa) cho rằng, dưới góc độ quản lý của Nhà nước, nghị định trên ra đời sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý được tốt hơn và điều này cũng đảm bảo được quyền lợi cho người tiêu dùng.

“Khi đã mở cửa hội nhập thì chúng ta không thể làm ăn manh mún, nhỏ lẻ nữa. Đã qua rồi cái thời khách mua xe nhập về rồi hỏng hóc khách hàng tự chịu, như vậy rất khó quản lý, khó đánh giá được thiệt hại và chắc chắn thiệt hại nhất vẫn sẽ là người tiêu dùng” – TS. Minh nói.

Theo TS. Minh, nghị định đưa ra là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, nhà nhập khẩu ô tô muốn tồn tại được thì phải làm bài bản và tử tế. Việc bảo hộ cho ngành ô tô phát triển mấy chục năm qua thực tế không thay đổi nhiều do vậy bắt buộc phải đưa ra điều kiện, nếu không đảm bảo được điều kiện thì doanh nghiệp sẽ tự bị đào thải.

Chủ tịch Hiệp hôi Vận tải ô tô Việt Nam – Nguyễn Văn Thanh cũng bày tỏ sự đồng tình với dự thảo nói trên của Bộ Công thương và khẳng định doanh nghiệp nhập khẩu xe phải tự chịu trách nhiệm đối với hàng hóa mà họ bán ra.

Ông Thanh nhận định, trước hết đơn vị nhập khẩu phải được hãng sản xuất ô tô ủy nhiệm cho công tác bảo hành, bảo dưỡng và đương nhiên doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm đầu tư cơ sở bảo dưỡng, bảo hành.

Về điều kiện cơ sở bảo dưỡng, bảo hành phải có phần mềm thiết bị chẩn đoán được ủy quyền bởi nhà sản xuất. Ông Thanh cho rằng chính nhà sản xuất cũng rất mong muốn điều này, để công khai minh bạch, quảng bá và để kiểm soát được hàng hóa của họ sản xuất ra. Bên cạnh đó, phải có điều kiện để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo Chủ tịch HH Vận tải ô tô Việt Nam, nên tập trung một số DN nhập khẩu chính hãng để làm cho bài bản còn hơn để “muôn hình vạn trạng” các nhà nhập khẩu gây lộn xộn.

“Tôi kêu gọi các nhà sản xuất ô tô có uy tín trên thế giới nên tập trung vào một số nhà nhập khẩu có uy tín, tự họ sẽ cạnh tranh nhau. Nhưng nhà nước không chỉ định, Nhà nước chỉ đưa điều kiện, DN đủ điều kiện đáp ứng được thì cho tiếp tục” – ông Thanh nói.

Được biết, dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô nếu được Chính phủ thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Thiên Di

Cùng tác giả

Sắp hết thời gian thí điểm, số phận Uber, Grab ra sao?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:46
Thời gian thí điểm xe hợp đồng công nghệ theo Quyết định 24 của bộ Giao thông Vận tải đang bước vào những ngày cuối cùng. Đến tháng 1/2018 liệu có tiếp tục thực hiện hay sẽ dừng lại?

Lần đầu tiên 2 khách hàng cùng ẵm Jackpot 2 trị giá gần 2 tỷ

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:11
Kỳ quay số mở thưởng 00052/17, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55, mỗi giải trị giá 1.846.275.500 đồng.

Bài toán thiệt – hơn giữa Uber, Grab và taxi truyền thống

Thứ 5, 30/11/2017 | 06:43
Sau gần 2 năm thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, taxi truyền thống đã vấp phải nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường bởi các quy định còn nhiều hạn chế.

Bộ Công thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 11:19
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Sáng nay (29/11) sẽ công bố kế hoạch thoái vốn tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:07
Theo nguồn tin từ bộ Công Thương, trong buổi sáng hôm nay sẽ công bố kế hoạch và phương án thoái vốn tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.